Bước chuyển ở xã "135"

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/4/2015 | 3:30:26 PM

YBĐT - Là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của huyện Yên Bình (Yên Bái), Yên Thành hiện có hơn 900 hộ, với gần 5.000 nhân khẩu, trong đó, chiếm 95% là đồng bào dân tộc Dao, sinh sống ở 11 thôn. Nhờ phát huy nội lực, chủ động, nhạy bén trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, bộ mặt vùng quê nông thôn này đang từng ngày khởi sắc.

Người dân xã Yên Thành, huyện Yên Bình trồng dưa hấu trên đảo hồ, đem lại thu nhập cao.
Người dân xã Yên Thành, huyện Yên Bình trồng dưa hấu trên đảo hồ, đem lại thu nhập cao.

Đồng chí Bàn Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã cho biết: "Tuy là xã thuần nông nhưng diện tích ruộng cấy lúa của xã chỉ có chưa đầy 30ha. Hơn nữa, trình độ nhận thức của người dân còn rất nhiều hạn chế. Do vậy, để thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho bà con, Đảng bộ, chính quyền địa phương đã không ngừng đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, vận động bà con nhạy bén trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi".

Đến nay, 100% số hộ gia đình trong xã đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào thâm canh sản xuất, vì thế, đời sống cải thiện hơn nhiều so với trước. Do diện tích cấy lúa ít nên hàng năm nên xã đã vận động nhân dân tận dụng tối đa diện tích đất dưới cos 58 hồ Thác Bà để đưa các loại cây màu vào trồng.

Những năm trước đây, nếu việc tuyên truyền vận động bà con trồng cây màu ở địa phương khó bao nhiêu thì nay đã trở thành phong trào được bà con thực hiện một cách tự giác. Trung bình mỗi năm, xã đã trồng từ 150 - 200ha cây màu các loại. Đặc biệt, từ năm 2013 đến nay, nhiều hộ dân ở xã còn mạnh dạn đưa cây dưa hấu vào trồng trên đảo hồ với diện tích từ 2,5 - 3ha.

Anh Lý Văn Nguyên ở thôn 8 vui mừng cho biết: "Gia đình tôi trồng hơn 3 sào dưa hấu, năm ngoái, thu hoạch hơn 1 tấn quả, thu gần chục triệu đồng. Hiện, vườn dưa của gia đình tôi đang phát triển tốt. Đây là loại cây trồng rất phù hợp với đất đảo hồ và cho thu nhập cao hơn từ 2 đến 3 lần so với các loại cây màu khác".

Ngoài ra, bà con nơi đây còn đẩy mạnh trồng cây lâm nghiệp, với hơn 1.200ha rừng trồng, mỗi năm, khai thác gần 4.000m3 gỗ cung ứng ra thị trường, thu về hàng chục tỷ đồng. Đối với diện tích rừng năm đầu chưa khép tán, xã đã chỉ đạo bà con đưa cây sắn vào trồng xen với diện tích 160ha trở lên. Cách làm này không những mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân trong xã mà còn giúp đất canh tác lại không bị xói mòn.

Đặc biệt, để tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích người dân phát triển kinh tế có hiệu quả, xã đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện, tăng cường mở các lớp tập huấn chuyển giao KHKT và tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, hội viên vay vốn. Hiện tại, tỷ lệ hộ dân được tiếp cận với các nguồn vốn vay tại địa phương đã đạt trên 80%. Có vốn lại thường xuyên được hướng dẫn cách làm ăn nên hầu hết các hộ đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong xã ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả, với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Chị Lý Thị Thủy ở thôn 2 cho biết: "Được tập huấn về KHKT, gia đình tôi đã mạnh dạn đầu tư gần một trăm triệu đồng để xây dựng chuồng trại và mua lợn giống. Hiện tại, tôi nuôi 50 con lợn thịt và 4 con lợn nái, mỗi năm, xuất bán 3 lứa trừ chi phí, thu lãi vài chục triệu đồng". Có vốn tích lũy, chị Thủy tiếp tục đầu tư nuôi hàng trăm con ngan, gà và mở cửa hàng dịch vụ bán vật tư nông nghiệp. Đời sống gia đình chị ngày càng khá giả, với mức thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm. 

Nhờ có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và sự cần cù trong lao động, sản xuất của người dân, năm qua, xã đã xóa 39 hộ nghèo. Bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi do từ năm 2010 đến nay, xã đã được đầu tư trên 5 tỷ đồng từ các chương trình, dự án để xây dựng kết cấu hạ tầng. Xã đang là một trong những địa phương có nhiều chuyển biến tích cực trong phong trào đào hố xử lý và thu gom rác thải sinh hoạt của huyện. Tuy nhiên, nơi đây vẫn chưa phải đã hết khó khăn vì tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm trên 32%; thu nhập bình quân đầu người vẫn ở mức thấp so với mặt bằng chung của huyện. Do vậy, những năm tới, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, xã sẽ tiếp tục phát huy nội lực trong phát triển kinh tế để sớm bứt ra khỏi danh sách xã vùng 135.

 Kiều Mười

Các tin khác
Công an xã Thịnh Hưng kiểm tra hòm thư tố giác tội phạm.

YBĐT - Những năm trước đây, trên địa bàn xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình (Yên Bái) là điểm nóng, mất an ninh trật tự (ANTT) với các vụ việc như: trộm cắp, cờ bạc, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, gây rối trật tự công cộng... Để lập lại trật tự, Ban Công an xã đã chủ động tham mưu với Công an huyện, chính quyền địa phương lên kế hoạch đấu tranh, triệt phá nhiều tụ điểm phức tạp về ANTT, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của thí sinh, phụ huynh và xã hội về những thông tin thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015, cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH-CĐ) hệ chính quy năm 2015 do Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam chính thức phát hành từ ngày 6-4 trên phạm vi toàn quốc.

Mặc dù công tác ATVSLĐ-PCCN đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn tình trạng người lao động chưa chấp hành nội quy lao động nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.

YBĐT - Năm 2014, công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) đã có chuyển biến tích cực. Trong nỗ lực chung của các cấp, ngành có sự đóng góp của các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái. Phóng viên (PV) Báo Yên Bái có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Thanh - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh và kết quả triển khai của các cấp công đoàn với công tác này.

Công an xã Lao Chải tuyên truyền pháp luật cho người dân.

YBĐT - Năm 2014, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) chỉ xảy ra 13 vụ/18 đối tượng (giảm 2 vụ/13 đối tượng so với năm 2013) và 3 tháng đầu năm, chỉ xảy ra 4 vụ/6 đối tượng. Các vụ việc vi phạm đều được lực lượng công an nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục