Văn Yên: Công an xã tích cực thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/9/2023 | 8:05:19 AM

YênBái - Anh Bàn Văn Trịnh cho biết: "Trước đây, tôi cũng như nhiều người dân trong thôn thường xuyên sử dụng súng kíp để đi săn thú rừng. Từ khi Nhà nước cấm sử dụng, tôi đã không sử dụng súng nữa. Bây giờ, các đồng chí Công an xã đến tuyên truyền, tôi quyết định giao nộp khẩu súng kíp cho lực lượng công an”. Đó là kết quả của công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của Công an xã trên địa bàn huyện Văn Yên thời gian qua.

Người dân xã Quang Minh tự giác giao nộp súng tự chế cho lực lượng Công an xã.
Người dân xã Quang Minh tự giác giao nộp súng tự chế cho lực lượng Công an xã.

Xã Quang Minh, huyện Văn Yên có hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp truyền thống. Do tập tục, thói quen về môi trường sinh sống nên trước đây, hầu như gia đình nào cũng đều lưu giữ và sử dụng các loại vũ khí tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đặc biệt là các loại súng săn, súng tự chế để săn bắn mưu sinh, bảo vệ mùa màng. 

Thế nhưng, những năm gần đây, với sự tuyên truyền, vận động của lực lượng công an, người dân đã tự giác giao nộp các loại vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ.

Anh Bàn Văn Trịnh ở thôn Khe Tăng cho biết: "Trước đây, tôi cũng như nhiều người dân trong thôn thường xuyên sử dụng súng kíp để đi săn thú rừng. Từ khi Nhà nước cấm sử dụng, tôi đã không sử dụng súng nữa. Bây giờ, các đồng chí Công an xã đến tuyên truyền, tôi quyết định giao nộp khẩu súng kíp cho lực lượng công an”. 

Hình ảnh cán bộ công an xã xuống từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động người dân giao nộp, ký cam kết không sử dụng, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ quen thuộc với người dân. 

Với phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, "làm cho dân hiểu, dân tin”, lực lượng Công an xã Quang Minh đã chủ động bám bản, bám làng, lấy biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục là chính. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép súng tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cũng như những tác hại, nguy hiểm và những hậu quả có thể xảy ra khi tàng trữ các loại vũ khí tự chế trong gia đình. Nhờ vậy, thời gian qua, người dân trên địa bàn đã chủ động giao nộp nhiều khẩu súng, công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an. 

Đại úy Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Công an xã Quang Minh cho biết: "Xác định lấy công tác tuyên truyền, vận động là chính, Công an xã thường xuyên xuống từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động bà con. Ngoài ra, Công an xã cũng thường xuyên lồng ghép các nội dung tuyên truyền trong các buổi họp thôn, họp tổ chức đoàn thể chính trị xã hội…; đồng thời, tranh thủ sự uy tín của già làng, trưởng bản để vận động người dân thu hồi, giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ”. 

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn xã Quang Minh đã đạt được những kết quả tích cực, hiện nay trên địa bàn xã không còn xảy ra tình trạng sử dụng, tàng trữ súng tự chế, vật liệu nổ. 

Theo thống kê từ năm 2020 đến nay, lực lượng Công an xã Quang Minh đã tiếp nhận, thu giữ hơn 260 khẩu súng tự chế các loại, gần 30 công cụ hỗ trợ từ người dân. Cùng với đó, lực lượng Công an xã cũng xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. 

"Những năm qua, công an xã đã phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác thu hồi vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đây là lực lượng gần dân, sát dân nhất, chính vì vậy, lực lượng này phải nắm chắc tình hình địa bàn và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, xung kích đi đầu trong công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ… Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm” - Thượng tá Lý Tiến Máy - Phó Trưởng Công an huyện Văn Yên nhấn mạnh. 

Thời gian tới, Công an huyện Văn Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các xã đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như: tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, mạng xã hội Zalo, Facebook…, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chủ động rà soát, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Thiên Bình

Tags Văn Yên Công an xã thu hồi vũ khí vật liệu nổ

Các tin khác
Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, viên chức.

Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm thì cần tìm lối thoát khác như: cửa sổ, ban công sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất, trổ lối thoát lên mái, nếu được. Tuyệt đối không núp trong phòng hoặc nhà vệ sinh. Khi xảy ra cháy, nổ, hãy cố gắng tránh tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa và khói độc hại, che mặt bằng vật liệu ẩm ướt và di chuyển gần sàn nếu có thể để tránh khói nặng.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Chi hội Luật gia Tòa án nhân dân tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chiều 16/5, Chi hội Luật gia Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội Chi hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thị xã Nghĩa Lộ tặng quà cho công nhân Nhà máy Gạch Quang Thịnh.

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, lấy đoàn viên công đoàn làm mục tiêu phát triển, trong đó nổi bật là các hoạt động: đẩy mạnh phát triển tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS); tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động của Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành.

Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 13/13 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện kiểm tra tài chính đồng cấp, đạt 100% kế hoạch kiểm tra tài chính đồng cấp năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục