Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/3/2015 | 3:18:33 PM

YBĐT - Năm 2014 khép lại, thành phố Yên Bái là một trong những địa phương được đánh giá làm tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ). Đặc biệt, thành phố đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia, tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Cán bộ chuyên trách dân số xã Văn Tiến vận động,  tuyên truyền, tư vấn trực tiếp tại các hộ dân ở thôn Ngòi Sen.
Cán bộ chuyên trách dân số xã Văn Tiến vận động, tuyên truyền, tư vấn trực tiếp tại các hộ dân ở thôn Ngòi Sen.

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác DS - KHHGĐ, Trung tâm DS - KHHGĐ thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng thời điểm, phù hợp với điều kiện địa bàn dân cư của 17 xã, phường. Trung tâm luôn coi trọng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo tiền đề thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Một trong những nhiệm vụ được chú trọng hàng đầu là công tác truyền thông.

Năm 2014, Trung tâm đã tham mưu với UBND thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện chương trình truyền thông về công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Pháp lệnh Dân số, Luật Khám chữa bệnh, Luật An toàn vệ sinh thực phẩm… với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đơn vị đã phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố xây dựng chuyên mục "Dân số" phát sóng hàng tháng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố, đưa tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại các xã, phường.

Trong năm, đã đăng tải phát sóng 12 chuyên mục, trên 900 tin, bài với thời lượng hơn 3 nghìn phút; duy trì tốt các đợt tuyên truyền trong Tháng Hành động quốc gia phòng chống AIDS, Ngày Dân số thế giới, Tháng Hành động vì dân số Việt Nam, Tháng chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức truyền thông lồng ghép gắn với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ, nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền trực tiếp cho các nhóm đối tượng, tại các cuộc họp thôn, tổ dân phố, tổ phụ nữ. Hoạt động ngoại khóa về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên được triển khai cho 420 đối tượng là học sinh tại Trường THCS Lê Hồng Phong và Trường THCS Quang Trung. Năm 2014, các xã, phường duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 0,9%, bằng năm 2013; tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 75%; xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả mô hình can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại 17/17 xã, phường.

Ông Nguyễn Trọng Long - Giám đốc Trung tâm DS - KHHGĐ thành phố nhận định: "Thuận lợi đầu tiên phải kể đến là các xã, phường đều đã quan tâm đến công tác DS-KHHGĐ, việc triển khai kế hoạch được tiến hành ngay từ đầu năm. Đội ngũ cán bộ chuyên trách đều có trình độ từ trung cấp trở lên, rất có ưu thế trong việc tiếp thu kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động. Tuy nhiên, việc chuyển đổi hành vi và nhận thức của một số người dân còn chậm; tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai mang tính bền vững còn thấp như triệt sản, đặt vòng tránh thai; trường hợp sinh con thứ 3 có giảm nhưng chưa thực sự bền vững, có nguy cơ tăng trở lại, rất khó kiểm soát, hạn chế. Đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp xã, phường vẫn chưa được tuyển dụng vào biên chế theo Thông tư số 05 của Bộ Y tế; phụ cấp chi trả thấp nên họ chưa thật yên tâm công tác, ảnh hưởng phần nào tới kết quả thực hiện công tác DS-KHHGĐ tại cơ sở".

Việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác DS-KHHGĐ cũng còn nhiều hạn chế như: cung cấp, đáp ứng dịch vụ về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ đôi lúc, đôi nơi còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân; xử lý vi phạm chính sách DS-KHHGĐ chưa nghiêm, chậm, thiếu kiên quyết, chưa đồng bộ và thống nhất giữa các đơn vị xã, phường nhưng với việc nhìn nhận thẳng thắn, khẩn trương khắc phục hạn chế, năm 2015 và các năm tiếp theo, thành phố sẽ tăng cường các giải pháp để thực hiện tốt công tác này. 

 Vũ Đồng

Các tin khác
Giáo sư, Viện sĩ Đặng Vũ Minh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng đoàn công tác làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái (ngày 12 tháng 2 năm 2012).

YBĐT - Ngày 20 tháng 4 năm 2000, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái có Quyết định số 148/2000/QĐ - UB về việc thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái (gọi tắt là Liên hiệp Hội tỉnh).

Sau khi công bố 38 cụm thi quốc gia do các trường đại học chủ trì, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo dự kiến 65 cụm thi địa phương do sở giáo dục -đào tạo chủ trì.

Thanh niên Đà Nẵng đạp xe diễu hành hưởng ứng Ngày Nước thế giới.

Với chủ đề “Nước và phát triển bền vững”, đoàn viên thanh niên các tỉnh miền Trung đã đồng loạt ra quân đạp xe diễu hành, dọn rác, phổ biến pháp luật… nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chung tay sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn tài nguyên nước.

Người dân Hà Nội hưởng ứng Giờ Trái đất

Đúng 20h30’ ngày 22/3, mọi người cùng bấm nút thực hiện nghi thức tắt đèn, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2015.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục