"Cánh tay nối dài" của lực lượng công an Trấn Yên

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/8/2024 | 7:41:55 AM

YênBái - Thời gian qua, Công an huyện Trấn Yên đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Đồng thời, lựa chọn thị trấn Cổ Phúc làm điểm để ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở theo đúng chỉ đạo của cấp trên.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của thị trấn Cổ Phúc diễu hành tại tuyến đường trung tâm huyện Trấn Yên.
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của thị trấn Cổ Phúc diễu hành tại tuyến đường trung tâm huyện Trấn Yên.


Thượng tá Trần Trọng Sáng - Trưởng Công an huyện Trấn Yên cho biết: "Chúng tôi đã chủ động tham mưu với Chủ tịch UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn huyện; tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện Luật; phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật và các văn bản pháp luật có liên quan cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Qua đó, tạo sự đồng thuận của người dân đối với chủ trương xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn”. 

Theo đó, Công an huyện cũng ban hành Công văn số 914 về việc chuẩn bị các điều kiện thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng vào cuộc để rà soát, lựa chọn, kiện toàn các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng, công an viên bán chuyên trách là những người nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, có uy tín, am hiểu pháp luật và đảm bảo các điều kiện theo quy định. 

Do vậy, nhân sự tham gia các tổ bảo vệ ANTT trên địa bàn huyện đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và các tiêu chuẩn của Luật và các văn bản hướng dẫn liên quan. Đến nay, tổ bảo vệ ANTT được thành lập tại 188 thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện với 564 thành viên. Đây là lực lượng nòng cốt hỗ trợ công an chính quy ở các địa phương trong việc bảo đảm ANTT ở cơ sở, xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Ngoài ra, đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sau khi thành lập, sẽ tổ chức 5 lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, góp phần vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn cơ sở, nhất là trong công tác hỗ trợ công an cấp xã nắm tình hình địa bàn; hỗ trợ tuần tra, phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về ANTT, hướng dẫn, phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông khi được huy động… 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bắc - Chủ tịch UBND thị trấn Cổ Phúc cho biết: "Trên cơ sở tham mưu của Công an thị trấn và tình hình thực tế ở mỗi địa bàn tổ dân dân phố, chúng tôi đã tiến hành lựa chọn lực lượng tham gia đảm bảo về số lượng và chất lượng theo đúng quy định. Thị trấn đã thành lập 11 tổ bảo vệ ANTT với 33 thành viên. Trong đó, có 2 nữ tham gia tổ viên, 15 đồng chí đã tham gia lực lượng vũ trang quân đội hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đây sẽ là cánh tay nối dài của lực lượng công an chính quy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở”. 

Chị Phạm Thu Hoài  - thành viên lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tại tổ dân phố 10, thị trấn Cổ Phúc chia sẻ: "Tôi cùng các thành viên đã được tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ và trang bị các công cụ hỗ trợ, trang phục, giấy chứng nhận. Tôi sẽ cố gắng phát huy khả năng tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ cùng lực lượng Công an thị trấn giữ gìn ANTT địa phương”. 

Có thể khẳng định, tổ bảo vệ ANTT được thành lập sẽ hỗ trợ đắc lực giúp công an cấp xã, thị trấn nắm tình hình ANTT, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không để phát sinh phức tạp. Đồng thời, đây là sợi dây kết nối bền chặt giữa nhân dân với lực lượng công an các cấp.

Trần Ngọc

Tags Cánh tay nối dài lực lượng công an Trấn Yên ANTT bảo vệ an ninh ở cơ sở

Các tin khác
Điều tra viên điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của hộ dân trên địa bàn xã Quy Mông, huyện Trấn Yên.

Từ ngày 1/7 - 15/8/2024, cuộc điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội (KT-XH) của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) trên phạm vi toàn quốc được tiến hành. Yên Bái đã và đang đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin tại hộ để cuộc điều tra diễn ra đúng kế hoạch.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái

Chiều 31/7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về công tác chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam, chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có lãnh đạo BHXH tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan.

Quân nhân dự bị đăng ký tiếp nhận tại Trạm tiếp nhận dự bị động viên.

Thực hiện Chỉ thị số 44 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, Kế hoạch số 2227 của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, chiều 31/7, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái chỉ đạo Trung đoàn 121 tổ chức Diễn tập chỉ huy - Cơ quan 1 bên, 1 cấp về động viên, có dBB1(-2cBB) dự bị động viên bắn đạn thật năm 2024.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện Yên Bình và  nhà tài tặng xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn huyện Yên Bình.

Ngày 31/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái phối hợp với Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý tổ chức trao tặng 110 xe lăn, xe lắc, khung tập đi trị giá trên 147.310.000 đồng cho người khuyến tật của 2 huyện Trấn Yên và Yên Bình, trong đó, huyện Yên Bình 56 xe, huyện Trấn Yên 54 xe.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục