Không được thanh toán bảo hiểm y tế vượt quỹ

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/10/2018 | 4:06:26 PM

YênBái - Từ năm 2019, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh sẽ không được thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) nếu vượt tổng mức được giao, đồng nghĩa với việc sẽ không còn khái niệm vượt trần, vượt quỹ.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị phổ biến Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế, do Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức sáng 25/10, tại Hà Nội.

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế bổ sung đối tượng tham gia; không bắt buộc các thành viên hộ gia đình phải tham gia cùng thời điểm, bỏ quy định giao quỹ khám chữa bệnh cho cơ sở y tế thay vào đó là giao tổng mức thanh toán và bổ sung một số quy định cụ thể về thanh toán chi phí khám chữa bệnh.

Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng với quy định mới sẽ không còn tình trạng vượt trần, vượt quỹ, lạm dụng, trục lợi bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh. Người dân cũng sẽ giảm được các thủ tục hành chính khi chuyển tuyến, cấp cứu.

Tính đến nay, đã có 60/63 tỉnh, thành vượt quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, với số tiền gần 10.000 tỷ đồng.

(Theo VTV)

Các tin khác
Kiểm tra hoạt động kinh doanh TPCN tại một cửa hàng ở Đắk Lắk

Bộ Y tế sẽ kiểm tra thực trạng hoạt động cấp phép sản xuất, lưu hành, quảng cáo, giám định, chứng nhận chất lượng, chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn đối với mặt hàng dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng (TPCN) tại 18 tỉnh, thành phố.

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm là vấn đề luôn được tỉnh quan tâm. (Trong ảnh: Tư vấn việc làm cho người lao động).

YBĐT - 9 tháng qua, toàn tỉnh đã hỗ trợ giải quyết việc làm 14.963 lao động.

Quang cảnh Hội nghị

YBĐT - Sáng 25/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh - Ban Cứu trợ tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác cứu trợ năm 2017, 9 tháng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. 

Giáo dục Việt Nam có sự thay đổi lớn sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29 về Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. (Ảnh: minh họa)

Theo báo cáo của Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innnovation Index, hay còn gọi là GII) năm 2018, Việt Nam xếp thứ 18/126 quốc gia về giáo dục. Đây có thể coi là thành công bước đầu rất đáng kể của toàn ngành giáo dục sau khi Nghị quyết 29 được ban hành và triển khai rộng rãi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục