Cựu chiến binh Cảm Ân đi đầu trên trận tuyến mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/4/2023 | 11:03:07 AM

YênBái - Toàn Hội có 90 gia đình hội viên phát triển kinh tế đồi rừng với diện tích gần 400 ha, cho thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng/năm; 5 hộ hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải, 1 hộ mở xưởng chế biến gỗ rừng trồng, 2 hộ mở xưởng nhôm kính và cơ khí

Mô hình chăn nuôi lợn cho hiệu quả kinh tế cao của hội viên cựu chiến binh xã Cảm Ân.
Mô hình chăn nuôi lợn cho hiệu quả kinh tế cao của hội viên cựu chiến binh xã Cảm Ân.


Xác định tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm, hằng năm, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Cảm Ân, huyện Yên Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội cho hội viên thông qua các buổi sinh hoạt. Qua đó, hội viên luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương. 

Với ý chí quyết tâm "CCB không cam chịu đói nghèo”, hội viên đã chủ động cải tạo vườn tạp, đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi như: trồng cây ăn quả có múi, đào ao thả cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm… 

Hiện, Hội có 90 gia đình hội viên phát triển kinh tế đồi rừng với diện tích gần 400 ha, cho thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng/năm; 5 hộ hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải, 1 hộ mở xưởng chế biến gỗ rừng trồng, 2 hộ mở xưởng nhôm kính và cơ khí, tạo việc làm và thu nhập cho trên 30 lao động. 

Hội cũng phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện thông qua 2 tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo điều kiện cho 76 hộ hội viên vay vốn với số tiền gần 3 tỷ đồng; từ nguồn quỹ Hội 119 triệu đồng đã cho 25 hộ vay để phát triển kinh tế. 

Nhờ chịu khó lao động sản xuất, sử dụng vốn vay đúng mục đích nên hiện toàn xã đã có 197/241 hộ hội viên có kinh tế khá, giàu với thu nhập từ 80 triệu đồng đến trên 200 triệu đồng/năm; điển hình như gia đình các hội viên: Hà Trọng Bằng, Hà Ngọc Cát, thôn Tân Tiến; Phạm Văn Tuấn, thôn Đoàn Kết; Nông Văn Bút, thôn Ngòi Cát…  


Ông Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: "Để từng bước nâng cao đời sống hội viên, chúng tôi đã đẩy mạnh Phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau cây, con giống và ngày công lao động. Hiện nay, hội viên nông dân toàn xã đang phát triển mạnh chăn nuôi với gần 200 con trâu, bò; trên 3.000 con lợn và trên 7.000 con gia cầm các loại. Tận dụng đất đồi, đất soi bãi, hội viên còn trồng trên 20 ha ngô/năm, gần 30 ha quế/năm, rồi nuôi ong, nuôi cá để tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống...".

Những năm gần đây, Phong trào CCB tham gia xây dựng nông thôn mới đã được Hội triển khai khá mạnh tại các chi hội cấp cơ sở. Hằng năm, hội viên đóng góp gần 1.000 ngày công tham gia xây dựng, tu sửa, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, nâng cấp nhà văn hóa thôn… Cùng với đó, Hội cũng đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình như: thăm hỏi, động viên nhau khi ốm đau, hoạn nạn; giúp nhau xóa nhà dột nát góp phần thắt chặt tình đồng chí, đồng đội…  

Từ năm 2017 đến nay, hội viên đóng góp 424 triệu đồng, 9 hộ hiến hơn 1.000 m vuông đất mở rộng giao thông nông thôn… Hội CCB các thôn: Tân Tiến, Đoàn Kết, Tân Yên… xây dựng mô hình "CCB tự quản về tuyến đường xanh - sạch - đẹp”; các chi hội Tân Lương, Đoàn Kết, Đèo Thao, xây dựng mô hình "CCB thu gom rác thải vệ sinh môi trường”; 100% gia đình hội viên xây dựng các công trình vệ sinh và đào hố rác đảm bảo vệ sinh môi trường; 5/5 chi hội thôn triển khai mô hình khu dân cư tự quản không có ma túy và tệ nạn xã hội.

Thạch Phong

Tags Cựu chiến binh Cảm Ân Yên Bình sản xuất kinh doanh giỏi thi đua phong trào trận tuyến mới

Các tin khác
Chiến sĩ dân quân xã Mường Lai tham gia cùng người dân xây dựng khuôn viên nhà văn hóa thôn 1.

Những năm qua, lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) xã Mường Lai, huyện Lục Yên không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng địa phương mà còn là hạt nhân, lực lượng nòng cốt, thường xuyên phối hợp với lực lượng công an thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT).

Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ.

Thực hiện mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2023 của Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) theo các tình huống giả định, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, sát thực tế. Đây là nội dung quan trọng góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện.

Cơ quan chức năng xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên đang tìm cha, mẹ đẻ cho một bé một ngày tuổi bị bỏ rơi bên hiên nhà dân lúc rạng sáng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 9/4, miền Bắc trời nhiều mây, có mưa, sáng và đêm trời rét, ngày trời lạnh; vùng núi có nơi trời rét.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục