Bằng tinh thần tự nguyện, đoàn kết, người dân huyện Văn Yên đang chung tay tạo nên những con đường mới, mở ra tương lai tươi sáng cho quê hương. Người dân dịch rào, hiến đất không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn thể hiện tinh thần cộng đồng, ý chí tự lực, tự cường xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Giữa tháng 3, người dân thôn Đoàn Kết, xã Xuân Ái lao động sôi nổi khi 1 tuyến đường liên thôn mới dài gần 1 km được thi công, mở rộng từ 3 m lên 5 m, nối liền các khu dân cư, hứa hẹn mang đến cơ hội giao thương và phát triển kinh tế cho địa phương. Không khí lao động hăng say, tiếng cuốc xẻng hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng.
Mỗi người một tay, ai cũng cảm nhận rõ mình đang góp phần tạo nên một điều gì đó lớn lao cho cộng đồng. Điều đáng quý nhất không chỉ nằm ở chiều dài hay chiều rộng con đường mà còn ở cách được tạo nên từ sự tự nguyện, đồng lòng và tinh thần trách nhiệm cao của nhân dân. 19 hộ dân trong thôn đã đồng loạt hiến đất, tự nguyện dỡ bỏ tường rào, chặt cây cối, di dời hoa màu. Thậm chí, có những gia đình vừa mới xây xong nhà, khuôn viên còn thơm mùi vôi vữa nhưng vẫn sẵn lòng phá bỏ công trình mới để nhường đất mở đường.
Ông Nguyễn Văn Đình, người dân thôn Đoàn Kết chia sẻ: "Dù nhà mới xây, hệ thống khuôn viên tường rào còn mới nhưng khi được cán bộ xã, thôn tuyên truyền, gia đình tôi đã tự nguyện phá bỏ để hiến đất mở rộng đường, vì lợi ích chung của cả thôn”.
Phong trào không chỉ dừng lại ở thôn Đoàn Kết, xã Xuân Ái mà đang lan tỏa mạnh mẽ đến các địa phương khác trong huyện Văn Yên. Tại xã Mậu Đông, người dân cũng tích cực hưởng ứng Phong trào "365 ngày chung sức, đồng lòng, lập công dâng Đảng” bằng những hành động thiết thực. Trong tháng 3, xã đã tổ chức ra quân dịch rào, hiến đất mở rộng tuyến đường liên thôn tại thôn Cầu A với tổng chiều dài khoảng 1 km. Nhiều hộ dân nơi đây đã tự nguyện tháo dỡ tường rào, chặt bỏ cây trồng, di dời công trình phụ để nhường đất làm đường. Đó là một sự hy sinh thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm và tầm nhìn vì lợi ích lâu dài của cộng đồng. Đặc biệt, lực lượng dân quân xã Mậu Đông đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác dân vận. Các chiến sĩ không ngại khó khăn, trực tiếp hỗ trợ người dân vận chuyển vật liệu, tháo dỡ công trình, thể hiện tinh thần "cùng làm, cùng vui, cùng gắn bó”.
Thời gian qua, huyện Văn Yên đã triển khai nhiều phong trào thiết thực, ý nghĩa như: "Dịch rào, hiến đất mở rộng nâng cấp các tuyến đường giao thông”, "Mỗi người, mỗi ngày một việc, góp phần làm sạch môi trường”, "2 chung, 5 cùng, 1 đích đến”… Qua đó đã góp phần không nhỏ vào quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn. Đến nay, 24/24 xã của huyện Văn Yên đã đạt chuẩn NTM, trong đó có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và thị trấn Mậu A đạt chuẩn đô thị văn minh. Huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt, năm 2025, phong trào "365 ngày chung sức, đồng lòng, lập công dâng Đảng” do huyện Văn Yên phát động đã nhanh chóng lan tỏa nhờ cách làm bài bản, hiệu quả và sự đồng thuận cao của người dân.
Ông Nguyễn Văn Thức - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Ái cho biết: "Xã đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào "365 ngày chung sức, đồng lòng, lập công dâng Đảng” do huyện phát động thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn. Qua các buổi tuyên truyền, người dân địa phương hiểu rõ ý nghĩa và tin tưởng, chủ động tham gia phong trào. Tháng 3 vừa qua, người dân thôn Đoàn Kết đã hiến đất, tự nguyện dỡ bỏ tường rào, chặt cây cối, di dời hoa màu, ước tính trị giá gần 500 triệu đồng”.
Những con đường làm mới hoặc được nâng cấp không chỉ mang lại sự thuận tiện trong đi lại, giao thương mà còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Văn Yên. Hơn thế nữa, việc hiến đất làm đường còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng và khát vọng vươn lên của người dân nơi đây. Huyện Văn Yên hôm nay đang từng ngày đổi mới, giàu đẹp, văn minh bằng chính sức mạnh nội tại và tinh thần cộng đồng đáng trân trọng.
Thu Hiền