Cựu chiến binh huyện Yên Bình tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/2/2023 | 8:37:55 AM

YênBái - Hội Cựu Chiến binh huyện Yên Bình có 5.748 hội viên sinh hoạt ở 25 cơ sở hội. Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, năm 2017 toàn huyện còn 629 hội viên nghèo, chiếm 12% thì đến nay đã giảm còn 1,89%; đặc biệt đã có 3.638 hộ có kinh tế khá giàu, chiếm 62,5%.

Mô hình nuôi ong của hội viên cựu chiến binh xã Hán Đà cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.
Mô hình nuôi ong của hội viên cựu chiến binh xã Hán Đà cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.


Với tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, hàng năm, các cấp hội cơ sở đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức gần 200 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho gần 90% gia đình hội viên.

Hội đã duy trì hiệu quả hoạt động của 15 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 37 tổ hợp tác, 7 trang trại, 150 gia trại, 36 cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ tổng hợp, tạo việc làm ổn định cho gần 500 hội viên và con em hội viên với thu nhập bình quân 5 đến 10 triệu đồng/người/tháng; phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thông qua 71 tổ vay vốn, tạo điều kiện cho 355 hộ hội viên vay với số tiền hơn 104 tỷ đồng để phát triển kinh tế. 

Ông Hà Quốc Trung - Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Với tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên, dám nghĩ, dám làm, thời gian qua, hội viên ở cơ sở đã thực hiện hiệu quả Phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. 

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, năm 2017 toàn huyện còn 629 hội viên nghèo, chiếm 12% thì đến nay đã giảm còn 1,89%; đặc biệt đã có 3.638 hộ có kinh tế khá giàu, chiếm 62,5%. 

Trong 5 năm qua, Hội đã giúp 2.275 hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay và giải quyết việc làm ổn định cho gần 4.000 lao động; xóa trên 100 nhà dột nát cho hội viên nghèo. 

Hàng năm, các cơ sở hội còn huy động hàng ngàn ngày công thực hiện Phong trào "Ngày vì đồng đội”, xây dựng Quỹ "Ấm tình đồng đội”, giúp nhau ngày công, giống cây trồng, vật nuôi… Bằng những chương trình việc làm thiết thực, góp phần mỗi năm có gần 100 hộ hội viên thoát nghèo bền vững.


Tại địa phương, Hội CCB luôn là tổ chức gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

5 năm qua, hội viên đã hiến 23.535 m2 đất; đóng góp 450 m3 cát, sỏi; tham gia 26.631 ngày công bê tông hóa 252km đường giao thông nông thôn; nạo vét hơn 300 km kênh mương nội đồng; tham gia làm mới, tu sửa nâng cấp 120 nhà văn hóa thôn… Điển hình như Hội CCB các xã: Phú Thịnh, Thịnh Hưng, Đại Minh, Hán Đà, Vĩnh Kiên, Cảm Ân… 

Hội viên ở cơ sở còn tích cực tham gia các tổ tuần tra an ninh, tổ hòa giải ở cơ sở, tham gia giải quyết hòa giải thành gần 200 vụ việc/năm. Hoạt động an sinh nhân đạo được các tổ chức hội triển khai và nhận được sự ủng hộ của hội viên đóng góp cho Quỹ "Vì người nghèo”, 230 triệu đồng; Quỹ "Phòng chống thiên tai”, 185 triệu đồng; Quỹ "Da cam”, 130 triệu đồng; Quỹ "Khuyến học” 235 triệu đồng… 

Với phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian tới, Hội CCB huyện Yên Bình tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh... thực sự là lực lượng "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.

Thái Hưng

Tags Cựu chiến binh Yên Bình phát triển kinh tế CCB Hán Đà Phú Thịnh Thịnh Hưng Đại Minh Hán Đà Vĩnh Kiên Cảm Ân ngân hàng chính sách

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục