Công an Lục Yên vì tương lai tươi sáng cho trẻ em đặc biệt khó khăn

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/3/2025 | 9:52:15 AM

YênBái - Thời gian gần đây, bên cạnh thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn cơ sở, lực lượng công an huyện Lục Yên còn tổ chức nhiều hoạt động xã hội đầy ý nghĩa mang tính nhân văn sâu sắc. Đặc biệt trong số đó là mô hình "Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn".

Công an xã Mường Lai trao quà tết và kinh phí hỗ trợ hằng tháng cho hai cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tại Trường TH và THCS xã Mường Lai.
Công an xã Mường Lai trao quà tết và kinh phí hỗ trợ hằng tháng cho hai cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tại Trường TH và THCS xã Mường Lai.

Lục Yên là huyện miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, trình độ dân trí chưa đồng đều, nhất là rên địa bàn còn có những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khiến nhiều trẻ em chưa có điều kiện tốt nhất để học tập. Xuất phát từ thực tế tại cơ sở, từ tình thương, trách nhiệm, lực lượng công an huyện Lục Yên đã triển khai mô hình "Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn" trên địa bàn.

Song song với chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, từ trung tuần tháng 5/2024, lực lượng công an huyện Lục Yên đã tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thiện nguyện, giúp đỡ gia đình, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt là tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện hiệu quả mô hình "Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn".

Những năm gần đây, cùng với bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn, không có phạm pháp hình sự xảy ra, không có điểm nóng về an ninh trật tự, Công an xã Tô Mậu đã quyên góp, vận động xã hội hoá, kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ nhân dân các thôn xoá nhà dột nát, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ thăm hỏi gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3…

Đặc biệt, thực hiện mô hình "Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn", Công an xã đóng góp và vận động xã hội hoá hỗ trợ 2 cháu học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tô Mậu là cháu Vi Đức Phi - học sinh lớp 3B và cháu Trương Thiên Hoàng - học sinh lớp 2B. Cả hai đều trú tại thôn Quyết Thắng, xã Tô Mậu. Đây là hành động thiết thực, giúp các em có thêm điều kiện để học tập và phát triển.

Thiếu tá Nguyễn Tuyên Hoàng - Trưởng Công an xã Tô Mậu cho biết: "Đây là 2 cháu có hoàn cảnh rất đặc biệt. Cháu Phi bố mất sớm, mẹ tái hôn nên ở với ông bà nội. Trong khi đó, ông bà của cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nghèo nhất xã. Còn cháu Hoàng, do bố đau ốm, mẹ phải đi làm xa nuôi cả gia đình. Gia đình cháu thuộc diện hộ nghèo”. 

Từ nguồn huy động đóng góp của cán bộ chiến sỹ trong đơn vị và của các nhà hảo tâm, Công an xã Tô Mậu đã hỗ trợ 500 ngàn đồng/1 cháu mỗi tháng. Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu, Công an xã tặng mỗi cháu 300 ngàn đồng. Tổng 2 cháu được Công an xã hỗ trợ 13.200.000 đồng/1 năm và các cháu sẽ được hỗ trợ đến hết khi học xong bậc tiểu học. Qua đó, góp phần xoa dịu những khó khăn, vất vả mà các em và gia đình đang phải đối mặt, mang đến cho các em niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.


Thiếu tá Nguyễn Tuyên Hoàng - Trưởng Công an xã Tô Mậu trao quà động viên cháu Vi Đức Phi và cháu Trương Thiên Hoàng.

Xác định việc hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không chỉ giúp các em cải thiện cuộc sống mà còn góp phần vào sự phát triển chung của xã hội. Khi các em được tạo điều kiện để học tập và phát triển, các em sẽ trở thành những công dân có ích, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Vì vậy, sau thời gian ngắn phát động, lực lượng công an huyện Lục Yên đã chọn lọc và hỗ trợ 50 em nhỏ, với tổng số tiền 300 triệu đồng mỗi năm. Đây là một con số không nhỏ, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lực lượng công an đối với cộng đồng, mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

"Phát huy truyền thống 68 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an huyện Lục Yên, với tinh thần trách nhiệm của người chiến sỹ Công an Nhân dân, Công an xã Mường Lai đã lựa chọn hỗ trợ 2 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Số tiền hỗ trợ không chỉ giúp các em trang trải những chi phí sinh hoạt hàng ngày, mà còn tạo điều kiện để các em được tiếp tục đến trường, được học tập và phát triển. Điều này không chỉ giúp các em cải thiện cuộc sống trước mắt, mà còn mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho các em. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này trong thời gian tới.” - Đại úy Nguyễn Văn Ánh - Trưởng Công an xã Mường Lai cho biết.

Đồng chí Trần Tiến Hưng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận huyện Lục Yên khẳng định: "Việc lực lượng công an huyện Lục Yên chủ động xây dựng mô hình "Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn" cho thấy sự quan tâm sâu sắc của lực lượng công an đối với cộng đồng, đặc biệt là những mầm non tương lai của quê hương Lục Yên. Mô hình có sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy lòng nhân ái trong cộng đồng, khuyến khích các tổ chức, cá nhân cùng chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm cao cả của lực lượng công an, không chỉ đảm bảo an ninh trật tự mà còn tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội”.

Đằng sau mỗi con số, mỗi khoản hỗ trợ là những câu chuyện cảm động về tình thương, tinh thần vì cộng đồng của lực lượng công an huyện Lục Yên, là về nghị lực vươn lên của các em nhỏ. Có những em mồ côi cha mẹ, có những em sống trong gia đình nghèo khó, nhưng tất cả đều có chung một ước mơ, một khát vọng được học tập và được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Thượng tá Nguyễn Thành Phương - Trưởng phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh (nguyên Trưởng Công an huyện Lục Yên) chia sẻ: Mô hình "Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn" đã khơi dậy lòng nhân ái, tinh thần "tương thân tương ái" của cán bộ chiến sỹ lực lượng công an huyện Lục Yên và các doanh nghiệp trong và ngoài huyện. Hiện nay, Bộ Công an triển khai mô hình tổ chức "Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”, công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên sẽ tiếp tục tổ chức và thực hiện mô hình "Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn" để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Sự hỗ trợ của công an huyện Lục Yên đã tiếp thêm sức mạnh cho các em, giúp các em có thêm động lực để vượt qua khó khăn, trở thành những công dân có ích, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Thành Trung

Tags Công an Lục Yên trẻ em an ninh trật tự Tô Mậu

Các tin khác
Kiểm sát viên Hà Thị Huế luôn tận tụy với công việc.

“Sâu sát từng hồ sơ, kiên định với công lý, tận tụy với nhân dân” - đó là những phẩm chất nổi bật ở kiểm sát viên Hà Thị Huế, cán bộ nữ đã và đang góp phần không nhỏ vào thành công của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Trạm Tấu.

Đến hết ngày 9/3, trên địa bàn huyện Yên Bình đã có 56/191 nhà đã khởi công

Năm 2025, huyện Yên Bình phấn đấu xóa 191 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn với tổng kinh phí thực hiện 10,5 tỷ đồng.

Cô giáo Lương Thị Thanh Loan hướng dẫn các em học sinh trong phòng thí nghiệm.

Trong giáo dục hiện đại, việc vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn không chỉ giúp học sinh củng cố kiến thức mà còn phát triển các kỹ năng cần thiết cho tương lai. Ở Yên Bái, các trường học có nhiều hoạt động khuyến khích học sinh tích cực vận dụng kiến thức đã học vào các hoạt động thực tiễn, từ đó tạo ra những sản phẩm hữu ích cho cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức về vai trò của giáo dục.

Năm 2025, huyện Mù Cang Chải phấn đấu tạo việc làm mới cho 1.300 lao động

Năm 2025, huyện Mù Cang Chải phấn đấu xuất khẩu lao động 70 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,9%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng chứng chỉ 26 người; chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp 400 lao động và hỗ trợ đào tạo nghề lao động nông thôn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, lao động là người dân tộc thiểu số 390 lao động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục