Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến nhấn mạnh: Công tác tư tưởng là lĩnh vực then chốt, nền tảng tinh thần của sự nghiệp cách mạng, là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tư tưởng đúng thì hành động đúng; tư tưởng vững thì tổ chức vững; tư tưởng thông thì quần chúng đồng thuận, xã hội ổn định.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, một số lĩnh vực công tác tư tưởng của tỉnh còn gặp một số khó khăn, hạn chế nhất định khi các thế lực thù địch, phản động ra sức tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi nhọ chế độ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta, đặc biệt là khi Đảng, nhà nước thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW.
Vì vậy, qua Hội thảo này sẽ đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến phát biểu khai mạc hội thảo.
Những năm qua công tác tư tưởng của tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đáng ghi nhận trên các lĩnh vực, các mặt công tác và đã góp phần xây dựng Đảng thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo nền tảng thuận lợi để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của địa phương; đồng thời góp phần quan trọng vào việc củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp; tạo đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị và môi trường đầu tư, phát triển bền vững của tỉnh.
PGS, TS Nguyễn Đức Luận, Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham luận tại Hội thảo.
Chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác tư tưởng, PGS, TS Nguyễn Đức Luận, Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng: Trong bối cảnh hiện nay cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy các cấp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác xây dựng Đảng về tư tưởng; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ giảng viên chính trị, báo cáo viên, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các trường chính trị; tiếp tục củng cố tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác tư tưởng theo hướng tinh gọn, đủ mạnh, nghiệp vụ tinh thông, chính trị nhạy bén.
Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Phát biểu tại Hội thảo,Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Hồng Dương khẳng định, đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng có vai trò rất quan trọng, vì vậy cần phải thường xuyên được bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, năng lực dự báo, kỹ năng nắm bắt dư luận và khả năng định hướng thông tin; cần đầu tư để từng bước hiện đại hóa phương tiện, sử dụng mạng xã hội để tiến hành công tác tư tưởng.
Hội thảo cũng được nghe các tham luận đã đi sâu phân tích, làm rõ những thách thức mới đặt ra đối với công tác tư tưởng trong thời đại chuyển đổi số, thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng và sự tác động đa chiều từ không gian mạng, từ truyền thông xã hội trên cả hai mặt tích cực và tiêu cực; những ảnh hưởng to lớn của nó đối với tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ; đồng thời đề xuất, đưa ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp mang tính thực tiễn nhằm đổi mới nội dung, phương pháp, phương thức thực hiện công tác tư tưởng theo hướng hiện đại, kết hợp truyền thống với hiện đại để phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhu cầu của từng đối tượng, thành phần cụ thể trong xã hội.
Hội thảo góp phần đưa công tác tư tưởng của tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất, xứng đáng là điểm tựa tư tưởng vững chắc cho toàn Đảng bộ và nhân dân bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển thịnh vượng của dân tộc.
(Theo NDO)