Các cấp Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái huy động trên 500 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/5/2024 | 5:01:50 PM

YênBái - Tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đến cuối năm 2023, nhân dân toàn tỉnh đã đóng góp 200 ha đất, trên 500 tỷ đồng tiền mặt, trên 7.000 ngày công để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn, các công trình công cộng.

MTTQ xã Đại Phác, huyện Văn Yên vận động người dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn.
MTTQ xã Đại Phác, huyện Văn Yên vận động người dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Yên Bái đã triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh địa phương, đặc biệt là thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

MTTQ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành, tích cực vận động, huy động sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội tham gia cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến cuối năm 2023, nhân dân toàn tỉnh đã đóng góp 200 ha đất, trên 500 tỷ đồng tiền mặt, trên 7.000 ngày công để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn, các công trình công cộng. 

Người dân tích cực hưởng ứng các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh gắn với xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; xây dựng "thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc”, "Gia đình hạnh phúc”... góp phần đưa tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 83%; tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố văn hóa đạt 71%. 

Toàn tỉnh hiện có 106 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 37 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 18/23 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; thành phố Yên Bái được công nhận đô thị loại II trực thuộc tỉnh.

MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái cũng tích cực vận động người dân tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Giai đoạn 2019-2024, đã có 480 hợp tác xã, 5.996 tổ hợp tác mới được thành lập. Các mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi được nhân rộng. Hoạt động của tổ tự quản ngày càng hiệu quả.

Công tác vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội tại tỉnh Yên Bái cũng đạt kết quả cao. Hơn 200 tỷ đồng được huy động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho trên 4.200 ngôi nhà cho hộ nghèo; thăm hỏi, tặng quà cho hộ nghèo trên 40 tỷ đồng, hỗ trợ trên 1.000 mô hình phát triển kinh tế. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm toàn tỉnh giảm 4,3%, đến hết năm 2023 còn 9,16%.

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" cũng gặt hái nhiều thành công. Việc tuyên truyền, vận động được đổi mới, gắn với quảng bá sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, thế mạnh của tỉnh. Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm. Qua đó lòng yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc của người dân Yên Bái được khơi dậy, huy động sức mạnh đại đoàn kết để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Hoài Văn

Tags MTTQ Yên Bái đại đoàn kết xây dựng nông thôn mới kinh tế - xã hội

Các tin khác
Hội viên nông dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Đến nay, tỷ lệ thu hút đoàn viên, hội viên tham gia vào các tổ chức đoàn thể chính trị của huyện Trấn Yên đạt 87,3%, tăng 5,33% so với năm 2019.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tại Hội nghị đánh giá quy chế làm việc giữa Chính phủ và Tổng liên đoàn Lao động, ngày 26/5.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề xuất dùng tiền lãi kết dư từ Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) xóa nợ BHXH của doanh nghiệp phá sản, chủ bỏ trốn để giải quyết quyền lợi cho hơn 213.000 lao động.

Lớp học bóng rổ tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh thu hút đông đảo các em thiếu niên, nhi đồng tham gia trong dịp hè.

Mỗi dịp hè về, nhiều hoạt động ngoại khóa vui chơi, giải trí bổ ích, các lớp học năng khiếu, lớp học thể thao được tổ chức đã tạo nhiều sân chơi an toàn, bổ ích cho thiếu nhi Yên Bái.

Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương, khen ngợi hành động mưu trí, dũng cảm cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy của các anh: Phạm Quốc Luật, Nguyễn Kim Long, Hoàng Anh Tuấn, Đồng Văn Tuấn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa gửi thư khen hành động dũng cảm cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục