Cựu chiến binh An Bình gương mẫu trong các phong trào thi đua

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/8/2022 | 1:52:54 PM

YênBái - Hội Cựu chiến binh (CCB) xã An Bình, huyện Văn Yên hiện có 170 hội viên, sinh hoạt tại 5 chi hội. Phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, các hội viên CCB luôn gương mẫu trong các phong trào thi đua, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ giúp nhau nâng cao đời sống, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.

Hội CCB xã An Bình trao tiền từ quỹ xã hội hóa giúp gia đình hội viên nghèo Nguyễn Trung Thông, Chi hội Trái Hút xây nhà ở.
Hội CCB xã An Bình trao tiền từ quỹ xã hội hóa giúp gia đình hội viên nghèo Nguyễn Trung Thông, Chi hội Trái Hút xây nhà ở.

Nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội CCB xã bám sát chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu giảm nghèo và giải quyết việc làm của địa phương; phối hợp với cơ quan chuyên môn, đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tham quan mô hình kinh tế giỏi tại các địa phương để học tập kinh nghiệm, giúp hội viên lựa chọn các mô hình kinh tế phù hợp để phát triển kinh tế gia đình. 

Bên cạnh đó, Hội hỗ trợ vốn vay tín chấp từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế; xây dựng quỹ Hội bình quân đạt trên 530.000 đồng/hội viên, sử dụng trong các hoạt động và giúp hội viên khó khăn vay vốn làm ăn. 

Điển hình như CCB Trần Nhữ Toàn, Chi hội Trung Tâm với mô hình kinh tế tổng hợp VACR trồng cây ăn quả và hơn 3,5 ha quế đã hơn 10 năm tuổi, đồng thời quy hoạch khu chăn nuôi khép kín với hơn 100 đầu lợn thương phẩm, 15 lợn nái duy trì giống cũng như hệ thống ao nuôi cá trên diện tích hơn 1.300 m2. Hàng năm, tổng thu nhập của gia đình ông đạt từ 150 - 200 triệu đồng/năm. 

Trong 5 năm gần đây, nhiều hội viên CCB xã An Bình, huyện Văn Yên đã phát huy tinh thần sáng tạo, vượt khó để phát triển mô hình kinh tế từ chăn nuôi thủy sản, gia súc, gia cầm, nuôi ong lấy mật, trồng quế, trồng rừng kinh tế, cây ăn quả… 

Ngoài mô hình VACR của CCB Trần Nhữ Toàn, còn nhiều CCB điển hình trong phát triển kinh tế, hàng năm có thu nhập tối thiểu từ 120 triệu đồng trở lên, như: CCB Trần Mạnh Nghê - Chi hội Trái Hút, kinh doanh bách hóa tổng hợp; hội viên Nguyễn Quang Minh - Chi hội Khe Trang với mô hình chăn nuôi tổng hợp; các hội viên Triệu Văn Cầu và Lê Cao Vi ở Chi hội Khe Rồng với mô hình VACR; CCB Lê Văn May - Chi hội Trái Hút phát triển kinh doanh tổng hợp… 

Đến nay, 70% gia đình hội viên CCB xã có đời sống khá, giàu và chỉ còn 8 hộ nghèo, chiếm 4,8%. Từ Phong trào "CCB thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo” giai đoạn 2017 - 2022, Hội đã có 2 cá nhân được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen; 2 cá nhân được Hội CCB tỉnh tặng bằng khen.

Trong Phong trào thi đua "CCB gương mẫu”, nhiệm kỳ vừa qua, hội viên CCB An Bình đã chung sức xây dựng nông thôn mới, tham gia hơn 300 ngày công mở rộng đường giao thông nông thôn; 11 gia đình hội viên tự nguyện hiến 2.250 m2 đất, phá bỏ 150 m2 tường rào xây; phối hợp cùng mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng các tuyến đường điện thắp sáng tại các thôn; xây dựng 1 tuyến đường hoa dài 300m do Hội CCB tự quản; xây dựng 3 mô hình dân vận khéo tại các thôn: Trung Tâm, Khe Trang, Khe Rồng; thành lập 1 tổ hợp tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải và 4 tổ hợp tác chăn nuôi hoạt động hiệu quả. 

Từ nhiều nguồn hỗ trợ, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội phối hợp hỗ trợ hơn 500 ngày công và 75 triệu đồng, làm nhà mới và tu sửa nhà ở cho 4 hộ gia đình hội viên CCB. Ngoài việc gương mẫu trong các phong trào thi đua, Hội CCB xã An Bình, luôn tích cực tham gia Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... 

Hội viên CCB gương mẫu trong nuôi dạy con, cháu chấp hành tốt chính sách, pháp luật, không vi phạm và mắc các tệ nạn xã hội, đoàn kết xây dựng gia đình, thôn văn hóa. Hàng năm, 92,5% chi hội đạt trong sạch vững mạnh. 

Với việc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, Hội CCB xã An Bình đã tạo sức lan tỏa, khích lệ hội viên ngày càng tích cực tham gia các phong trào do tổ chức Hội các cấp phát động, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Vũ Đồng

Tags An Bình Văn Yên đền Đông Cuông Bộ đội Cụ Hồ tự lực tự cường đoàn kết Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội

Các tin khác
Cảnh quan xanh, sạch, đẹp của Trường Mầm non Hoa Huệ - thị xã Nghĩa Lộ.

Xác định phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)” mang ý nghĩa thiết thực đối với người lao động, thời gian qua, các cấp công đoàn thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, an toàn và hiệu quả.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Yên Bái trao Quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Yên Bái.

Sáng 30/8, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Yên Bái trao Quyết định Hợp nhất Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Yên Bái thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Yên Bái.

Trụ sở Bộ Y tế

Chính phủ đề xuất chuyển 800 tỷ đồng vốn dư của y tế cho ngành giao thông nhưng Ủy ban thường vụ Quốc hội không đồng ý vì "anh em ngành y đang rất khổ, nhiều việc, cần được đầu tư".

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai, 2 type virus sốt xuất huyết độc lực mạnh D1 và D2 lây lan rất nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục