Mù Cang Chải huy động tổng lực xóa nhà tạm, nhà dột nát

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/5/2022 | 8:16:45 AM

YênBái - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Mù Cang Chải đã huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án, cũng như tạo nguồn sinh kế giúp người dân tăng thu nhập, nâng cao đời sống, từ đó có điều kiện đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Nhân dân bản Háng Cuốn Rùa, xã Dế Xu Phình giúp nhau vận chuyển cát về láng nền nhà.
Nhân dân bản Háng Cuốn Rùa, xã Dế Xu Phình giúp nhau vận chuyển cát về láng nền nhà.

Là huyện vùng cao, Mù Cang Chải hiện có 14 xã, thị trấn với trên 11.630 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đồng bào Mông chiếm trên 96%, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Theo rà soát năm 2022, toàn huyện còn trên 690 nhà tạm, nhà dột nát cần được sửa chữa, nâng cấp. 

Trước thực tế đó, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch thống nhất các phương án hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân; chỉ đạo các xã, thị trấn họp dân rà soát, phân loại, chọn đúng người, đúng đối tượng để triển khai hỗ trợ bảo đảm phù hợp, hiệu quả. Trong đó, ưu tiên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đơn thân, gia đình chính sách, đồng thời giới thiệu người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để có thêm nguồn lực. 

Cùng với đó, huyện cũng chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn, thôn, bản tuyên truyền, vận động bà con giúp đỡ ngày công lao động, vận chuyển vật liệu giúp các gia đình sửa chữa, làm nhà mới đảm bảo đạt tiêu chí "3 cứng" (cứng nền, cứng khung và cứng mái) . 

Đồng thời tích cực kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn xóa nhà tạm, nhất là các cơ quan đỡ đầu các xã theo phân công của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ. 

Riêng năm 2021, toàn huyện đã xóa được 136 nhà dột nát với tổng kinh phí thực hiện 1.512 triệu đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh 498 triệu đồng, nhân dân đóng góp 1.014 triệu đồng. Đối với những nhà chỉ láng nền xi măng, toàn huyện thực hiện được 445 nhà với tổng kinh phí 641 triệu đồng.

Xã Lao Chải là địa phương thực hiện hiệu quả công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân nhờ sự đồng thuận, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Ông Giàng A Lử - Chủ tịch UBND xã Lao Chải cho biết: "Qua rà soát, năm 2021 xã Lao Chải còn 40 hộ ở nhà tạm, nhà dột nát. Xã đã huy động 250 triệu đồng từ nguồn kinh phí của tỉnh, huyện và 60 triệu đồng từ nguồn quyên góp, ủng hộ của các đơn vị từ thiện, cùng hàng trăm ngày công, vật liệu như gỗ, ván, cát sỏi của nhân dân để thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát". 

Nhờ đó, hết năm 2021, Lao Chải đã xóa được 27/40 nhà tạm, nhà dột nát. Đặc biệt, bản Xéo Dì Hồ A có 3 nhà thuộc diện nhà tạm, nhà dột nát đều đã xóa xong, giúp bản phấn đấu ra mắt bản NTM trong năm 2022. Năm 2022 này, xã Lao Chải tiếp tục được huyện giao chỉ tiêu xóa thêm 13 nhà tạm, nhà dột nát để đạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư trong XDNTM. 

Cũng như Lao Chải, năm 2021, xã Dế Xu Phình đã xóa được 6 nhà và thực hiện láng nền bê tông được 80 nhà; trong đó có 2 nhà thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn do phụ nữ làm chủ hộ. 

Năm 2022, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huyện tiếp tục xây dựng phương án huy động sự đóng góp của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân chung tay phấn đấu xóa thêm 168 nhà tạm, nhà dột nát ở 13 xã để vừa nâng số xã đạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới lên 6/13 xã, vừa giúp nhân dân có nơi ở an toàn, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế thoát nghèo. 

A Mua

Tags Mù Cang Chải huy động tổng lực xóa nhà tạm nhà dột nát

Các tin khác
Khu vực phát hiện thi thể anh anh Dương Tiến D (SN 1979), thường trú ở xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đã tự tử.

Vào khoảng 10h 30 phút sáng 1/5, lực lượng chức năng cùng gia đình đã tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu tự vẫn.

Người dân nhận biển đăng ký xe máy ngày 4/9/2020 tại Hà Nội.

Đăng ký ôtô, xe máy thực hiện dễ dàng hơn, mức vay cho học sinh, sinh viên tăng thêm... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5.

(Ảnh minh họa)

Trong tháng 5 - Tháng Công nhân, các địa phương đẩy mạnh hoạt động đối thoại giữa công nhân lao động với lãnh đạo doanh nghiệp, người đứng đầu chính quyền, tri ân người lao động... để thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Khu vực cầu Bách Lẫm, thuộc địa phận xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái,nơi nghi vấn anh Dương Tiến D nhảy cầu tự vẫn.

Vào khoảng 23h 55 phút ngày 29/4, tại cầu Bách Lẫm, thuộc địa phận xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái xảy ra vụ nghi nhảy cầu tự vẫn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục