Để Phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển cả bề rộng và chiều sâu, hàng năm Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp trên địa bàn huyện đã tăng cường triển khai công tác nắm bắt dư luận xã hội, làm rõ hơn nhận thức, tư tưởng, mong muốn của người dân, kịp thời có những kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền; hướng dẫn xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước phù hợp với quy định mới của Nhà nước và tình hình phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động cũng được triển khai sát sao, gắn với các tiêu chí về gia đình, thôn, bản văn hóa, hạnh phúc, khuyến khích người dân đăng ký thực hiện. Nhờ cách tiếp cận sâu sát, linh hoạt, các gia đình trên địa bàn luôn nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thực hiện các tiêu chí thi đua xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc theo quy ước, hương ước.
Nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc, chị Giàng Thị Mái ở bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha chia sẻ: "Để xây dựng một gia đình văn hóa, ngoài việc chăm lo đời sống, phát triển kinh tế, vợ chồng tôi luôn chú trọng giữ gìn nếp sống văn hóa gia đình, dạy dỗ con cái biết kính trên nhường dưới, tôn trọng truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Gia đình tôi cũng tích cực tham gia các phong trào của bản, của xã, chấp hành tốt các quy định của địa phương. Nhờ đó, nhiều năm liền, gia đình tôi được công nhận là gia đình văn hóa”.
Cũng như gia đình chị Mái, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã ý thức rõ vai trò của mình trong việc duy trì, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển. Năm 2024, toàn huyện Mù Cang Chải có trên 11.300 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
Không chỉ thế, công tác xây dựng đời sống văn hóa đã lan tỏa đến từng thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Chất lượng phong trào ngày càng được nâng cao, phát huy được tính tích cực và tác dụng thiết thực trong đời sống. Những quy tắc ứng xử văn minh, nếp sống lành mạnh dần được định hình, trở thành kim chỉ nam trong đời sống sinh hoạt, lao động, công tác của mỗi cá nhân, tập thể.
Đặc biệt, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, thôn, bản, tổ dân phố còn tự giác giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng. Qua đó, không ngừng cải thiện môi trường, không gian làm việc, tạo dựng một cuộc sống hài hòa, văn minh; góp phần thúc đẩy sự đoàn kết trong cộng đồng, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm và tận tâm.
Ông Trần Trung Kiên - Phó phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mù Cang Chải cho biết: "Năm 2024, Mù Cang Chải có trên 82% thôn, bản, tổ dân phố và trên 91% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Điều này cho thấy văn hóa đã được nuôi dưỡng trong mỗi gia đình, cộng đồng, được thấm nhuần vào môi trường làm việc, giúp cho mỗi gia đình, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện định hình với tiêu chí văn hóa rõ ràng, góp phần xây dựng một xã hội hài hòa và văn minh”.
Thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh triển khai sâu rộng Phong trào "TDĐKXDĐSVH” tạo sự chuyển biến vững chắc trong xây dựng nếp sống, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đẩy lùi tệ nạn xã hội, hủ tục trong cộng đồng dân cư, huyện Mù Cang Chải xác định tiếp tục tập trung phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng nhằm nhân rộng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội.
Tăng cường nhân rộng, biểu dương những mô hình tốt, những cách làm hay; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội… Tin tưởng với sự đồng lòng của người dân, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền, đoàn thể, huyện Mù Cang Chải sẽ kiến tạo một nền tảng đời sống văn hóa vững chắc dẫn lối cho hành trình phát triển bền vững trong tương lai.
Lê Thương