Chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/5/2025 | 6:11:10 AM

YênBái - Gia đình cô giáo Nông Thị Hồng Chuyên, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tân Nguyên vừa được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Yên Bình trao hỗ trợ nhà “Mái ấm công đoàn” với trị giá 40 triệu đồng.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và huyện Yên Bình trao hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho cô giáo Nông Thị Hồng Chuyên, đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tân Nguyên.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và huyện Yên Bình trao hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho cô giáo Nông Thị Hồng Chuyên, đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tân Nguyên.


Từ số tiền hỗ trợ này cộng với khoản tích cóp của gia đình và hỗ trợ của anh em, bạn bè đã giúp gia đình cô giáo Chuyên có nguồn lực để làm ngôi nhà mới rộng 60 m2. 

Cô giáo Chuyên phấn khởi chia sẻ: "Bố mẹ chồng yếu đau liên miên, chồng tôi thì công việc không ổn định, các con còn nhỏ nên bao năm nay, gia đình tôi vẫn ở trong ngôi nhà đã xuống cấp. Khi được LĐLĐ huyện hỗ trợ, gia đình chuẩn bị mọi điều kiện để tháng 5 này sẽ khởi công làm nhà mới”. 

Cùng với cô giáo Nông Thị Hồng Chuyên, tại Lễ phát động "Tháng Công nhân - Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025”, đã có 16 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận quà của LĐLĐ huyện. 

Hiện nay, Yên Bình có 117 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc với tổng số 4.236 công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ), trong đó: có 91 CĐCS khu vực Nhà nước, 25 CĐCS khu vực ngoài Nhà nước; 12 CĐCS khối cơ quan, đơn vị cấp huyện; 56 CĐCS khối giáo dục và đào tạo; 26 CĐCS khối sản xuất kinh doanh. 

Thời gian qua, LĐLĐ huyện cùng các CĐCS đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ); thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình đời sống, những hoàn cảnh khó khăn để đề nghị "Quỹ Xã hội công đoàn” LĐLĐ tỉnh thăm hỏi, trợ cấp khó khăn; phối hợp với người sử dụng lao động tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt pháp luật về lao động; chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn lao động; chấp hành tốt các quy định về an ninh, trật tự, an toàn giao thông... 

Tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, trong quý I/2025, các cấp công đoàn huyện Yên Bình đã tổ chức ký hợp đồng lao động giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. Bên cạnh đó, các CĐCS đã tổ chức thăm hỏi, trợ cấp khó khăn đột xuất cho 20 lượt ĐVNLĐ; 390 ĐVNLĐ có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn cấp trên thăm hỏi, hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 với tổng số tiền 195 triệu đồng từ nguồn "Quỹ Xã hội công đoàn” LĐLĐ tỉnh. LĐLĐ huyện cũng đã tổ chức "Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2025 cho ĐVNLĐ tại Công ty cổ phần Yên Thành. 

Tại đây, trên 100 ĐVNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện đã được nhận quà của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng quà của tỉnh, của huyện với tổng số tiền gần 200 triệu đồng; 2 đoàn viên được nhận hỗ trợ xây dựng nhà "Mái ấm công đoàn” trị giá 90 triệu đồng. 

Đồng thời, LĐLĐ huyện phối hợp thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền gắn với tổ chức, phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia cuộc thi trực tuyến "Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. 

Qua cuộc thi, cán bộ, đoàn viên, lực lượng lao động trực tiếp, an toàn vệ sinh viên có thêm kiến thức, kỹ năng tuân thủ các quy định, quy trình làm việc nhằm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ tai nạn giao thông, bệnh nghề nghiệp. 

Để thực hiện tốt hơn công tác chăm lo phúc lợi cho ĐVNLĐ trong tình hình mới, đồng chí Phạm Thị Xuân - Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Bình cho biết: "LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp bảo đảm các chế độ, chính sách cho ĐVNLĐ; tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến ĐVNLĐ; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các CĐCS thương lượng, ký và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Đồng thời, LĐLĐ huyện sẽ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; thăm hỏi, động viên kịp thời ĐVNLĐ ốm đau, hoạn nạn và báo cáo kịp thời những trường hợp cần trợ cấp khó khăn lên công đoàn cấp trên; huy động các nguồn lực xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho ĐVNLĐ”. 

Triển khai đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo phúc lợi cho ĐVNLĐ, LĐLĐ huyện Yên Bình ngày càng thể hiện sâu sắc vai trò của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Minh Huyền 

Tags Yên Bình Liên đoàn Lao Động công đoàn cơ sở công nhân viên chức lao động đoàn viên người lao động mái ấm công đoàn

Các tin khác
Người dân vẫy cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam khi chụp ảnh trước Dinh Độc Lập ngày 29/4.

Sự kiện Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được rất nhiều báo chí quốc tế đưa tin đậm nét trong những ngày vừa qua, với điểm nhấn là không khí lễ hội hân hoan cũng như những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đạt được trong những năm qua.

Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Yên Bái thăm hỏi, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Hao tại xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên

Chiều 29/4, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Yên Bái do Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Trấn Yên nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); tham gia đoàn có lãnh đạo Ban CHQS huyện và địa phương.

Thành đoàn Yên Bái tặng quà CCB tại phường Yên Thịnh.

Thành phố Yên Bái đang có nhiều hoạt động thiết thực thăm hỏi, tặng quà tri ân các cựu quân nhân trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Thanh niên miền Bắc, trong đó có thanh niên Yên Bái hưởng ứng Phong trào “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” hăng hái lên đường vào Nam chiến đấu.

Tròn nửa thế kỷ đất nước đã vang khúc khải hoàn. Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Yên Bái đã vượt lên khó khăn, tập trung sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến với tinh thần "Không có gì quý hơn độc lập tự do", "Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục