“6 không, 6 sạch” ở Bảo Ái

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/9/2023 | 7:52:47 AM

YênBái - Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Bảo Ái, huyện Yên Bình đã tích cực hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng mô hình 6 không, 6 sạch” giai đoạn 2021 - 2026 theo kế hoạch của Huyện ủy.

Mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” của gia đình hội viên Phạm Thị Tuyết ở thôn Tân Lập.
Mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” của gia đình hội viên Phạm Thị Tuyết ở thôn Tân Lập.


Hội Phụ nữ Bảo Ái có 1.369 hội viên phụ nữ sinh hoạt tại 17 chi hội thuộc 14 thôn. Chi hội có đông hội viên nhất là 135 hội viên, chi hội ít nhất là có 45 hội viên.

Từ năm 2021 đến nay, Hội  đã phối hợp với Ủy ban MTTQ, chính quyền xã tổ chức phát động, ra mắt mô hình "Chi hội phụ nữ 6 không, 6 sạch” và ký cam kết thi đua thực hiện tại 14 thôn trong xã, trong đó chọn làm điểm tại các thôn Ngòi Khang, Tân Lập và Làng Giữa; phấn đấu xây dựng mỗi chi hội ít nhất có từ 1 đến 2 mô hình điển hình "6 không, 6 sạch”. 

Cụ thể, "6 không” là: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ em suy dinh dưỡng, bỏ học, không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; "6 sạch” là: sạch nhà, sạch bếp; sạch nhà tắm, nhà tiêu; nước sinh hoạt hợp vệ sinh; sạch ngõ; sạch đường; sạch môi trường. 

Bước đầu thực hiện mục tiêu Cuộc vận động, người dân đã tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư, tham gia các phong trào vệ sinh đường làng, ngõ xóm; nâng cao chất lượng sinh hoạt và môi trường sống... Tại mỗi hộ dân, người lớn tuổi luôn là tấm gương sáng và thường xuyên dạy bảo, nhắc nhở con cháu cố gắng học tập, tích cực lao động sản xuất, tránh xa tệ nạn xã hội, chấp hành pháp luật Nhà nước. 

Chị Tạ Thị Thu Hà - Chi hội trưởng, Chi hội Phụ nữ thôn Tân Lập chia sẻ: "Hiện Chi hội có 130 hội viên. Việc đánh giá thực hiện các tiêu chí được tiến hành vào từng tháng, quý và dịp cuối năm để biết được tiến độ và kết quả thực hiện, đảm bảo tính chính xác, khách quan, cụ thể; lấy kết quả hoạt động làm thước đo chủ yếu để đánh giá. Từ khi triển khai thực hiện, thôn đã hợp đồng với Tổ hợp tác thu gom rác thải tại các điểm và các hộ gia đình đều tự giác xử lý phân loại rác thải tại nguồn. Đặc biệt, đã có nhiều mô hình "6 không, 6 sạch” điển hình tiêu biểu tại các hộ gia đình hội viên như: Phạm Thị Tuyết, Bùi Thị Huệ, Trần Thị Lượt, Lê Thị Hùy, Nguyễn Thị Kết, Lưu Thị Bình…”.

Đến nay, toàn xã đã thực hiện xây dựng được tuyến đường "Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tại Chi hội Phụ nữ thôn Ngòi Khang, thôn Trung Tâm; gắn 5 biển mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp” tại Chi hội Ngòi Bang; gắn 5 biển mô hình "6 không, 6 sạch” tại Chi hội thôn Ngòi Chán; 2 biển mô hình "Đoạn đường phụ nữ tự quản” ở Chi hội Ngòi Khang và Chi hội thôn Đoàn Kết. 

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ xã luôn chú trọng các hoạt động giúp đỡ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Qua đó, đã thành lập được 2 tổ hợp tác nấu ăn; 3 hợp tác xã trồng rừng, chăn nuôi trâu, bò. 

Nâng cao đời sống tinh thần, toàn xã đã thành lập được 8 đội bóng chuyền hơi, 14 thôn đều có đội văn nghệ trong đó có sự tham gia tích cực của phụ nữ. 100% các thôn thành lập, củng cố các "Tổ phản ứng nhanh”, "Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, "Tổ hòa giải”, "Nhóm cộng đồng” tại địa phương để kịp thời phát hiện hỗ trợ, chuyển tuyến, theo dõi, giúp đỡ nạn nhân bạo lực giới và phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Bà Triệu Thị Lai - Chủ tịch Hội LHPN xã Bảo Ái cho biết: "Sau hơn 1 năm triển khai Cuộc vận động "Xây dựng mô hình 6 không, 6 sạch”, đã làm chuyển biến nhận thức và hành vi của cán bộ, hội viên, phụ nữ về xây dựng nông thôn mới (XDNTM); phát huy vai trò của phụ nữ trong thực hiện các tiêu chí NTM, NTM nâng cao. Trong đó, Hội tập trung công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực thẩm; định kỳ hàng tháng 1-2 lần vệ sinh đường làng, ngõ xóm; cắm biển các mô hình của hội phụ nữ; tổ chức các cuộc thi "Nhà sạch, vườn đẹp”, Mô hình "Đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, thi "Tái sử dụng, tái chế rác thải thành đồ dùng tiện ích”. 

Cùng với đó, tiếp tục triển khai thẩm định và công nhận kết quả xây dựng mô hình "6 không, 6 sạch” tại các thôn; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình thực hiện tốt Cuộc vận động…”.

Vũ Đồng

Tags “6 không 6 sạch” ở Bảo Ái

Các tin khác

Ngày 2/9, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đã thắp sáng hình ảnh quốc kỳ Việt Nam tại tòa tháp cao nhất thế giới Khalifa ở Dubai.

Bão Sao La có thể gây gió mạnh cấp 6 ở vịnh Bắc Bộ.

Vào 7 giờ sáng nay (3/9), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng ven biển phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Những giờ qua, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Cán bộ Công an phường Minh Tân hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy đúng quy định.

Xây dựng "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị" là chủ trương lớn của Bộ Công an, mang tầm chiến lược, hướng tới mục tiêu là nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác của Công an phường, thực sự tạo môi trường văn minh, an toàn cho nhân dân trên địa bàn.

Nữ cán bộ tham gia Đề án 11 trao đổi về ý thức trách nhiệm và tinh thần phấn đấu trong công tác.

Trong những năm qua, một trong những đột phá quan trọng của tỉnh về công tác tạo nguồn cán bộ nữ là Tỉnh ủy ban hành và triển khai Đề án số 11-ĐA/TU năm 2018 về “Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục