Tập trung tái đàn, phòng ngừa dịch bệnh

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/5/2015 | 8:33:34 AM

YênBái - YBĐT - Thời điểm này, các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Yên Bái đang tập trung cho việc tái đàn và phát triển chăn nuôi trở lại. Tuy nhiên, đây lại là thời điểm chuyển mùa khiến dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm có diễn biến phức tạp. Do đó, ngành thú y thành phố đã phối hợp với các cơ quan chức năng và các xã, phường trên địa bàn giám sát chặt chẽ hơn nữa việc chăn nuôi; tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

Cán bộ thú y thành phố Yên Bái tăng cường kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm tại các chợ đầu mối.
Cán bộ thú y thành phố Yên Bái tăng cường kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm tại các chợ đầu mối.

Theo báo cáo của Trạm Thú y thành phố Yên Bái, từ đầu năm đến nay, nhìn chung, thành phố vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Trạm đã triển khai kế hoạch, thường xuyên tiêm phòng đến các xã, phường trên địa bàn. 4 tháng đầu năm, Trạm đã tổ chức tiêm phòng được 3.000 liều dịch tả lợn, 3.000 liều tụ huyết trùng, 3.000 liều phó thương hàn, 1.066 liều vắc-xin lở mồm, long móng cho trâu, bò. Do thành phố Yên Bái có nhiều tuyến quốc lộ đi qua, là nơi tiêu thụ lượng lớn gia súc, gia cầm nên ngoài việc tiêm phòng định kỳ cho gia súc, công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y được Trạm đặc biệt quan tâm.

Từ đầu năm tới nay, Trạm đã kiểm dịch vận chuyển 4.452 con lợn, 900 con gia cầm; kiểm soát giết mổ 80.938 con gia súc, gia cầm các loại. Anh Khương Bá Ước ở phường Nam Cường, cho biết: “Vừa rồi, gia đình tôi nhập hơn 1.000 con gà ươm giống. Trước khi nhập đàn, gia đình đều báo cáo cán bộ thú y kiểm tra đầu vào, con giống nhập về đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng nên không lo dịch bệnh lây lan. Ngoài ra, gia đình thường xuyên tiêm phòng cho đàn gia cầm, đặc biệt là các bệnh tụ huyết trùng, Newcatson, Gumboro”.

Trạm Thú y thành phố Yên Bái thường xuyên tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng, hạn chế tối đa dịch bệnh phát sinh trên địa bàn.(Ảnh: Hồng Duyên)

Ngoài việc cung ứng đầy đủ các loại vắc-xin khác cho đàn gia súc, gia cầm đáp ứng nhu cầu người chăn nuôi, lực lượng thú y thành phố đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao ý thức và nhận thức của nhân dân trong phòng trừ dịch bệnh. Chúng tôi đến thăm trang trại chăn nuôi của gia đình bà Trần Thị Chính, tổ 30, phường Nguyễn Thái Học. Bà Chính cho biết: “Gia đình phát triển kinh tế chính bằng nghề chăn nuôi lợn nên khâu phòng, chống dịch bệnh rất được chú trọng. Do chủ động được con giống lại được tiêm phòng đầy đủ, kịp thời nên không lo dịch bệnh. Ngoài công tác tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi, gia đình luôn quan tâm đến việc vệ sinh chuồng trại, phun thuốc tiêu độc khử trùng hai lần mỗi tuần, hàng ngày rắc vôi bột trong chuồng. Nhiều năm nay, gia đình chưa để xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi”.

Bà Lê Thị Phúc - Trạm trưởng Trạm Thú y thành phố cho biết: “Để chăn nuôi an toàn, không dịch bệnh, Trạm đã phối hợp với các địa phương tích cực vận động, tuyên truyền người dân thận trọng trong việc tái đàn và chủ động phòng, chống dịch bệnh, chú trọng tiêm phòng các loại bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi; thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại các trang trại, cơ sở chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm và áp dụng phương pháp nuôi an toàn sinh học, khép kín; thường xuyên triển khai tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi, tăng cường công tác giám sát tình hình dịch bệnh tại cơ sở, nhất là việc nhập đàn gia súc, gia cầm vào địa bàn để quản lý việc tiêm phòng và dịch bệnh. Nhờ đó, dịch bệnh được kiểm soát, góp phần chăn nuôi phát triển”.

Để phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thời gian tới, Trạm Thú y thành phố sẽ tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát bệnh dịch. Các xã rà soát kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kiến thức phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm đến người chăn nuôi; hoàn thành việc tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi, thường xuyên tiêu trùng khử độc chuồng trại chăn nuôi; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc mua bán, giết mổ vận chuyển động vật trên địa bàn; giám sát dịch bệnh đến từng hộ gia đình nhằm phát hiện nhanh, xử lý gọn, không để lây lan khi dịch xảy ra.

 Văn Thông

Các tin khác
Đối tượng tham gia BHYT giảm nhiều nhất chủ yếu là hộ gia đình .(Ảnh minh họa)

Đây là thông tin được ông Vũ Xuân Bằng, Phó trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cung cấp cho báo chí ngày 12/5, sau 4 tháng triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.

Bộ Giáo dục -Đào tạo (GD-ĐT) đã ban hành Khung kế hoạch thời gian dự kiến năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc. Thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1-8-2015, muộn nhất vào ngày 25-8-2015.

Đồng chí Ngô Thị Chinh - Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015.

YBĐT - Sáng 12/5, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động (CN,VC-LĐ) tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 - 2015.

YBĐT - Ngày 12/5, đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hữu Tiếp - thanh tra viên cao cấp, Phó chánh Thanh tra Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Yên Bái về việc thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống ma túy đối với UBND tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2012 – 2015.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục