Phình Hồ hướng tới xây dựng xã hội học tập

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/7/2024 | 2:21:34 PM

YênBái - Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu đã tích cực phối hợp với linh mục, Hội đồng giáo xứ, giáo họ thực hiện tốt công tác truyên truyền vận động phụ huynh, bà con giáo dân hiểu rõ về việc đưa trẻ đến trường, chăm chỉ học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển quê hương.

Đoàn thiện nguyện thành phố Hà Nội trao tặng xe đạp cho học sinh xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu.
Đoàn thiện nguyện thành phố Hà Nội trao tặng xe đạp cho học sinh xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu.

Phình Hồ là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Trạm Tấu, nằm cách trung tâm huyện 50 km. Toàn xã có 338 hộ, trên 1.800 nhân khẩu, trong đó có 85 hộ, 525 nhân khẩu theo đạo công giáo tại Giáo họ Phình Hồ. Với đặc thù của xã vùng cao, các thôn, bản bị chia cắt mạnh bởi địa hình đồi núi, đường sá đi lại không thuận lợi, cộng thêm xã vẫn còn 280 hộ nghèo, cận nghèo đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới việc học tập của trẻ em trên địa bàn. 

Theo Chủ tịch UBND xã Sùng A Rua, thời gian qua, xác định rõ tầm quan trọng của giáo dục, cấp ủy, chính quyền xã đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; vận dụng, huy động hiệu quả nguồn lực từ huyện, tỉnh, trung ương và từ nguồn xã hội hóa; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tích cực thực hiện các phong trào, cuộc vận động đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương. Trong những nỗ lực đó, cấp ủy, chính quyền địa phương còn tập trung phối hợp, trao đổi, tháo gỡ khó khăn cùng với các vị linh mục, Hội đồng giáo xứ, giáo họ, nhất là trong công tác tuyên truyền vận động để phụ huynh, bà con giáo dân hiểu rõ về lợi ích của việc trẻ được học tập, chăm sóc ở môi trường giáo dục để phát triển toàn diện. 

"Vì điều kiện đi lại còn gặp nhiều khó khăn, trình độ nhận thức của người dân chưa đồng đều... nên xã xác định việc tăng cường công tác rà soát, truyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người dân là hết sức quan trọng. Chi bộ các thôn đẩy mạnh, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân, giáo dân thông các buổi sinh hoạt chi bộ, hoạt động tình nguyện, thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Các linh mục, giáo họ đã lồng ghép tuyên truyền cho giáo dân về việc đưa con em đến trường vào các buổi sinh hoạt giáo lý... Từ đó, trên địa bàn xã không còn tình trạng học sinh chưa ra lớp, 100% trẻ em dưới 5 tuổi, học sinh tiểu học và THCS của xã khi tới trường đều được giáo dục, chăm sóc chu đáo... Đặc biệt, học sinh thường xuyên được thăm khám sức khỏe, bảo đảm vệ sinh, đảm bảo học tập trong mọi điều kiện của thời tiết” - ông Rua khẳng định.

Cùng với đó, Hội khuyến học xã đã vận động 75 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ, khen thưởng cho 150 em học sinh và giúp đỡ những học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, góp phần tích cực nâng cao dân trí, giáo dục - đào tạo nhân lực, nhằm xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. 

Anh Giàng A Tu - giáo dân ở thôn Tà Chử phấn khởi chia sẻ: "Hàng năm, cơ sở tôn giáo tổ chức khen thưởng học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó, đồng thời giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật. Mua sách vở, đồ dùng học tập tặng học sinh. Do được tuyên truyền nên trong thôn không còn học sinh bỏ học, số học sinh khá, học sinh giỏi ngày càng tăng..., góp phần thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí và công tác xã hội hóa học tập của địa phương”

"Trong thời gian tới, Phình Hồ sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và toàn xã hội đối với công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài tới toàn thể nhân dân nói chung và bà con giáo dân nói riêng; tiếp tục phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua về công tác khuyến học, khuyến tài gắn kết chặt chẽ và hiệu quả với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác nhằm thúc đẩy việc học tập trong mọi gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư trên địa bàn xã Phình Hồ và huyện Trạm Tấu" - ông Sùng A Rua khẳng định.

Đặc biệt, xã Phình Hồ sẽ đẩy mạnh tuyên truyền học tập làm theo tấm gương "Học tập suốt đời" của Bác Hồ; tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho người có đạo để động viên họ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức khen thưởng kịp thời những người có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp; hướng tới xây dựng xã hội học tập trong đồng bào công giáo nói riêng và nhân dân trong xã nói chung.

Hoài Văn

Tags Phình Hồ giáo dân Trạm Tấu giáo dục xã hội học tập

Các tin khác
Giờ học thực hành pha chế đồ uống của sinh viên Khoa Văn hoá - Du lịch, Trường Cao đẳng Yên Bái.

Trước đòi hỏi ngày càng cao của thị trường lao động thì “giảng ít, học nhiều”, “giảm lý thuyết - tăng thực hành” đang là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Yên Bái. Đây được coi là trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt khâu then chốt trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Yên Bái.

Sáng 15/7, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái phối hợp với Công ty TNHH Hòa Bình trao hỗ trợ kinh phí xây dựng "Nhà tình nghĩa" cho thân nhân liệt sĩ và tặng quà cho thương binh nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).

Hiện nhiều cặp vợ chồng người dân tộc thiểu số ở huyện vùng cao Mù Cang Chải đã thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, có thu nhập và điều kiện để nuôi dạy con.

Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể tăng cường công tác tuyên truyền giúp người dân nắm được những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực dân số kế hoạch hóa gia đình (DS/KHHGĐ). Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức tiến tới thay đổi hành vi, hoàn thành các mục tiêu nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2019 đến nay, nhân dân các Tổ dân phố trên địa bàn phường Nguyễn Phúc đã đóng góp, ủng hộ xây dựng các tiểu công viên kết hợp khu vui chơi thể dục, thể thao với tổng mức đầu tư trên 8 tỷ đồng, trong đó nguồn lực xã hội hóa đạt trên 3 tỷ đồng.

Từ năm 2019 đến nay, nhân dân các tổ dân phố trên địa bàn phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đã đóng góp, ủng hộ xây dựng 4 tiểu công viên kết hợp khu vui chơi thể dục, thể thao và 1 khu vui chơi cho thiếu niên, nhi đồng bằng vật liệu tái chế tại 7 tổ dân phố với tổng mức đầu tư trên 8 tỷ đồng, trong đó nguồn lực xã hội hóa đạt trên 3 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục