Hội Phụ nữ thị trấn Thác Bà: Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/5/2015 | 1:59:02 PM

YênBái - YBĐT - Những năm qua, Hội Phụ nữ thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình (Yên Bái)đã năng động, sáng tạo, đẩy mạnh nhiều nội dung, chương trình hoạt động của Hội ở cơ sở như: phong trào thi đua yêu nước, sáng tạo trong lao động sản suất, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần giúp hội viên giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Cán bộ Hội Phụ nữ thị trấn Thác Bà tuyên truyền phong trào “5 không, 3 sạch” cho hội viên.
Cán bộ Hội Phụ nữ thị trấn Thác Bà tuyên truyền phong trào “5 không, 3 sạch” cho hội viên.

Nhằm nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ về sức khỏe, trí thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, lòng nhân hậu, từ năm 2010 đến nay, Hội Phụ nữ thị trấn đã tổ chức trên 100 buổi tuyên truyền cho hội viên học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước gồm: Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống HIV/AIDS; vận động chị em không sinh con thứ 3, không vi phạm pháp luật, không để trẻ em suy dinh dưỡng, không có học sinh bỏ học, thực hiện gia đình “5 không, 3 sạch”.

Để giúp hội viên phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo, Hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho 154 hội viên vay vốn với số tiền trên 3 tỷ đồng để phát triển sản xuất; giải ngân vốn tạo việc làm cho 20 dự án với số tiền 400 triệu đồng; giải ngân vốn vay học sinh sinh viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn 28 hộ với số tiền 506 triệu đồng. Việc sử dụng các nguồn vốn vay đúng mục đích đã góp phần giảm từ 142 gia đình hội viên nghèo năm 2010 xuống còn 76 hộ năm 2015.

Đồng chí Dương Minh Huệ - Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn cho biết: “Với 658 hội viên sinh hoạt ở 8 khu phố thuộc nhiều lứa tuổi, ngành nghề khác nhau nhưng điểm chung của hội viên là một tập thể rất đoàn kết, luôn tích cực giúp nhau trong phát triển kinh tế, thăm hỏi động viên nhau khi ốm đau, hoạn nạn. Đối với các phong trào thi đua tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương, 3 năm gần đây, chị em đã tham gia cùng các tổ chức đoàn thể làm mới 3km đường giao thông liên thôn. Đặc biệt, trước đây, khu vực đầu cầu Thác Ông, tình trạng đổ rác đã kéo dài nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hội đã vận động hội viên tham gia trên 700 ngày công dọn sạch bãi rác với gần 1.000m3, trả lại môi trường sạch - đẹp được chính quyền địa phương và nhân dân khen ngợi”.

Những năm gần đây, Hội ngày càng xuất hiện nhiều mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi với mức thu nhập từ 70 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng/năm. Điển hình như các hội viên: Nguyễn Thị Tươi, khu phố 2, nuôi 20 con bò, cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm; Nguyễn Thị Hải, khu 3, nuôi lợn nái và lợn thịt kết hợp với kinh doanh dịch vụ hàng tạp hóa, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; Trần Thị Phương, khu 1, sản xuất vật liệu xây dựng, thu nhập trên 400 triệu đồng/năm...

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, các chi hội khu phố còn vận động hội viên thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; tăng cường các hoạt động phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, vận động chồng, con em, người thân không mắc tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật gắn với xây dựng mô hình “5 không, 3 sạch”  gắn với phát động phong trào phụ nữ với công tác vệ sinh môi trường thôn, xóm, xây dựng thị trấn theo các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Nhiều năm liên tục, Hội đạt danh hiệu tập thể điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, được Trung ương Hội và UBND tỉnh tặng bằng khen. Đây là điển hình tiêu biểu để các cấp hội cơ sở học tập và làm theo.

Thạch Phong

Các tin khác
Khách nước ngoài chờ làm thủ tục nhập cảnh tại Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc cấp thị thực cho khách du lịch đến Việt Nam.

Theo phân công của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, trong năm 2015, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với một số Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu điều chỉnh mức lương cơ sở trên kết quả tạo nguồn của Bộ Tài chính.

Cán bộ thú y thành phố Yên Bái tăng cường kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm tại các chợ đầu mối.

YBĐT - Thời điểm này, các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Yên Bái đang tập trung cho việc tái đàn và phát triển chăn nuôi trở lại. Tuy nhiên, đây lại là thời điểm chuyển mùa khiến dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm có diễn biến phức tạp. Do đó, ngành thú y thành phố đã phối hợp với các cơ quan chức năng và các xã, phường trên địa bàn giám sát chặt chẽ hơn nữa việc chăn nuôi; tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

Đối tượng tham gia BHYT giảm nhiều nhất chủ yếu là hộ gia đình .(Ảnh minh họa)

Đây là thông tin được ông Vũ Xuân Bằng, Phó trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cung cấp cho báo chí ngày 12/5, sau 4 tháng triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục