Văn Yên: Xảy ra 2 vụ ngộ độc nấm và lá cây rừng làm 1 người tử vong

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/7/2016 | 3:37:00 PM

YênBái - YBĐT - Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, vào khoảng 20 giờ 20 phút tối ngày 7/7/2016, Trung tâm đã tiếp nhận 4 bệnh nhân trong cùng một gia đình ở thôn Khe Chàm, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên trong tình trạng mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn. Qua chuẩn đoán các bác sỹ đã xác định 4 bệnh nhân đều bị ngộ độc do uống nước đun sôi của một lá cây rừng không rõ nguồn gốc.

Theo người bệnh kể lại vào khoảng 15 giờ ngày 7/7, gia đình đun nước lá cây rừng để uống, sau khi uống 20 phút thì ông Nông Văn Thượng 59 tuổi bị hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, nhưng do nghĩ là bị cảm nên gia đình đã không đưa đi cấp cứu ngay mà pha nước đường cho uống.

Tiếp sau đó, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, anh Nông Văn Giang (trai con ông Thượng) cùng vợ là chị Vũ Thị Oanh và bé Nông Duy Khánh gần 5 tuổi  tiếp tục mắc triệu chứng chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn sau khi uống nước lá cây. Anh Nguyễn Thanh Dương 46 tuổi là người thân trong gia đình đến chơi, được mời uống nước lá cây đó cũng xảy ra triệu chứng tương tự.

Lúc đó gia đình mới nghi bị ngộ độc do uống nước lá cây rừng và được đưa đi sơ cứu tại Trạm Y tế xã Đông Cuông. Do quá nặng ông Nông Văn Thượng đã tử vong ngay sau đó, 4 người còn lại được cấp cứu kịp thời tại Trung tâm Y tế Văn Yên nên may mắn thoát chết. Nguyên nhân vụ ngộ độc bước đầu được xác định là do uống phải nước nấu từ lá cây rừng.


Tiếp đó, vào 3 giờ 30 phút sáng 8/8/ (sau 6 tiếng xảy ra sự việc trên), Trung tâm Y tế Văn Yên lại tiếp nhận 3 bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đau bụng, mệt mỏi, buồn nôn sau ăn nấm. Đó là chị Bàn Thị Ton, 49 tuổi là mẹ của Bàn Tòn Say 21 tuổi và Bàn Thị Chày 15 tuổi ở thôn Khe Lép xã Xuân Tầm. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 7/7/2016, ba mẹ con chị Ton hái nấm ở cạnh chuồng trâu trên lán trại để nấu ăn. Sau ăn 30 phút cả 3 người đều xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi. Ngay sau đó, ba mẹ con chị Ton được gia đình đưa đi sơ cứu tại Phòng khám Đa khoa Phong Dụ Hạ và chuyển xuống cấp cứu tại Trung tâm Y tế Văn Yên kịp thời.
 
Hiện nay các bệnh nhân bị ngộc độc đang dần hồi phục sức khoẻ. Sáng ngày 8/7/2016, Chi Cục ATVSTP tỉnh Yên Bái đã thành lập đoàn công tác, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Văn Yên gặp các bệnh nhân điều tra, lấy mẫu của 2 vụ ngộ độc gửi xuống Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh để xác định độc chất gây ngộ độc.

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi các gia đình có người nhà bị ngộ độc nấm và cây lá rừng. Riêng UBND xã Đông Cuông cũng đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp với thôn Khe Chàm lo hậu sự cho nạn nhân bị tử vong do uống nước lá cây rừng.

Vụ việc ngộ độc xảy ra tại thôn Khe Chàm, xã Đông Cuông và thôn Khe Lép, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên dẫn đến 1 người tử vong và 7 người khác may mắn thoát khỏi nguy kịch là lời cảnh báo về việc chủ quan, sử dụng bừa bãi các loại cây rừng, nấm rừng không rõ nguồn gốc như hiện nay.

Các ngành chức năng, địa phương từ huyện, xã, thôn cần chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là các thôn, bản vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để kịp thời hạn chế những hậu quả đáng tiếc do thiếu hiểu biết về những loài thực vật trong tự nhiên.

                                                                   Hồng Vân – Mạnh Cường
                                                                     (Đài TT – TH Văn Yên)

Các tin khác

YBĐT -Ngày 8/7, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; lấy ý kiến về Đề án “Phát huy vai trò của hội nông dân trong xây dựng, phát triển kinh tế tập thể”.

Một buổi truyền thông bằng giáo cụ trực quan cho chị em về kiến thức CSSKSS/KHHGĐ tại thôn 4, thị trấn Cổ Phúc, Trấn Yên.

YBĐT - Với khẩu hiệu "Thấu hiểu, kín đáo, tận tâm trong chăm sóc sức khoẻ" và tiêu chí "Lấy khách hàng làm trọng tâm", Phòng thương hiệu "Tình chị em" đặt tại Trạm Y tế thị trấn Cổ Phúc (Trấn Yên) đã thu hút hàng trăm chị em phụ nữ tới thăm khám và tư vấn.

Sản phẩm vam tháo lốp của tác giả Khổng Quang Giản đoạt giải Ba trong Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh năm 2013 - 2014.

YBĐT - Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Yên Bái được tổ chức định kỳ 2 năm/lần. Qua 6 lần tổ chức, Hội thi ngày càng thu hút nhiều người ở mọi đối tượng, mọi lứa tuổi tham gia. Điểm đáng chú ý ở Hội thi là, các sản phẩm, giải pháp đều bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống nên mang tính ứng dụng rất cao, thúc đẩy việc sáng tạo những sản phẩm kỹ thuật công nghệ phục vụ đời sống.

Một hội đồng chấm thi tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2015.

Bộ Giáo dục -Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công văn yêu cầu các chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2016 tăng cường chỉ đạo công tác chấm thi, công bố kết quả thi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục