Đề xuất ba phương án tăng mức lương tối thiểu vùng 2017

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/7/2016 | 7:59:50 AM

Ngày 20/7, Hội đồng Tiền lương quốc gia tổ chức cuộc họp kín thương lượng về tiền lương tối thiểu vùng năm 2017 với ba phương án tăng lương tối thiểu được đưa ra, trong đó mức tăng cao nhất từ 250-350 nghìn đồng.

Quang cảnh phiên họp.
Quang cảnh phiên họp.

Sau cuộc họp thương lượng, ông Lê Đình Quảng - Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Hội đồng tiền lương quốc gia cho biết bộ phận kỹ thuật đã đưa ra ba phương án tăng lương tối thiểu.

Phương án thứ nhất tăng mức lương tối thiểu tại mỗi vùng lên khoảng 10%, ở mức tăng thêm từ 250-350 nghìn đồng/tháng. Phương án thứ hai có mức tăng thấp hơn là từ 200-300 nghìn đồng/tháng. Phương án ba ở mức thấp hơn nữa là từ 200-250 nghìn đồng/tháng.

Theo ông Quảng, đại diện Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra đề nghị tăng mức lương tối thiểu cao nhất hơn 11% với mức tăng từ 250-400 nghìn đồng. Còn đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và những người đại diện cho giới sử dụng lao động đề xuất phương án tăng lương tối thiểu 5% vì cho rằng khi tăng lương tối thiểu họ sẽ phải phát sinh thêm các chi phí.

(Theo TPO)

Các tin khác
Quang cảnh buổi diễn tập.

YBĐT - Vừa qua, tại xã Tuy Lộc, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Yên Bái đã chỉ đạo  xã Tuy Lộc tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2016. Đây là 1 trong 3 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các xã, phường nằm trong kế hoạch diễn tập năm 2016 của thành phố.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

YBĐT - Ngày 20/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2015 – 2016, triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016 – 2017 với 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Bà Phạm Thị Niết (thứ 2 bên phải) và đồng đội trong ngôi nhà mới.

YBĐT - Lực lượng cựu nữ thanh niên xung phong (TNXP) toàn tỉnh hiện có 787 người, chiếm tỷ lệ 52%. Nhiều hội viên cựu nữ TNXP hiện tại đang gặp muôn vàn khó khăn do tuổi cao, sức yếu, bệnh tật, một số hội viên sống đơn thân, nhà cửa dột nát.

Trong Chiến dịch có rất nhiều chị em phụ nữ đăng ký khám và được tư vấn về CSSKSS/ KHHGĐ.

YBĐT - Hết tháng 6/2016, huyện Yên Bình đã hoàn thành Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình (CSSKSS/KHHGĐ) tại 6 xã đặc biệt khó khăn của huyện, gồm: Xuân Long, Ngọc Chấn, Phúc Ninh, Xuân Lai, Yên Thành và Phúc An. Chiến dịch đã đạt được kết quả đáng ghi nhận và tạo chuyển biến trong nhận thức, hành vi của nhân dân trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục