Cát Thịnh giữ gìn an ninh từ cơ sở

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/7/2024 | 3:43:30 PM

YênBái - Trong những năm qua, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn xã Cát Thịnh (Văn Chấn) đạt được nhiều kết quả song trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, việc xác định xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong đồng bào giáo dân ở Cát Thịnh được xem là bài toán hữu hiệu trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Công an xã Cát Thịnh hướng dẫn người dân các thủ tục cải cách hành chính
Công an xã Cát Thịnh hướng dẫn người dân các thủ tục cải cách hành chính

Chúng tôi đến thôn Đồng Hẻo đúng dịp xã Cát Thịnh ra mắt mô hình "Tổ tự quản về an ninh, trật tự trong Giáo dọ Đồng Hẻo”. Không chỉ người dân trong xã vui mừng mà 75 hộ, 427 khẩu ở Đồng Hẻo ai ai cũng phấn khởi bởi  làn đầu tiên có một mô hình tự quản về an ninh, trật tự trong giáo họ.

Ông Hờ A Chư - Tổ trưởng Tổ tự quản về an ninh, trật tự trong Giáo dọ Đồng Hẻo cho biết: Trong những năm qua, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn thôn có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, qua đánh giá tình hình và dự báo trong những năm tiếp theo, còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, như: Việc xâm nhập, phát triển lôi kéo tín đồ của một số tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất đoàn kết trong cộng đồng dân cư, gây mất an ninh trật tự; một bộ phận nhỏ người dân không chấp hành pháp luật và những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân có thể dẫn tới những vụ việc vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, gây mất an toàn về an ninh trật tự, bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Chính vì vậy, việc thành lập "Tổ tự quản về an ninh, trật tự trong Giáo dọ Đồng Hẻo” với 12 thành viên nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân và các tín đồ trong giáo họ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy ước về an ninh trật tự, chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; tham gia quản lý, giáo dục, cảm hoá, giúp đỡ tín đồ lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng; quản lý con em, người thân trong gia đình không để vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Cùng với đó, việc giữ gìn mối đoàn kết, tương thân, tương ái giữa các hộ gia đình, giữa những người theo tôn giáo và không theo tôn giáo; không tham gia các tổ chức bất hợp pháp; kịp thời phát hiện và hoà giải các mâu thuẫn phát sinh, không để này sinh phức tạp làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự...đã giúp cho không ít đồng bào giáo dân sớm giác ngộ trở về với đời thường. 

Trước đây, ông C. A. V ở thôn Đồng Hèo là 1 trong 3 người theo tà đạo "Giê sùa”. Theo ông V. các đối tượng ở nước ngoài lợi dụng vào trình độ nhận thức của đồng bào mình còn hạn chế, nhẹ dạ cả tin, họ đã dụ dỗ, lôi kéo tham gia đạo "Giê sùa” - một tổ chức tôn giáo bất hợp pháp. 

"Khi được các lượng chức năng trên địa bàn đến tuyên truyền, vận động, bài trừ không tin theo những đối tượng bên ngoài tuyên truyền tà đạo trái phép, Tôi và các hộ còn lại đã sớm hiểu đây tà đạo "Giê sùa” là không có thực mà đây là lực lượng chống phá Đảng và Nhà nước,  tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh, trật tự...nên đã từ bỏ việc theo đạo lạ trái phép, quay trở về sinh hoạt theo đúng tín ngưỡng, tôn giáo của mình. Không đi theo những đối tượng lạ bên ngoài nữa”, ông  V. chia sẻ. 


Mô hình "Tổ tự quản về an ninh, trật tự trong Giáo dọ Đồng Hẻo" góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Xã Cát Thịnh hiện có hơn 2.400 hộ, trên 11.200 nhân khẩu sống tại 17 thôn. Trong đó, 6 thôn, bản vùng cao có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với 309 hộ hơn 1.700 giáo dân sinh sống.

Thời gian qua, lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin của một bộ phận đồng bào giáo dân, các thế lực thù địch đã dụ dỗ, lôi kéo họ tham gia đạo "Giê sùa” hay một số tổ chức tôn giáo bất hợp pháp khác và các tổ chức mang màu sắc tôn giáo như: Ân điển cứu rỗi, Hội thánh Đức Chúa trời mẹ, Đức chúa trời toàn năng...

Nhằm đập tan trước những âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để xâm phạm an ninh trật tự, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật có thể diễn ra, nên việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong đồng bào giáo dân ở Cát Thịnh đang là một bước đi đúng đắn để giúp cho đồng bào giáo dân trên địa bàn xã Cát Thịnh nói riêng và trong toàn huyện nói chung hiểu rõ được bản chất thâm độc của các thế lực thù địch đang tìm mọi cách chống phá thành quả cách mạng.

Theo Đại úy Đặng Kim Sáng - Trưởng Công an xã Cát Thịnh, xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong đồng bào giáo dân ở Cát Thịnh là nhằm thường xuyên tuyên truyền, vận động tín đồ trong giáo họ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương, đặc biệt là các quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, không tin, không theo các loại tà đạo, đạo lạ, không tham gia hoạt động lập "Nhà nước riêng". Tổ chức cho Giáo họ sinh hoạt và các hoạt động tôn giáo theo Chương trình đã đăng kỷ và chịu sự quản lý của cấp ủy, chính quyền xã đối với các hoạt động sinh hoạt tôn giáo của giáo họ.

Tham gia nắm tình hình liên quan đến an ninh, trật tự; chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; giữ gìn mối đoàn kết, tương thân, tương ái giữa các hộ gia đình, kịp thời phát hiện và hoà giải các mâu thuẫn phát sinh, không để này sinh phức tạp làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Tổ chức các hoạt động tôn giáo thuần tuý, vận động tín đồ sống "Tốt đời - Đẹp đạo”; tham gia bài trừ mê tín dị đoan, các hủ tục lạc hậu; không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; không từ bỏ tôn giáo chính thống đi theo các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp. Thực hiện nghiêm túc quy ước, hương ước của thôn và giao ước đảm bảo an ninh, trật tự, không phá rừng bừa bãi, khai thác lâm sản trái phép; giữ gìn vệ sinh môi trường. Tích cực bảo tồn phát huy các giá trị, truyền thống văn hoá, đạo đức, nếp sống tốt đẹp của dân tộc...

Nhờ làm tốt các nội dung trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nên trong 6 tháng đầu năm 2024, các tổ chức đoàn thể, lực lượng chức năng trên địa xã Cát Thịnh đã hòa giải thành công nhiều vụ việc; tiếp nhận 45 nguồn tin quần chúng nhân dân cung cấp, trong đó có 15 nguồn tin có giá trị đã giúp chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã làm rõ 1 vụ, 2 đối tượng và triệt phá kịp thời các vụ phạm tội trên địa bàn; lập 14 hồ sơ người sử dụng trái phép chất ma túy và đưa đi cai nghiện bắt buộc 2 đối tượng, đặc biệt xã Cát Thịnh luôn chủ động và nắm bắt tình hình an ninh trật tự, tuyệt đối không để các thế lực bên ngoài xấu lợi dụng, xúi dục đồng bào giáo dân tham gia các tà đạo trái phép, góp phần giữ các thôn, bản trên địa bàn xã luôn bình an, hạnh phúc.

Văn Tuấn

Tags Cát Thịnh Văn Chấn giáo dân tà đạo tội phạm

Các tin khác
(Ảnh minh họa)

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, đã có gần 10 triệu lao động ở nông thôn được học nghề. Trong đó, gần 4,6 triệu người được hỗ trợ đào tạo nghề. Công tác đào tạo nghề cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, lao động nữ, các đối tượng chính sách được quan tâm với 2,1 triệu người được hỗ trợ học nghề.

Đoàn thiện nguyện thành phố Hà Nội trao tặng xe đạp cho học sinh xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu.

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu đã tích cực phối hợp với linh mục, Hội đồng giáo xứ, giáo họ thực hiện tốt công tác truyên truyền vận động phụ huynh, bà con giáo dân hiểu rõ về việc đưa trẻ đến trường, chăm chỉ học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển quê hương.

Giờ học thực hành pha chế đồ uống của sinh viên Khoa Văn hoá - Du lịch, Trường Cao đẳng Yên Bái.

Trước đòi hỏi ngày càng cao của thị trường lao động thì “giảng ít, học nhiều”, “giảm lý thuyết - tăng thực hành” đang là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Yên Bái. Đây được coi là trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt khâu then chốt trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Yên Bái.

Sáng 15/7, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái phối hợp với Công ty TNHH Hòa Bình trao hỗ trợ kinh phí xây dựng "Nhà tình nghĩa" cho thân nhân liệt sĩ và tặng quà cho thương binh nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục