Từ 5/9, mức chuẩn trợ cấp người có công với cách mạng tăng lên 2.055.000 đồng

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/9/2023 | 7:36:32 AM

YênBái - Đây là quy định mới theo Nghị định số 55, ngày 21/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung tặng quà người có công với cách mạng
Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung tặng quà người có công với cách mạng

Cụ thể, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng (tăng 26,5%). Mức chuẩn quy định này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Do đó, khi mức chuẩn tăng, rất nhiều khoản trợ cấp, phụ cấp của người có công sẽ được điều chỉnh tăng theo và được làm tròn đến hàng nghìn đồng.

Cùng với đó, mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng được ấn định con số cụ thể đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B cũng được tăng thêm tương ứng 26,5% so với mức hưởng cũ tại Nghị định 75/2021 của Chính phủ.

Ông Nguyễn Duy Kiên, phó Cục trưởng Cục người có công, Bộ LĐTBXH cho biết, chính sách người có công là chế độ ưu đãi cao nhất trong xã hội. Vừa rồi thì Chính phủ ban hành nghị định số 55, tiếp tục điều chỉnh chố độ ưu đãi người có công. Theo đó, mức trợ cấp chuẩn tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng, tăng đáng kể.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 5.658 gia đình liệt sĩ, hơn 67.000 người có công đang được hưởng các chế độ, chính sách. Những năm qua, tỉnh đã thực hiện tốt các chính sách, chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công, ban hành một số chính sách đặc thù của địa phương nhằm hỗ trợ cải thiện, nâng cao đời sống gia đình người có công phù hợp như: chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ, tặng quà đối với người có công nhân dịp lễ, Tết… góp phần cải thiện nhà ở, nâng cao đời sống cho hàng nghìn người có công, có mức sống bằng và cao hơn mức sống bình quân của cộng đồng nơi cư trú.

T.T - VOV

Các tin khác
Người cao tuổi xã Tân Lập, huyện Lục Yên phát triển chăn nuôi gà thịt mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tham gia phong trào “Người cao tuổi (NCT) làm kinh tế giỏi” do Trung ương Hội NCT Việt Nam phát động, thời gian qua, trên địa bnaf tỉnh Yên Bái đã xuất hiện nhiều tấm gương NCT làm kinh tế giỏi ở khắp các địa phương.

Hội viên phụ nữ xã Tân Thịnh tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn.

Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua như: “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “5 không, 3 sạch”…, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Nguồn lực từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi góp phần giúp Yên Bái thực hiện mục tiêu đến năm 2025, những hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở dột nát, xuống cấp, không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nhà ở theo quy định sẽ được hỗ trợ sửa chữa hoặc làm nhà mới

Việt Nam tích cực thực hiện cam kết với quốc tế trong việc đảm bảo quyền có nhà ở cho người dân tộc thiểu số đã được ghi nhận trong Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc mà Việt Nam đã tham gia từ năm 1982.

Thanh niên ở Hà Nội lên đường nhập ngũ đầu năm 2023

Bộ Quốc phòng đã trả lời ý kiến của cử tri kiến nghị tiếp tục tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi học liên thông đại học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục