Tính ứng dụng sau Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/7/2016 | 2:50:45 PM

YBĐT - Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Yên Bái được tổ chức định kỳ 2 năm/lần. Qua 6 lần tổ chức, Hội thi ngày càng thu hút nhiều người ở mọi đối tượng, mọi lứa tuổi tham gia. Điểm đáng chú ý ở Hội thi là, các sản phẩm, giải pháp đều bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống nên mang tính ứng dụng rất cao, thúc đẩy việc sáng tạo những sản phẩm kỹ thuật công nghệ phục vụ đời sống.

Sản phẩm vam tháo lốp của tác giả Khổng Quang Giản đoạt giải Ba trong Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh năm 2013 - 2014.
Sản phẩm vam tháo lốp của tác giả Khổng Quang Giản đoạt giải Ba trong Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh năm 2013 - 2014.

Ông Phạm Văn Rỡ - Phó chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cho biết: “Ngay từ thể lệ, tiêu chí đánh giá của Hội thi đã quy định rất rõ: tính mới, tính sáng tạo, yêu cầu các giải pháp dự thi phải là các giải pháp mới không trùng với giải pháp đã được công bố; có khả năng áp dụng rộng rãi, nghĩa là giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc đã được sản xuất thử nghiệm, chứng minh được khả năng áp dụng rộng rãi và có hiệu quả cao; phải là giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - kỹ thuật - xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã được áp dụng trước đó. Vì thế, các giải pháp đều có tính ứng dụng rất cao, đều đã được các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư được hưởng lợi chứng thực cho tính hữu dụng của các sản phẩm đó”.

Các giải pháp tham gia dự thi đều là những sản phẩm đã ứng dụng và được đánh giá bằng những định lượng rất rõ ràng, trong đó có những sản phẩm rất được ưa chuộng như: máy cày bừa tự chế bằng động cơ xe máy của tác giả Bùi Sỹ Tới, thôn Trung Tâm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn.

Sản phẩm sử dụng động cơ xe máy cũ cùng các vật liệu, phế liệu sẵn có, dễ tìm như: sắt, thép, ống kẽm,… kèm theo một số chi tiết, dụng cụ đơn giản gồm: một bộ lai bằng nhông xích thông thường của xe Dream, xe Win… Sản phẩm đã đạt giải Nhì tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ VI với hơn 600 sản phẩm được đưa ra thị trường được người tiêu dùng đánh giá cao về tính năng hiệu quả, năng suất cao, tốn ít nhiên liệu, ít hỏng hóc, sử dụng đơn giản, dễ sữa chữa thay thế, phụ tùng có sẵn trên thị trường, không phụ thuộc vào nơi sản xuất.

Đặc biệt, máy cày tự chế có thể di chuyển trên mọi địa hình mà chỉ cần một người điều khiển. Hay sản phẩm giá đựng dung dịch rửa tay bằng nhựa PVC của ông Lò Quang Thuận tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nghĩa Lộ vừa khắc phục được nhược điểm nhanh bị gỉ sét, không đảm bảo vệ sinh chống nhiễm khuẩn vừa giảm giá thành xuống 75% (giá treo cũ có giá 80.000 đồng còn giá treo mới là 20.000 đồng).

Một sản phẩm hữu ích nữa là dụng cụ tháo lốp (vam tháo lốp) sử dụng trong sửa chữa săm lốp xe BTR-152 và ô tô quân sự, dân sự khác nhằm giảm ngày công lao động và tăng tính an toàn trong quá trình lao động sản xuất. Vam tháo lốp có thể di động, mang theo xe khi cần thay thế, sửa chữa có thể thao tác ngay trên địa bàn khó khăn, địa hình hiểm trở, xa khu dân cư, đảm bảo quá trình thực hiện nhiệm vụ không bị gián đoạn. Nếu sử dụng vam tháo lốp để tháo 1 bộ lốp cần 3 người mất 1 giờ; còn như trước đây thì phải cần 6 người và mất 4 giờ. Hơn nữa, vam tháo lốp này có thể thiết kế phù hợp với từng loại xe. Đó mới chỉ là 3 trong số khá nhiều giải pháp đã tham gia và đoạt giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh. Còn rất nhiều giải pháp khác như: máy miết khử nhăn sản phẩm, hệ thống phun sương tự động vườn cây ươm giống, phần mềm từ điển Việt - Mông… đều là những giải pháp hữu ích, được bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống, thực tiễn sản xuất và thực tiễn quản lý mang lại những giá trị thay đổi đã được chứng nhận.

Lại bắt đầu một "mùa thi" khoa học kỹ thuật của tỉnh, ban tổ chức đã ban hành kế hoạch triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2015-2016: thành lập ban thư ký, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, in tờ rơi, tài liệu hướng dẫn; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho ban thư ký và các đơn vị; hướng dẫn các tổ chức và cá nhân đăng ký các giải pháp; ban hành quy chế hoạt động của hội đồng giám khảo, ban thư ký và quy định cụ thể các tiêu chí, hệ thống thang, bảng điểm đánh giá cụ thể đối với từng mô hình, góp phần đánh giá chính xác các mô hình, sản phẩm tham gia dự thi.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tin rằng, Hội thi năm nay sẽ lại thu hút ngày càng nhiều các giải pháp hữu ích, các cải tiến mới để phổ biến, áp dụng vào thực tế sản xuất và đời sống, góp phần vào quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

 Hoài Anh

Các tin khác
Một hội đồng chấm thi tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2015.

Bộ Giáo dục -Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công văn yêu cầu các chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2016 tăng cường chỉ đạo công tác chấm thi, công bố kết quả thi.

Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chỉnh thực hiện Kế hoạch thời gian năm học.

YBĐT - Trao đổi với phóng viên (P.V) Báo Yên Bái về sự bất thường của thời tiết năm 2016 và tình hình mùa mưa bão sắp tới, ông Lò Huy Hoàn - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Yên Bái đã dự báo, các đợt mưa lớn sẽ tập trung từ tháng 7 đến tháng 8/2016; lũ quét, sạt lở đất có khả năng xảy ra nhiều hơn so với năm 2015.

Các đoàn viên, thanh niên Huyện đoàn Yên Bình trong một buổi đi phát tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS tại khu dân cư.

YBĐT - Những năm qua, cùng tham gia, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân, Tỉnh đoàn Yên Bái đã đóng góp tích cực trong việc đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục