Theo rà soát của các xã, thị trấn trong huyện, năm 2025, toàn huyện Văn Chấn có 292 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công tại 24 xã, thị trấn có nhu cầu về xóa nhà tạm, nhà dột nát. Để thực hiện hoàn thành Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, ngày 10/2/2025, huyện đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND, triển khai đến các xã, thị trấn trong huyện, quyết tâm "về đích” sớm xóa nhà tạm, nhà dột nát để hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công khó khăn về nhà ở được ở trong những ngôi nhà mới khang trang hơn.
Đầu tháng 4, chúng tôi cùng cán bộ Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Văn Chấn về tổ dân phố Sơn Lềnh, thị trấn Sơn Thịnh để được mục sở thị về sự chung tay của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở và nhân dân giúp các hộ nghèo, cận nghèo, hộ người có công khó khăn về nhà ở xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Con đường từ quốc lộ 32 rẽ vào tổ dân phố Sơn Lềnh dài hơn 2 km, trước đây vốn đi lại rất khó khăn vì là đường đất dốc, trời mưa trơn trượt nguy hiểm, nay đã được Nhà nước đầu tư bê tông hóa rộng 3 m, tạo điều kiện cho bà con người Mông ở đây đi lại thuận tiện hơn. Dừng xe trước sân Nhà văn hóa tổ dân phố Sơn Lềnh, anh Đào Duy Lâm - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Thịnh lên tiếng:
- Anh em để xe ở đây, mình đi bộ lên thăm các hộ đồng bào Mông của Sơn Lềnh được xóa nhà tạm, nhà dột nát trong những tháng đầu năm nay.
- Cả tổ dân phố Sơn Lềnh có bao nhiêu hộ được xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm nay đồng chí Phó Chủ tịch? - Tôi hỏi.
- Hiện nay, tổ dân phố Sơn Lềnh có 97 hộ dân, trong đó có 95 hộ người Mông, 2 hộ người Kinh. Theo rà soát, năm nay thị trấn có 18 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có công khó khăn về nhà ở; trong đó tổ dân phố Sơn Lềnh có 11 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ làm nhà ở. Đến đầu tháng 4, 11 hộ ở đây đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà ở, chuẩn bị đưa vào sử dụng.
Phó Chủ tịch Đào Duy Lâm vừa ngừng lời, chúng tôi đã đến ngôi nhà đang được hoàn thiện của gia đình anh Sùng A Bộ. Thấy có khách, anh Bộ dừng công việc mời mọi người vào chơi.
- Nhà mình khởi công xây dựng lâu chưa anh? Tôi hỏi.
- Gia đình mình bắt đầu khởi công từ ngày 25/2/2025, đến nay đã hoàn thành 99% khối lượng, chuẩn bị chuyển về nhà mới anh ạ!
- Nhìn anh cầm bay trát vữa như thợ chuyên nghiệp vậy nhỉ, nhà này anh tự xây sao? Tôi tò mò hỏi. Anh Bộ cười phân bua:
- Mình làm thợ xây nên tự đổi công và nhờ thêm anh em trong đội thợ xây làm. Hôm khởi công Tổ trưởng, Ban Công tác Mặt trận, Chi đoàn Thanh niên đã huy động nhân dân trong tổ đến giúp làm nền nhà, đào móng nhà, phần còn lại mình tự làm để mọi người còn đi giúp các gia đình khác trong tổ nữa, vì đợt này nhiều hộ trong tổ cũng khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Ngôi nhà xây của anh Bộ có diện tích 67 m2, theo đúng tiêu chuẩn "3 cứng”, mái lợp bằng tôn xốp, thoáng mát, trị giá khoảng 120 triệu đồng, được Đề án hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do anh tự bỏ công xây dựng và tiền tiết kiệm của hai vợ chồng đi làm thợ xây. Anh Bộ chia sẻ: "Vợ chồng mình cố gắng làm ngôi nhà này để có chỗ ở kiên cố cho bố mẹ đỡ vất vả. Bố mình nay đã 81 tuổi vẫn phải ở trong ngôi nhà gỗ dột nát làm cách đây hơn 20 năm, những hôm trời mưa, gió to, cả nhà không dám ngủ vì sợ nhà sập, rất nguy hiểm...”.
Bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm đầu tháng 4, thị trấn Sơn Thịnh đã khởi công xây dựng 15 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công khó khăn về nhà ở, trong đó có 11 hộ được đề án hỗ trợ mỗi hộ 60 triệu đồng, 1 hộ người có công được Hội Cựu chiến binh Việt Nam hỗ trợ 80 triệu đồng, 3 hộ được được Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam hỗ trợ mỗi hộ 50 triệu đồng để làm nhà ở mới.
Đến nay, thị trấn đã hoàn thành 10 ngôi nhà mới cho các hộ nghèo, cận nghèo đưa vào sử dụng, còn 1 nhà trong Đề án và 2 nhà ngoài Đề án, thị trấn đang cùng các tổ dân phố chuẩn bị các điều kiện để khởi công trong đầu tháng 4 này, phấn đấu đến giữa tháng 5, hoàn thành xóa nhà dột nát cho 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ người có công khó khăn về nhà ở.
Cũng như thị trấn Sơn Thịnh, Ban Chỉ đạo (BCĐ) triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ người có công khó khăn về nhà ở theo kế hoạch của huyện.
Đồng chí Nguyễn Cao Cường - Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Nghĩa Sơn cho biết: "Qua rà soát, năm nay, xã Nghĩa Sơn có 25 hộ nghèo khó khăn về nhà ở được Đề án hỗ trợ mỗi hộ 60 triệu đồng làm nhà mới. BCĐ xã đã phân công các thành viên thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát chất lượng nhà ở của các hộ. Đối với các hộ già cả, neo đơn, khuyết tật, thiếu nhân lực không thể tự làm nhà, xã đã huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, anh em dòng họ và cộng đồng dân cư hỗ trợ làm nhà ở bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra...”.
Bà Mè Thị Sết - dân tộc Khơ Mú ở thôn Nậm Tộc, xã Nghĩa Sơn chia sẻ: "Tôi ở một mình, năm nay đã 77 tuổi rồi, không tự làm nhà được. Nay được Nhà nước hỗ trợ tiền xây nhà mới, các con tôi đã đứng ra làm nhà cho, lại được bà con trong thôn giúp chở vật liệu, đào móng để làm căn nhà xây thiết kế theo truyền thống của người Khơ Mú. Tôi biết ơn Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo xã, lãnh đạo thôn và bà con trong thôn nhiều lắm!”.
Đến ngày 2/4, xã Nghĩa Sơn đã khởi công xây dựng 25/25 nhà, đã có 3 nhà hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng; còn 20 hộ đã hoàn thành phần nền, móng, khung, tường nhà và 2 hộ đang xây móng nhà. Hiện nay, xã đang huy động nhân dân tích cực ủng hộ ngày công để hoàn thành việc xây nhà cho các hộ còn lại trong tháng 4 và đầu tháng 5.
Niềm vui của bà Mè Thị Sết và các hộ nghèo khó khăn về nhà ở của xã Nghĩa Sơn được xóa nhà tạm, nhà dột nát năm nay cũng là niềm vui của ông Lý Hữu Ngân, dân tộc Dao, ở xã Suối Quyền. Năm nay gia đình ông được đồng chí Trịnh Xuân Thành - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Văn Chấn vận động một nhà báo ở thành phố Hà Nội hỗ trợ 100 triệu đồng để làm ngôi nhà xây mới.
Ông Ngân bày tỏ: "Gia đình tôi có 7 khẩu, con trai thứ nhất thì bị tàn tật cả vận động và trí tuệ, con trai thứ hai lấy vợ sinh được 2 cháu cùng ở đây cả, gia đình thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Năm nay được anh Thành cán bộ huyện vận động hỗ trợ gia đình tôi 100 triệu đồng, cán bộ xã, thôn và anh em dòng họ ủng hộ được 50 triệu đồng cùng với tiền tiết kiệm của hai vợ chồng con trai thứ hai đi làm thuê được 25 triệu đồng để xây ngôi nhà rộng 70 m2, giờ cũng sắp hoàn thành rồi. Tôi xin được cảm ơn các anh cán bộ huyện, cán bộ xã, thôn, anh em dòng họ và bà con trong xã, trong thôn rất nhiều. Tôi sẽ động viên các con chịu khó lao động sản xuất để có cuộc sống tốt hơn...”.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, từ nguồn vốn của Đề án và sự chung tay ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, đến ngày 3/4/2025, huyện Văn Chấn đã khởi công làm 281/292 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công khó khăn về nhà ở, trong đó đã hoàn thành 105 nhà trong Đề án, đưa vào sử dụng và làm xong 8 nhà ngoài Đề án đưa vào sử dụng.
Đồng chí Lò Thị Thúy Nga - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn trao đổi: "Để chung tay giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công khó khăn về nhà ở xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Đề án và ngoài Đề án sớm được chuyển vào ở trong những ngôi nhà mới, huyện đang tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc cũng như huy động mọi nguồn lực khởi công nốt số nhà còn lại trong Đề án và 13 nhà ngoài Đề án, quyết tâm hoàn thành xóa xong 292 nhà trong Đề án và 21 nhà ngoài Đề án trước ngày 30/5/2025 để các hộ nghèo, cận nghèo, hộ người có công được chuyển về trong những ngôi nhà mới khang trang, ổn định đời sống "an cư lạc nghiệp”.
Minh Hằng