"Mạng ảo" đánh tội phạm thật ở Lục Yên

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/7/2024 | 11:04:43 AM

YênBái - Sử dụng hiệu quả các trang mạng xã hội, Công an huyện Lục Yên đã làm tốt định hướng dư luận, chủ động phản bác những thông tin sai sự thật, thông tin gây hoang mang dư luận, tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân trước những âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch, những phương thức lừa đảo của tội phạm, đồng thời đây cũng là “nguồn tin” để lực lượng Công an giải quyết các vụ án, vụ việc góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lục Yên khen thưởng các quản trị viên trang, nhóm mạng xã hội có thành tích trong tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng
Lục Yên khen thưởng các quản trị viên trang, nhóm mạng xã hội có thành tích trong tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng

Từ xây dựng mô hình, tập hợp các quản trị viên nhóm, fanpage lớn…

Hiện nay, trên địa bàn huyện Lục Yên có gần 20 fanpage, nhóm mạng xã hội Facebook hoạt động thường xuyên, có từ 10 nghìn đến trên 70 nghìn thành viên, người theo dõi. Không để các trang mạng xã hội trên địa bàn huyện hoạt động riêng lẻ, thiếu tính định hướng, thông tin tuyên truyền thiếu chính xác, không tập trung theo chủ đề, sự kiện, năm 2023, Công an huyện đã tham mưu Ban Chỉ đạo 138 phòng, chống tội phạm huyện xây dựng mô hình "Tuyên truyền pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng tại địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái”. 

Mô hình không chỉ có sự tham gia của các quản trị viên trang mạng xã hội tại các cơ quan, đơn vị mà các quản trị viên ngoài xã hội, nhiều thành phần nghề nghiệp. Đây là mô hình mới, lần đầu tiên của tỉnh Yên Bái, với ý nghĩa lớn, cách làm hay nên đã nhận được sự đồng tình của lãnh đạo huyện Lục Yên, được sự hưởng ứng của các cơ quan, ban ngành và quản trị viên các trang, nhóm trên địa bàn huyện.

Thượng tá Nguyễn Thành Phương - Trưởng Công an huyện Lục Yên cho biết: Để hiện thực hoá mô hình, Ban Chỉ đạo mô hình đã tổ chức họp các thành viên tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu tin bài. Ban Chỉ đạo mô hình nhận thức được việc thu hút người đọc, người xem, người theo dõi các chuyên trang về tuyên truyền pháp luật thực sự là chuyện không hề dễ. Thực tiễn có rất nhiều đơn vị đã xây dựng trang fanpage nhưng hoạt động không hiệu quả, kém hấp dẫn, nhất là trang thông tin pháp luật có tính khô khan. 

"Đứng trước thực tiễn này, Ban Chỉ đạo mô hình đã lựa chọn những cán bộ thực sự tâm huyết, có kỹ năng viết bài và sử dụng công nghệ thông tin, khuyến khích, động viên anh em học hỏi những người làm truyền thông giỏi để nâng cao kiến thức làm truyền thông, nâng cao kỹ năng tuyên truyền trên phương tiện số” - Thượng tá Phương thông tin.

Cùng với đó, hằng năm Công an huyện tham mưu cho UBND huyện tổ chức gặp mặt quản trị viên các fanpage, nhóm để động viên, định hướng tuyên truyền cũng như khen thưởng những quản trị viên có đóng góp tiêu biểu trong công tác thông tin, tuyên truyền; phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hoá huyện mở chuyên mục "Tuyên truyền, phòng chống tội phạm không gian mạng” trên sóng phát thanh. Tính riêng trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, chuyên mục đã xây dựng, phát sóng 36 chuyên mục, với trên 136 tin, bài, tài liệu. 

Bên cạnh đó, trên cơ sở chương trình phối hợp, Trung tâm Truyền thông và Văn hoá huyện chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tuyên truyền thông qua tuyên truyền lưu động, băng rôn, khẩu hiệu.

Công an huyện chỉ đạo Đội An ninh xây dựng fanpage "Công an huyện huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái” trên mạng xã hội Facebook, đến nay có trên 46 nghìn người theo dõi. Ngoài ra, Công an huyện thành lập một trang Zalo Office, hoạt động như một "Trang thông tin điện tử” cung cấp cho hàng nghìn người theo dõi những bài viết, thông tin chính thống, bổ ích.

100% công an các xã, thị trấn đều có Fanpage, thường xuyên đăng tải thông tin tuyên truyền pháp luật cũng như chia sẻ những việc làm, hình ảnh đẹp tại địa phương. Nhiều bài viết ngắn gọn, trình bày hấp dẫn, thu hút được hàng chục bình luận, chia sẻ chỉ sau vài phút đăng tải. 

Nhiều vấn đề sau khi đăng tải đã tạo ra cuộc tranh luận khá sôi mổi trên tinh thần trách nhiệm, vì cộng đồng xã hội. Các trang của lực lượng Công an huyện thường xuyên đăng các câu chuyện vụ án, những thủ đoạn của của tội phạm hình sự, nhất là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, thu hút đông đảo người xem và tạo ra hiệu ứng tốt. 

Thông qua fanpage và các nhóm Zalo do lực lượng Công an xã, thị trấn quản lý xây dựng, người dân còn dễ dàng, thuận lợi trong việc phản ánh tình hình an ninh trật tự, cung cấp thông tin cho lực lượng cho lực lượng Công an.

Đến dùng "mạng ảo” đánh tội phạm thật

Định hướng tốt, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các trang mạng xã hội không chỉ góp phần định hướng, tuyên truyền mà còn là nguồn thông tin giúp lực lượng công an giải quyết các vụ án, vụ việc. Điển hình như vụ việc, 2 thanh niên trộm cắp xe máy tại địa chỉ tổ 6, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên. Sau khi nhận được tin báo từ người dân, trích xuất camera, Công an huyện đã đăng tin nhận diện, truy tìm tung tích kẻ tình nghi trên Fanpage, các nhóm Zalo, Facebook. 

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng nhận được nhiều tin báo có giá trị, từ đó nhanh chóng xác định đối tượng, xác định nơi lẩn trốn cũng như nơi giấu tang vật. Sau 6 tiếng đồng hồ, 2 đối tượng đã phải trình diện cơ quan Công an, cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội và chịu xử lý trước pháp luật. Tài sản bị mất cũng nhanh chóng được trao trả cho chủ nhân.

Chị Nguyễn Thị Phương - tổ 6, thị trấn Yên Thế, người được trả lại tài sản mất cắp nhớ lại: Lúc phát hiện tài sản bị mất, tôi rất lo lắng, nghĩ chẳng thể tìm lại được, với sự vào cuộc của Công an, tích cực chia sẻ thông tin trên mạng xã hội của người dân, đối tượng nhanh chóng bị bắt khi chưa kịp tiêu thụ tài sản, tôi rất bất ngờ và cảm động.

Hay gần đây, rất nhiều người dân trên địa bàn huyện Lục Yên đã thoát khỏi "cạm bẫy” lừa đảo online đầy tinh vi nhờ những bài đăng cảnh báo trên các nhóm, fanpage của lực lượng công an và các nhóm, Fanpage khác trên địa bàn.

Đại uý Nguyễn Xuân Hoà - Đội An ninh, Công an huyện Lục Yên cho biết: Trong tháng 5, 6 năm nay, nhiều người dân có nhắn tin cho fanpage của Công an huyện hỏi về việc tin nhắn cung cấp mã OTP giao dịch ngân hàng, tin nhắn, gọi điện thông báo của Công an để thực hiện xử lý phương tiện vi phạm, đăng ký xe, cấp căn cước công dân, định danh điện tử, cài đặt sinh trắc học ứng dụng ngân hàng… Rất may những thông tin về thủ đoạn lừa đảo trên đã được đăng tải, chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội trước đó, chính vì thế người dân đã nhận diện được hoạt động lừa đảo và thông báo đến cơ quan chức năng.

Chị Nguyễn Thị Thảo, xã Tân Lĩnh chia sẻ: Thường xuyên theo dõi fanpage của Công an huyện Lục Yên và một số trang, nhóm nổi bật khác như "Tin tức Lục Yên”, "Trang thông tin điện tử Lục Yên” trên Facebook, từ đó bản thân tôi không chỉ nắm được các hoạt động, sự kiện diễn ra trên địa bàn mà còn được tìm hiểu kiến thức pháp luật, cách phòng, tránh với tội phạm lừa đảo online.

Tận dụng sức mạnh của thời đại 4.0 trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, ngăn chặn, đấu tranh và phòng ngừa tội phạm trong mọi tầng lớp nhân dân, nhằm xây dựng thế trận an ninh nhân dân thực sự vững chắc là nhiệm vụ cũng là giải pháp mà huyện Lục Yên đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả trong thời gian tới. Dùng "mạng ảo” để đánh tội phạm thật dang là cách làm thực sự hiệu quả để gìn giữ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Duy Khánh

Tags Mạng ảo tội phạm Công an huyện Lục Yên Lục Yên vụ án

Các tin khác
Ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (ngoài cùng bên trái) chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ tại Công ty Than Hòn Gai. Ảnh: Hoàng Yến

Một vụ tụt lở hầm lò vừa xảy ra tại Công ty Than Hòn Gai - TKV (Quảng Ninh) khiến 5 công nhân tử vong.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải Hảng A Ký (thứ hai, bên trái) thường xuyên nắm tình hình nhân dân ở khu dân cư.

Thông qua giám sát, phản biện và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân;

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội năm 2024 từ Công ty Điện lực Yên Bái.

Hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và vận động Quỹ Vì người nghèo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai vận động, quản lý Quỹ Vì người nghèo góp phần quan trọng hỗ trợ người nghèo vươn lên, đồng thời thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc Sở Y tế tỉnh (thứ 2, bên trái) cùng Thường trực Liên đoàn lao động tỉnh thăm và tặng quà bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Yên Bình.

Nhằm thực hiện tốt việc chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho nhân dân, những năm qua, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã khắc phục khó khăn, có nhiều nỗ lực trên mọi mặt công tác và đạt được những kết quả đáng ghi nhận; trong đó, nổi bật là Phong trào “Bác sĩ tận tâm, bệnh nhân hạnh phúc”. Phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã phỏng vấn đồng chí Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc Sở Y tế tỉnh về nội dung này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục