Yên Bái dự kiến tặng 8.005 suất quà nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/6/2023 | 3:43:15 PM

YênBái - Để tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và gia đình người có công với cách mạng, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngàỵ Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2023) trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tặng quà, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhuần, ở thôn Tân An, xã Đại Phác, huyện Văn Yên. (ảnh minh họa)
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tặng quà, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhuần, ở thôn Tân An, xã Đại Phác, huyện Văn Yên. (ảnh minh họa)

Theo Kế hoạch, tỉnh Yên Bái dự kiến tặng 8.005 suất quà cho các đối tượng: bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ; đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ.

Mức quà tặng, đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống: dự kiến 07 suất, mỗi suất trị giá 2.300.000 đồng.

Đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng: dự kiến 108 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000 đồng.

Đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống, thương binh hưởng chế độ mất sức lao động, con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng, đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ: dự kiến 7.890 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

Quà của cấp huyện, cấp xã và các nguồn huy động hợp pháp khác tùy theo khả năng bố trí và huy động.

Cùng với đó, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động như tổ chức đoàn đại biểu thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh và các tỉnh bạn nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; dâng hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh vào tối ngày 26/7/2023; tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng sổ tiết kiệm... cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh nặng; tổ chức chăm sóc phục hồi sức khỏe cho người có công và thân nhân bằng hình thức điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại gia đình theo quy định.

Thủy Thanh

Tags Yên Bái tặng quà uống nước nhớ nguồn thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ

Các tin khác
Rà phá bom mìn.

Mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2023-2025 là giảm thiểu và hạn chế cơ bản ảnh hưởng của bom mìn sau chiến tranh.

Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 27/6, Trung tâm Hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi (SUDECOM) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 2 năm thực hiện Dự án Chung tay cùng cộng động bảo vệ môi trường (BVMT) bền vững.

Đoàn công tác của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm việc với Hội CCB tỉnh Yên Bái khảo sát, nắm tình hình thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngày 27/6, Đoàn công tác của Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam đã có buổi làm việc với Hội CCB tỉnh Yên Bái khảo sát, nắm tình hình thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Trẻ tự kỷ được chăm sóc, giáo dục và ngày càng tiến bộ khi học tập tại Trung tâm CTXH - BTXH tỉnh.

Trong những năm qua, ngoài thực hiện chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ bị bỏ rơi, người cao tuổi, người khuyết tật không nơi lương tựa…, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội (CTXH - BTXH) tỉnh Yên Bái còn triển khai hiệu quả nhiệm vụ cung cấp dịch vụ CTXH trở thành điểm tựa cho người yếu thế trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục