Lấy ý kiến nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày liên tục

  • Cập nhật: Thứ bảy, 23/9/2023 | 8:45:06 AM

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa gửi lấy ý kiến các bộ ngành về phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, cả 2 phương án với số ngày nghỉ đều kéo dài 7 ngày liên tục.

Phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 với 7 ngày nghỉ liên tục được Bộ LĐ-TB&XH ưu tiên lựa chọn.
Phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 với 7 ngày nghỉ liên tục được Bộ LĐ-TB&XH ưu tiên lựa chọn.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đưa ra đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với 2 phương án.

Phương án 1: Nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày năm mới, tức người lao động nghỉ từ Thứ 5 ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão tới hết Thứ 4 ngày mùng 5 Tết (tức từ ngày 8 - 14/2/2024). Người lao động sẽ đi làm trở lại từ Thứ 5, ngày mùng 6 Tết (tức ngày 15/2/2024). Tổng thời gian nghỉ là 7 ngày liên tục (gồm 2 ngày nghỉ bù do lịch nghỉ trùng vào ngày cuối tuần nên người lao động được nghỉ 2 ngày đi làm của tuần tiếp theo).

Phương án 2: Bộ LĐ-TB&XH đề xuất, nghỉ 1 ngày trước Tết và 4 ngày năm mới, người lao động cũng nghỉ Tết 7 ngày liên tục, tức nghỉ từ 30 tháng Chạp tới hết Thứ 5 ngày mùng 6 Tết, đi làm trở lại từ Thứ 6 ngày mùng 7 Tết (tức nghỉ từ ngày 9-15/2/2024).

Với 2 phương án trên, Bộ LĐ-TB&XH ưu tiên chọn phương án 1, vì có 2 ngày nghỉ năm cũ để người lao động về quê và sắm tết.

Năm nay, Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục không đề xuất phương án hoán đổi ngày nghỉ và ngày đi làm để kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Với lao động làm việc trong doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động căn cứ vào lịch nghỉ của công chức, viên chức để bố trí cho phù hợp, khuyến khích bố trí lịch nghỉ Tết như với khu vực nhà nước.

(Theo TPO)

Các tin khác
Hiện trường căn nhà sập ở quận Bình Thạnh trưa 24/9.

Căn nhà ba lầu, một trệt trong hẻm 133 trên đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh đổ sập, 5 người được đưa ra ngoài, hai nạn nhân mắc kẹt, trưa 24/9.

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thị xã Nghĩa Lộ - Chi nhánh duy nhất của Bảo tàng Hồ Chí Minh ở khu vực Tây Bắc Tổ quốc, là công trình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội sâu sắc trong đời sống nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung. Không gian này không chỉ là nơi thể hiện tình cảm kính yêu và lòng biết ơn vô hạn của đồng bào đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam mà còn là “địa chỉ đỏ” cho các hoạt động giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cho thế hệ trẻ và cũng là điểm thu hút đông đảo du khách đến với thị xã miền Tây xinh đẹp của tỉnh Yên Bái.

Diện mạo khu trung tâm thành phố Yên Bái.

Việc xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II là một trong các chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay, thành phố đã hội tụ đầy đủ các điều kiện, tiêu chí để được công nhận là đô thị loại II, khẳng định được vị trí chiến lược về chính trị là trung tâm kinh tế, văn hóa, dịch vụ du lịch, công nghiệp, an ninh, quốc phòng, đối ngoại…; có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với tỉnh Yên Bái nói riêng, đồng thời góp phần tăng trưởng kinh tế cho cả khu vực miền núi phía Bắc.

Thành đoàn Yên Bái phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng tổ chức Chương trình Vui Tết Trung thu cho các em nhỏ vùng cao Mù Cang Chải.

Trong 2 ngày 21 và 22/9, Thành đoàn Yên Bái phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu cho các em nhỏ vùng cao của hai xã Kim Nọi và Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục