Đại hội Công đoàn cơ sở Báo Yên Bái lần thứ XXIV

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/3/2023 | 6:00:33 PM

YênBái - Chiều 28/3, Công đoàn cơ sở Báo Yên Bái đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Biên tập và Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Báo Yên Bái đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, trong đó có 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra; trên 70% đoàn viên công đoàn thường xuyên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. 

CĐCS đã phối hợp với cơ quan thực hiện nhiều hoạt động đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy chế dân chủ thông qua thực hiện lấy ý kiến của đoàn viên, đóng góp ý kiến vào các quy chế của cơ quan hàng năm...; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động; đảm bảo các chế độ, chính sách như: tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép, thai sản, ốm đau...


Đồng chí Hà Ngọc Văn - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Yên Bái tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Bên cạnh đó, CĐCS đã tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động từ thiện nhân đạo, các loại quỹ như: "Xã hội công đoàn”, "Tương trợ đoàn viên, người lao động”, "Đền ơn đáp nghĩa”, "Vì trẻ thơ”, "Vì người nghèo”, "Tấm lòng vàng”... với tổng số tiền trên 212 triệu đồng. Giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, CĐCS đã hỗ trợ 11,1 triệu đồng cho 37 đoàn viên mắc Covid-19. Ngoài ra, CĐCS đã tích cực, nỗ lực chung tay cùng cơ quan thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, phụ trách, giúp đỡ các xã: Phong Dụ Hạ (huyện Văn Yên), An Phú (huyện Lục Yên), Sùng Đô (huyện Văn Chấn) với tổng trị giá trên 650 triệu đồng. 


Đồng chí Nguyễn Hữu Khoa - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, đã có 120 lượt đoàn viên đoạt giải Báo chí tỉnh Yên Bái, trong đó có 9 giải A, 20 giải B; 15 lượt đoàn viên đoạt giải các cuộc thi ảnh quốc tế, bộ, ngành Trung ương; 50 lượt đoàn viên đoạt giải tại cuộc thi "Dân vận khéo”, "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 20 lượt đoàn viên đoạt giải "Búa liềm vàng” do tỉnh Yên Bái tổ chức. Ban Biên tập đã thực hiện bình xét, khen thưởng các tác phẩm báo chí xuất sắc hàng tháng cho trên 1.380 lượt đoàn viên với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. 

Đoàn viên CĐCS Báo Yên Bái đã tham gia thực hiện tổ chức xuất bản 1.500 kỳ báo, 12 triệu tờ báo thời sự hằng ngày; 144 kỳ Yên Bái vùng cao song ngữ Việt - Mông, 432.000 tờ; thực hiện 5.000 tác phẩm truyền hình Internet, cập nhật 260.000 tin, bài, ảnh trên ấn phẩm Yên Bái điện tử và có trên 5.000 -6.000  lượt người truy cập mỗi ngày.

Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ, CĐCS có 5 năm xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 2 bằng khen, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 1 bằng khen.


Đoàn viên công đoàn Báo Yên Bái tham gia bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, với chủ đề "CĐCS Báo Yên Bái "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; chủ động, tích cực tham gia chuyển đổi số; xây dựng cơ quan hạnh phúc, tổ chức công đoàn vững mạnh”, CĐCS Báo Yên Bái đề ra mục tiêu tổng quát: Xây dựng CĐCS vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ trong giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số; xứng đáng là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ tỉnh Yên Bái. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức CĐCS; tăng cường tập hợp, đoàn kết, thống nhất trong tổ chức; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; chủ động tham gia xây dựng đội ngũ đoàn viên có trình độ, năng lực chuyên môn và lập trường tư tưởng vững vàng; tổ chức các phong trào gắn với chuyên môn và nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, tham gia chuyển đổi số, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan giai đoạn 2023 - 2028.


Đồng chí Nguyễn Hữu Khoa - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Báo Yên Bái khóa XXIV.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa mới gồm 7 đồng chí. Đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng phòng Báo Yên Bái điện tử được bầu giữ chức Chủ tịch CĐCS Báo Yên Bái khóa XXIV. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hoài Văn 

Tags Báo Yên Bái Công đoàn cơ sở Đại hội Đại hội Công đoàn

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục