Bảo vệ công lý bằng cả tâm huyết

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/3/2025 | 9:49:50 AM

YênBái - “Sâu sát từng hồ sơ, kiên định với công lý, tận tụy với nhân dân” - đó là những phẩm chất nổi bật ở kiểm sát viên Hà Thị Huế, cán bộ nữ đã và đang góp phần không nhỏ vào thành công của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Trạm Tấu.

Kiểm sát viên Hà Thị Huế luôn tận tụy với công việc.
Kiểm sát viên Hà Thị Huế luôn tận tụy với công việc.


Sinh ra tại xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, chị Hà Thị Huế mang trong mình niềm tự hào của một cô gái Tày bản lĩnh. Tuy gia đình không có ai theo ngành kiểm sát nhưng với ý chí và quyết tâm, chị đã chọn theo đuổi con đường luật pháp. Năm 2014, sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, chị Huế chính thức vào ngành kiểm sát, bắt đầu sự nghiệp tại Viện KSND huyện Văn Chấn. 

Đến năm 2017, chị Huế đã xin chuyển đến công tác tại Viện KSND huyện Trạm Tấu - một trong những huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh. Nơi đây địa hình hiểm trở, giao thông khó khăn, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn nhưng chính những điều đó đã thôi thúc chị dấn thân. Chị tin rằng, một kiểm sát viên giỏi không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải am hiểu cuộc sống, thấu hiểu những khó khăn của người dân để bảo vệ công lý công bằng nhất. 

Là một kiểm sát viên phụ trách lĩnh vực dân sự, chị Huế luôn tâm niệm, muốn bảo vệ công lý, phải vững chuyên môn, tinh thông pháp luật và có bản lĩnh kiên định. Chị không chỉ kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, lao động mà còn tham gia kiểm sát xét hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Công việc đòi hỏi sự cẩn trọng, chính xác và tinh thần trách nhiệm cao nhưng chị Huế chưa bao giờ cho phép mình chùn bước.

 "Có những vụ án phải chạy đua với thời gian, có những vụ án phức tạp đến mức từng bút lục cũng phải nghiền ngẫm. Nhưng tôi luôn tâm niệm, mình làm nghề này là để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, để ánh sáng công lý không bao giờ bị lu mờ” - chị Huế chia sẻ. 

Với khối lượng công việc lớn, chị Huế luôn chủ động sắp xếp thời gian hợp lý, nghiên cứu kỹ từng vụ việc, đề xuất quan điểm xử lý phù hợp. Nhờ đó, nhiều vụ án dân sự có yếu tố phức tạp đã được giải quyết thấu đáo, đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân vào cơ quan bảo vệ pháp luật. 

Không chỉ giỏi nghiệp vụ, chị Huế còn là người luôn chủ động học hỏi, cập nhật các văn bản pháp luật mới, nghiên cứu từng vụ án để đưa ra những đề xuất chính xác. 

Viện trưởng Viện KSND huyện Trạm Tấu - Đỗ Thị Hòa nhận xét: "Đồng chí Huế là một cán bộ đầy trách nhiệm, luôn giải quyết công việc cẩn trọng, đến nơi đến chốn. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng chí còn là tấm gương sáng trong đơn vị”. 

Ngoài công tác chuyên môn, chị Hà Thị Huế còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, phong trào thi đua trong ngành. Chị thường xuyên tham gia tuyên truyền pháp luật đến người dân, giúp họ hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình, góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong cộng đồng. Những nỗ lực ấy đã được ghi nhận bằng nhiều thành tích đáng tự hào. 

Năm 2018, chị Huế được Viện trưởng Viện KSND Tối cao tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thi đua xây dựng đội ngũ kiểm sát viên. Năm 2019, chị tiếp tục được công nhận là "Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Các năm 2020 và 2023, chị Huế được Viện KSND Tối cao vinh danh với những đóng góp trong thực hiện Phong trào "Cán bộ kiểm sát bản lĩnh, công tâm, trách nhiệm”. 

Giữa vùng cao Trạm Tấu đầy khó khăn, giữa những bộ hồ sơ dày cộp và những vụ án không dễ dàng phân xử, kiểm sát viên Hà Thị Huế vẫn lặng lẽ cống hiến, bảo vệ công lý bằng cả tâm huyết. Chị không chỉ là một cán bộ tận tụy mà còn là hình mẫu của sự kiên định, bản lĩnh và trách nhiệm. 

Chị Huế chia sẻ: "Mỗi vụ án được giải quyết đúng pháp luật, mỗi người dân được bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đó chính là niềm vui và động lực để tôi tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn”.

Với sự tận tâm và những đóng góp không ngừng nghỉ, kiểm sát viên Hà Thị Huế không chỉ là niềm tự hào của ngành kiểm sát Trạm Tấu mà còn là tấm gương sáng cho những kiểm sát viên trẻ noi theo.

Thu Hiền 

Tags Trạm Tấu Viện Kiểm sát nhân dân bảo vệ công lý

Các tin khác
Đến hết ngày 9/3, trên địa bàn huyện Yên Bình đã có 56/191 nhà đã khởi công

Năm 2025, huyện Yên Bình phấn đấu xóa 191 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn với tổng kinh phí thực hiện 10,5 tỷ đồng.

Cô giáo Lương Thị Thanh Loan hướng dẫn các em học sinh trong phòng thí nghiệm.

Trong giáo dục hiện đại, việc vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn không chỉ giúp học sinh củng cố kiến thức mà còn phát triển các kỹ năng cần thiết cho tương lai. Ở Yên Bái, các trường học có nhiều hoạt động khuyến khích học sinh tích cực vận dụng kiến thức đã học vào các hoạt động thực tiễn, từ đó tạo ra những sản phẩm hữu ích cho cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức về vai trò của giáo dục.

Năm 2025, huyện Mù Cang Chải phấn đấu tạo việc làm mới cho 1.300 lao động

Năm 2025, huyện Mù Cang Chải phấn đấu xuất khẩu lao động 70 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,9%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng chứng chỉ 26 người; chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp 400 lao động và hỗ trợ đào tạo nghề lao động nông thôn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, lao động là người dân tộc thiểu số 390 lao động.

Xã Sơn Thịnh, huyện văn Chấn khởi công xây dựng làm nhà cho hộ nghèo năm 2025.

Năm 2025, huyện Văn Chấn phấn đấu hỗ trợ xóa 292 nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và người có công.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục