Yên Bái chỉ đạo tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ dịp cuối năm

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/10/2023 | 10:58:12 AM

YênBái - UBND tỉnh Yên Bái vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo theo quy định dịp cuối năm 2023.

Công an tỉnh Yên Bái bắt quả tang một đối tượng vận chuyển pháo nổ, pháo hoa dịp cuối năm 2022.
Công an tỉnh Yên Bái bắt quả tang một đối tượng vận chuyển pháo nổ, pháo hoa dịp cuối năm 2022.

Theo Công văn, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo theo quy định góp phần chủ động phòng ngừa phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội từ sớm, từ xa bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Trong đó, Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thi hành các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo theo đúng quy định. 

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện xuyên suốt 3 cấp, trong đó phân công và giao trách nhiệm cụ thể cho từng lực lượng, từng cấp để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn; chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền phổ biến các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháp lý; thường xuyên mở các đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. 

Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo, nhất là các thời điểm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán.

Văn Dương

Tags vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ cơ quan đơn vị địa phương

Các tin khác
Miền Bắc chuyển lạnh từ đêm nay.

Từ đêm nay (9/10), miền Bắc bắt đầu chịu tác động của khối không khí lạnh tăng cường từ phương Bắc, nhiệt độ giảm sâu, vùng đồng bằng chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét nhẹ về đêm và sáng.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Văn Yên thực hiện bảo dưỡng vũ khí trang bị, đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Văn Yên luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng; huy động sự vào cuộc tham gia của 100% quân số.

Đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Lâm, nông sản thực phẩm Yên Bái tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống tinh thần.

Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty cổ phần Lâm, nông sản thực phẩm (LNSTP) Yên Bái đã phối hợp với Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty và công đoàn cấp trên, triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ, đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ) theo quy định của Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Chiếc áo dài nặng 250kg, dài hơn 220m vừa lập kỷ lục Việt Nam tháng 5/2023. (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Mỗi lần nghe tin những kỷ lục cũ bị phá vỡ tại các sự kiện thể thao - như Asiad đang diễn ra - tôi thường nhớ về Sergei Bubka.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục