Nông dân Yên Bái với vai trò chủ thể xây nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 2/10/2020 | 7:50:41 AM

YênBái - Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân phát huy vai trò chủ thể người dân trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) bền vững.

5 năm qua, nông dân Yên Bái đã đóng góp ủng hộ gần 1 triệu công lao động xây dựng nông thôn mới
5 năm qua, nông dân Yên Bái đã đóng góp ủng hộ gần 1 triệu công lao động xây dựng nông thôn mới

Xác định chương trình XDNTM là góp phần nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người dân, mà ở đó nông dân, cộng đồng dân cư sinh sống ở khu vực nông thôn là chủ thể triển khai và trực tiếp thụ hưởng. Vì vậy, công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu rõ, hiểu sâu về XDNTM được Hội Nông dân các cấp quan tâm, chú trọng. 


Thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, hội viên nông dân trong tỉnh chủ động, tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí NTM gắn với thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” và phong trào thi đua "Yên Bái chung sức XDNTM”. Chủ động tham gia quy hoạch, hiến kế, hiến của, hiến công trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. 

Cùng đó, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn người dân thay đổi tư duy, tập quán canh tác, chủ động liên kết sản xuất hướng tới tham gia xây dựng các hình thức kinh tế tập thể theo mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới và tổ hợp tác (THT). 

Đến nay, nông dân trực tiếp xây dựng 21 HTX, 234 THT, thành lập 9 chi hội và 96 tổ hội nghề nghiệp. Các HTX, THT, chi, tổ hội nghề nghiệp bước đầu hình thành sự liên kết, hợp tác giúp đỡ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; chia sẻ thông tin thị trường, kiến thức, kinh nghiệm làm ăn; hỗ trợ nhau về vốn, tư liệu sản xuất và lao động. 

Không chỉ tích cực tham gia sản xuất, nông dân Yên Bái còn tích cực tham gia hiến đất, công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. 

Thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”, 5 năm qua, có trên 6.000 lượt hộ hội viên nông dân hiến 500.000 m vuông đất, đóng góp ủng hộ gần 1 triệu công lao động, trên 350 tỷ đồng để làm mới, sửa chữa, rải cấp phối, bê tông hóa trên 700 km đường giao thông liên thôn, bản, đường làng ngõ xóm, trên 100 công trình kênh mương nội đồng, nhà văn hóa, sân chơi sinh hoạt văn hóa thể thao của thôn, bản.

Hộ viên còn đóng góp vật liệu, ngày công giúp 525 hộ nghèo làm nhà ở; xây dựng 61 tuyến đường tự quản, 65 tuyến đường thắp sáng đường quê...

Công tác giảm nghèo bền vững vì một mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau được các cấp Hội quan tâm, chú trọng, phát huy cao độ ý thức tự lực, tự cường vươn lên của người dân. 

Trong 5 năm qua, hội viên nông dân đã góp trên 22.000 công lao động để xây dựng nhà cửa, cải tạo ruộng vườn và chuồng trại chăn nuôi, giúp trên 8.000 hộ hội viên có việc làm với thu nhập ổn định từ 2,5 đến 3 triệu đồng/người/tháng; trực tiếp giúp đỡ 197 hộ hội viên thoát nghèo. Thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn đạt 32 triệu đồng/năm, gấp 2 lần so với năm 2015. 

Đến nay, tỉnh có 67 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 44,66% số xã toàn tỉnh, gấp 3 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Trấn Yên trở thành huyện miền núi đầu tiên của khu vực Tây Bắc đạt chuẩn huyện NTM; thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ XDNTM.

Để tiếp tục phát huy vai trò chủ thể người dân trong XDNTM, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và cộng đồng dân cư ở nông thôn tích cực tham gia phát triển nông nghiệp gắn với XDNTM bền vững. Trọng tâm là đầu tư mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa theo hướng xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, THT, HTX kiểu mới; phát huy vai trò chủ thể, tự nguyện của nông dân trong quản lý và XDNTM.

Đồng thời vận động hội viên, nhân dân tham gia xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, xứng đáng là hạt nhân đoàn kết, tập hợp nông dân tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

   Hà Anh

Tags Nông dân Yên Bái nông thôn mới hạ tầng nông thôn HTX THT

Các tin khác

Đêm hội trăng rằm rộn rã và lung linh sắc màu diễn ra sôi động ở khắp các địa phương trong tỉnh đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo của toàn xã hội dành cho những mầm non tương lai của đất nước. Tất cả để mong muốn mang đến cho các em một đêm Trung thu trọn vẹn và ấm áp, động viên các em nỗ lực, cố gắng trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Chiều 1/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức tiếp nhận 18.000 suất quà Tết Trung thu, trị giá hơn 1 tỷ đồng của Công ty TNHH Thương mại Want-Want Việt Nam trao tặng cho học sinh các huyện: Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên.

Các y, bác sỹ Trung tâm Y tế Yên Bình kiểm tra sức khỏe cho mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Cúc, thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái.

Nhân Ngày Quốc tế người cao tuổi và hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”, sáng 1/10, Sở Y tế và Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã tổ chức chương trình tặng quà khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí tại nhà cho 2 mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Cúc ở thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái và Trịnh Thị Lan - thôn Đào Kiều 2, xã Thịnh Hưng.

Ảnh có tính minh họa.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) vừa thông báo tiếp tục dừng đưa lao động sang làm việc theo hợp đồng tại Malaysia tới hết năm 2020. Việc này nhằm tránh sự lây lan của dịch Covid-19.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục