Nông dân xã Yên Thái góp phần xây dựng quê hương đổi mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/11/2023 | 1:53:30 PM

YênBái - Là tổ chức hội giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những năm qua, Hội Nông dân (HND) xã Yên Thái, huyện Văn Yên luôn làm tốt chức năng là cầu nối các hoạt động “Liên kết bốn nhà”, tăng cường tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật (KHKT); tư vấn, hỗ trợ dịch vụ, đào tạo nghề… nâng cao đời sống cho hội viên.

Nhiều hội viên xã Yên Thái được hỗ trợ con giống để phát triển kinh tế.
Nhiều hội viên xã Yên Thái được hỗ trợ con giống để phát triển kinh tế.


Để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hằng năm, Hội đã luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hội cấp trên về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát động Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. 

Nhằm nâng cao kiến thức KHKT về cây trồng, vật nuôi cho hội viên, Hội đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện mở các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi thú y, nuôi cá nước ngọt… thu hút trên 90% hội viên tham gia. 

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, hội viên đã đưa các giống lúa lai, lúa thuần năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy ở 157 ha lúa đông xuân, 167 ha lúa mùa, năng suất trung bình đạt 55 tạ/ha/vụ, sản lượng thóc đạt 1.779 tấn. 

Ngoài ra, hằng năm hội viên còn đưa vào trồng gần 100 ha ngô, 30 ha khoai lang, 200 ha sắn và 95 ha rau màu đậu đỗ các loại. Chăn nuôi cũng đem lại nguồn thu nhập chính cho nhiều gia đình hội viên với đàn trâu hiện có 260 con, bò 98 con, lợn gần 5.000 con và gia cầm các loại 65.000 con. 

Tận dụng diện tích 35 ha ao, hồ, nhiều hội viên đã đưa vào nuôi các loại cá như: chép, trôi, trắm, rô phi đơn tính… sản lượng thịt, cá đưa ra thị trường tiêu thụ đạt trên 200 tấn; giá trị kinh tế từ chăn nuôi đạt gần 30 tỷ đồng/năm cho nông dân. 

Ông Nguyễn Hoàng Tỉnh - Chủ tịch HND xã cho biết: Để thúc đẩy kinh tế gia đình hội viên phát triển, Hội đã giao nhiệm vụ cho các chi hội vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn với việc giúp hội viên nghèo ngày công, cây, con giống và ủy thác với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện quản lý 5 tổ tiết kiệm vay vốn, tạo điều kiện cho 136 hộ vay vốn với số tiền gần 7 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ; ký hợp đồng với Công ty Apatít Lào Cai cung ứng 150 tấn phân bón NPK trả chậm cho hội viên… 

Thực hiện Phong trào "Nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, hằng năm, 8 chi hội cơ sở đã vận động 685 hộ hội viên đăng ký tham gia, kết quả bình xét, có 350 hộ đạt danh hiệu SXKDG các cấp. Nhiều tấm gương nông dân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, áp dụng tiến bộ KHKT mới vào sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập từ 100 triệu đồng đến trên 200 triệu đồng/năm, điển hình như các hội viên: Nguyễn Văn Thủy, Nguyễn Văn Tuân - Chi hội Trung Tâm; Lê Văn Đồng - Chi hội Tân Thành; Nguyễn Văn Hợp - Chi hội Quẽ Ngoài… 

Hiện nay, tỷ lệ hội viên có kinh tế khá giàu chiếm trên 60%, thu nhập của hội viên bình quân đạt trên 40 triệu đồng/năm. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, từ năm 2018 đến nay, có gần 100 gia đình hội viên tham gia hiến đất mở rộng đường giao thông liên thôn với diện tích 16.526 m2; tham gia đóng góp trên 2 tỷ đồng và trên 5.000 ngày công bê tông hóa 15 km đường giao thông nông thôn; trên 3.000 ngày công nạo vét trên 10 km kênh mương nội đồng; gần 2.000 ngày công tu sửa, nâng cấp 8 nhà văn hóa thôn; điển hình như hội viên các thôn: Quẽ Ngoài, Trung Tâm, Tân Thành… 

Hội viên còn tích cực tham gia xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội, bảo vệ môi trường phòng chống tệ nạn xã hội…

Với những chương trình hành động thiết thực, HND xã Yên Thái đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó đặc biệt đẩy mạnh Phong trào nông dân thi đua SXKDG; hỗ trợ nông dân xây dựng phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong sản xuất nông, lâm nghiệp; tích cực tham gia xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; xây dựng gia đình văn hóa; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… góp phần xây dựng quê hương Yên Thái ngày càng đổi mới.

Thái Hưng

Tags nông dân Yên Thái Văn Yên xây dựng quê hương đổi mới

Các tin khác
Người dân thôn Hin Lò, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên góp công làm sân nhà văn hóa thôn với diện tích hơn 600m2.

Những con đường bê tông thẳng tắp, những ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, những khuôn mặt tươi tắn, rạng ngời của người dân trên cánh đồng đang vỡ đất chuẩn bị cho vụ màu... tất cả đã tạo nên một bức tranh sinh động về sự đổi thay của thôn Hin Lò (xã Yên Thắng, huyện Lục Yên) hôm nay.

Lực lượng công an ra quân đảm bảo ANTT.

Để tiếp tục giữ vững an ninh, an toàn Tết Nguyên đán 2024 và các sự kiện lớn của đất nước, Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT.

Treo cờ dịp lễ Tết.

Ngày 22/11, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung đã ký văn bản thông báo chính thức về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, lịch nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn từ 8/2 đến 14/2/2024, tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/11, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục