Thành phố Yên Bái đối thoại để mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/10/2023 | 8:13:21 AM

YênBái - Nhằm trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của nhân dân về các cơ chế, chính sách, những vấn đề còn bất cập, nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện từ cơ sở, thời gian qua, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Bí thư Thành ủy Yên Bái Đỗ Đức Minh trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại buổi đối thoại Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp.
Bí thư Thành ủy Yên Bái Đỗ Đức Minh trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại buổi đối thoại Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp.

Thông qua đối thoại đã góp phần, nâng cao vai trò, trách nhiệm phục vụ nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy và mở rộng quyền làm chủ của nhân dân, là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân.

Ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ tịch UBND xã Âu Lâu chia sẻ: Xã xác định thực hiện tốt công tác đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân chính là góp phần đẩy mạnh việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. 

Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị trong năm, nhận thấy nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai của người dân là rất lớn, đặc biệt việc sau khi sáp nhập giữa các thôn theo chủ trương của Nhà nước thì việc đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa được thực hiện phù hợp với thực tế. Mặt khác, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân vẫn là số chứng minh thư nhân dân, không phải số căn cước công dân... 

"Từ thực tế trên, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với các phòng, ban chức năng, nhất là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại với người dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, trực tiếp giải đáp những kiến nghị, đề xuất của nhân dân về các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai" - ông Huy cho biết. 


Qua triển khai tổ chức Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp gắn với chủ đề "Đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ nhân dân giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai theo Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Yên Bái” đã thu hút đông đảo nhân dân trong xã tham gia. 

Tại chương trình, xã Âu Lâu đã tiếp nhận trên 120 hồ sơ về thủ tục đất đai, trong đó đã có 72 hồ sơ được trực tiếp giải quyết ngay trong ngày và có 8 hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay tại UBND xã trong buổi tổ chức đối thoại. 

Ông Nguyễn Thanh Sơn, thôn Nước Mát xã Âu Lâu, phấn khởi bộc bạch: "Gia đình tôi có 729 m2 đất muốn chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất vườn sang đất ở. Qua đề nghị, gia đình tôi đã được cán bộ chuyên môn của xã, thành phố hướng dẫn làm các thủ tục rất nhanh chóng, thuận tiện và tôi đã nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay tại UBND xã đảm bảo theo quy định của Nhà nước. Chúng tôi mong muốn các cấp tiếp tục phát huy tinh thần này ở nhiều lĩnh vực khác nữa.”

Với phương châm "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, "hướng về cơ sở, lắng nghe, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân”, thời gian qua, phường Nguyễn Phúc đã chú trọng lựa chọn các nội dung, vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống của nhân dân để tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn như tổ chức đối thoại về lĩnh vực đất đai, về công tác cải cách hành chính, hỗ trợ giải quyết TTHC trực tuyến... 

Với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc tiếp thu, lắng nghe và trao đổi, các buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân tại phường Nguyễn Phúc đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia và đánh giá cao trước các ý kiến trả lời, giải đáp của đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường. 

Ông Nguyễn Đức Thọ, tổ dân phố Phúc Cường cho biết: "Triển khai thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến rất nhanh chóng và thuận tiện, giúp người dân chúng tôi không phải mất quá nhiều thời gian đi lại nhiều lần, đặc biệt là đối với các TTHC liên quan đến việc kinh doanh, chúng tôi rất ủng hộ các chủ trương này của các cấp…”.  


Quán triệt và thực hiện Quy định 11, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, thời gian qua, Thành ủy Yên Bái đã ban hành Quy chế số 05 về đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ và nhân dân. 

Các cấp ủy, chính quyền chủ động đưa nội dung tiếp xúc, đối thoại vào chương trình công tác hàng năm; kịp thời ban hành các văn bản tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan chức năng chuẩn bị các nội dung, điều kiện đảm bảo để tổ chức tiếp xúc, đối thoại đạt hiệu quả. 

Cấp thành phố định kỳ 6 tháng/lần; cấp xã định kỳ 3 tháng/lần người đứng đầu cấp ủy sẽ trực tiếp đối thoại với nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, dư luận, những sáng kiến, kiến nghị của nhân dân, nhất là những vấn đề mới, phức tạp nảy sinh được dư luận nhân dân quan tâm. 

Từ năm 2018 đến nay, thành phố đã tổ chức 7 cuộc đối thoại với hơn 1.000 người tham dự; cấp xã, phường tổ chức gần 200 cuộc đối thoại với gần 5 nghìn lượt người tham dự. Các vấn đề nội dung được cấp ủy, chính quyền các cấp lựa chọn sát thực với nhu cầu thực tế tại địa phương như về lĩnh vực đất đai, cải cách hành chính, trật tự đô thị, công tác giải phóng mặt bằng... 

Có thể khẳng định, việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân tại thành phố đã đem lại hiệu quả tích cực. Qua đối thoại giúp người đứng đầu các cấp nắm bắt thông tin toàn diện từ cơ sở, từ đó tập trung lãnh chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, đảm bảo chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực sự đi vào cuộc sống; phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lê Hương - Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác
Người dân đến giao dịch tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Hưng Khánh.

Thực hiện chủ trương của Đảng đưa đồng bào miền xuôi lên xây dựng kinh tế ở miền núi, năm 1974, bà con Công giáo ở tỉnh Nam Định lên xã Hưng Khánh huyện Trấn Yên xây dựng kinh tế mới. Nay, với 2 họ giáo, gần 600 nhân khẩu, chiếm 8,5% dân số toàn xã, đồng bào Công giáo Hưng Khánh luôn đoàn kết, tích cực thi đua lao động sản xuất, góp sức xây dựng quê hương.

Tổng Công ty Dược Việt Nam trao hỗ trợ 200 triệu đồng cho xã Chế Cu Nha xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Chiều 11/10, Tổng Công ty Dược Việt Nam đã tổ chức chương trình tặng quà cho các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải.

Quả bom được đưa đi phá hủy.

Chiều ngày 10/10, tại thôn Trạng, xã Yên Thái, huyện Văn Yên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên phối hợp với Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái tiến hành hủy nổ thành công quả bom nặng 340kg tồn đọng sau chiến tranh.

Được nhà nước hỗ trợ 50 triệu động cùng với sự  giúp đỡ của anh em, dòng họ, cộng đồng, bà Lưu Thị Nhớ, thôn Sơn Tây, xã Mai Sơn đã làm được  ngôi nhà kiên cố

Sau 5 tháng triển khai Kế hoạch số 126 của UBND tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, năm 2023, huyện Lục Yên đã hoàn thành gần 100 nhà mới và 13 nhà sửa, số nhà còn lại đang chuẩn bị khởi công trong tháng 10 và dự kiến phấn đấu đến 15/12 sẽ hoàn thành toàn bộ 183/183 nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục