Hướng tới kỷ niệm 69 năm ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016)

Nghĩa tình với người có công

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/7/2016 | 9:32:49 AM

YBĐT - Tháng 7 về, mỗi người con đất Việt lại hướng tới ngày 27/7 với lòng tri ân sâu sắc bằng nhiều phong trào thi đua, nhiều việc làm thiết thực “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã vì độc lập, vì tự do và cuộc sống yên bình của nhân dân mà hy sinh, mất mát.

Ông Nguyễn Thu Hưởng, thôn Suối Chép, xã Thịnh Hưng vượt lên thương tật tích cực phát triển kinh tế gia đình.
Ông Nguyễn Thu Hưởng, thôn Suối Chép, xã Thịnh Hưng vượt lên thương tật tích cực phát triển kinh tế gia đình.

Với huyện Yên Bình, không chỉ riêng ngày 27/7 hay trong tháng 7, mà tất cả các ngày trong năm, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được huyện quan tâm, chăm lo chu đáo. Đó chính là nguồn động viên khích lệ to lớn để các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn huyện không ngừng vươn lên, trở thành những tấm gương sáng trong cộng đồng.

Chúng tôi về xã Thịnh Hưng - một xã trong nhiều năm qua đã luôn quan tâm và thực hiện tốt chính sách thương binh, liệt sĩ, chính sách hậu phương quân đội cho 65 đối tượng người có công. Hàng năm, vào các dịp lễ, tết, Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, ngoài thực hiện tốt việc trao quà của Chủ tịch nước, của tỉnh tới các đối tượng chính sách, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đều tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các đối tượng chính sách; đoàn viên thanh niên tích cực tu sửa nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sỹ. Ngoài ra, trong 2 năm 2013 - 2014, toàn xã có 10 hộ gia đình được hỗ trợ làm nhà theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Lương Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND xã Thịnh Hưng cho biết: “Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đã góp phần động viên để các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công có thêm niềm tin, nghị lực để vươn lên. Hiện nay, nhiều gia đình thương binh, bệnh binh đã trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, là tấm gương sáng để nhiều người noi theo”.

Ông Nguyễn Thu Hưởng - thương binh hạng 2/4, thôn Suối Chép là người được nhân dân trong xã nể phục vì tinh thần vượt khó vươn lên và đi đầu trong làm kinh tế giỏi ở địa phương. Nghe ông kể cho chúng tôi về một thời bom rơi lửa đạn mà ông đã đóng góp bằng máu xương của chính mình với 8 lần bị thương; rồi chuyện ông trở về địa phương, vượt qua nỗi đau về thể xác vươn lên làm giàu mới thấy được ý chí và quyết tâm của Bộ đội Cụ Hồ. Từ đôi bàn tay trắng, đến nay ông Hưởng đã có một cơ ngơi khang trang, nuôi gà, lợn, ao cá, nuôi ong và trồng rừng. Mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng.

Huyện Yên Bình hiện có trên 1.050 đối tượng người có công. Công tác chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn huyện những năm qua được thực hiện bằng nhiều hình thức, việc làm thiết thực và ngày càng được xã hội hóa rộng rãi, góp phần ổn định đời sống vật chất cũng như tinh thần của các gia đình chính sách, người có công.

Từ năm 2014 đến nay, huyện đã giải quyết 251 hồ sơ mai táng phí với tổng số tiền 2,8 tỷ đồng cho các gia đình chính sách; mỗi năm cấp trên 3.700 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người có công và thân nhân người có công, giải quyết cho gần 600 người được hưởng trợ cấp điều dưỡng tại gia đình và điều dưỡng tập trung. Thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg và trích Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh, của huyện, Yên Bình đã làm mới 168 nhà ở cho gia đình chính sách người có công khó khăn về nhà ở.

 Những việc làm thiết thực đó, không chỉ làm vơi đi nỗi đau mất mát mà còn khơi dậy lòng tự hào của những gia đình đã có người thân đóng góp máu xương, thậm chí cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cùng với đó, huyện cũng tăng cường kêu gọi sự vào cuộc của các tổ chức hội, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân cùng chung tay tri ân những người có công với đất nước bằng việc vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, mỗi năm nguồn quỹ này thu về gần 250 triệu đồng.

Đồng chí Phan Thị Hà - Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Yên Bình cho biết: “Hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, huyện Yên Bình đã lên kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà, gặp mặt gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Cùng với đó, vận động toàn dân tham gia xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với tinh thần cao nhất, phấn đấu năm 2016, Quỹ đạt 390 triệu đồng trở lên. Nguồn quỹ này sẽ hỗ trợ làm nhà cho người có công, tôn tạo các công trình ghi công liệt sỹ, chia sẻ, động viên các gia đình người có công trên địa bàn vượt qua khó khăn”.

Tháng 7 tri ân này, những hoạt động thấm đượm nghĩa tình của chính quyền địa phương, của mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ huyện Yên Bình không chỉ đem lại sự giúp đỡ thiết thực về vật chất mà còn làm ấm lòng các gia đình chính sách và người có công, thể hiện một đạo lý quý báu của dân tộc có từ ngàn xưa, "Uống nước nhớ nguồn".

Thanh Chi

Các tin khác

YBĐT - 6 tháng đầu năm, UBND huyện Lục Yên tập trung chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức Đại hội Hội chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

YBĐT - Đình Cả Mường A, tại thôn Làng Chiềng, xã Ngòi A, huyện Văn Yên thờ Cao Sơn Đại vương Tản Viên Sơn hay Tam vị Thượng đẳng tôn thần, thờ vọng Vua Hùng Vương thứ 18 đã có cách đây hàng ngàn năm.

Bà Đỗ Thị Thu Hà thông tin về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ nhiệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

299 đại biểu là thương binh, thân nhân liệt sỹ và người có công tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu người có công cả nước sẽ được biểu dương tại Hội nghị Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2016” được tổ chức vào ngày 23/7 tại TP Cần Thơ.

Hôm nay 19/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và các cụm thi THPT quốc gia do đại học chủ trì chính thức công bố điểm sau khi đối sánh dữ liệu kết quả thi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục