Cảnh báo mưa đá, giông lốc mạnh ở Bắc Bộ, Trung Bộ khi không khí lạnh tràn về

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/4/2025 | 2:07:21 PM

Dự báo ngày 12/4 sẽ có một đợt không khí lạnh tràn về nước ta sẽ gây mưa giông mạnh ở phía Tây Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ. Nguy cơ cao xảy ra mưa đá, gió lốc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng sáng 12/4 không khí lạnh sẽ bắt đầu gây mưa giông cho phía Đông Bắc Bộ, sau đó vùng mưa dịch sang phía Tây Bắc Bộ và mở rộng dần xuống Thanh Hoá đến Quảng Ngãi. 

Trong đó khu vực Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Thanh Hoá đến Quảng Bình sẽ có mưa giông mạnh, mưa vừa, mưa to, thậm chí có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong ngày và đêm 12/4 sẽ từ 30-60mm, có nơi trên 90 mm. 

Mưa giông trong giai đoạn giao mùa, nhất là khi không khí lạnh về tranh chấp với không khí nóng ở các khu vực này tạo xáo trộn mạnh trong khí quyển, rất dễ xảy ra các trận giông lốc, mưa đá, sấm sét dữ dội, có thể gây thiệt hại đến nhà cửa, rau màu, vật nuôi. Vì vậy, bà con vùng núi nên tranh thủ khoảng tạnh ráo trước khi không khí lạnh về gia cố nhà cửa, chuồng trại, chuẩn bị các lán, giàn che rau màu, cây con,... để giảm thiểu thiệt hại.

Không khí lạnh lần này cũng sẽ làm giảm nhiệt cho Bắc Bộ, giảm khoảng 4-6 độ C, có nơi giảm mạnh hơn. Trời lạnh chủ yếu về đêm và sáng, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C, Thanh Hoá - Hà Tĩnh 17-20 độ C.

(Theo VTV)

Các tin khác

Sáng nay - 11/4, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tổ chức tiếp nhận hỗ trợ 5,04 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tiến độ xóa nhà dột nát tại xã Minh Xuân

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Yên Bái năm 2025 vừa đi kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Lục Yên.

Xưởng quế của gia đình ông Nguyễn Công Hoan rộng gần 1ha.

Khi gia đình và người dân phát hiện, ngọn lửa đã cháy lan nên họ chỉ kịp di dời một số hàng hóa ra khỏi khu vực và báo cáo cơ quan chức năng.

Hội phụ nữ huyện Mù Cang Chải thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các hội viên nghèo phát triển kinh tế gia đình. (Ảnh: Minh Huyền)

Những năm qua, công tác giảm nghèo của tỉnh Yên Bái đã được các cấp, ngành và người dân tích cực hưởng ứng. Phần lớn các hộ nghèo đã cố gắng phát triển sản xuất, tự tạo việc làm phấn đấu vươn lên thoát nghèo, nhờ đó, tỷ lệ giảm nghèo của tỉnh đã đạt kết quả quan trọng, cơ sở hạ tầng được đầu tư đáng kể, đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo ngày một nâng lên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục