Sẽ sửa Luật Bảo hiểm y tế để tiến tới miễn viện phí toàn dân

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/5/2025 | 2:11:43 PM

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: “Hiện tại, ngành y tế đang định hướng sửa đổi Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) để cụ thể một số nội dung tiến tới khám chữa bệnh miễn phí cho người dân theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm”.

Sáng nay (8/5), Báo Tiền Phong và Bộ Y tế đồng tổ chức hội thảo "Nâng cao hơn nữa quyền lợi bệnh nhân trong chẩn đoán, điều trị”; GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đến dự và đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Toản, Phó TBT Báo Tiền Phong nhấn mạnh gần 16 năm qua, bảo hiểm y tế (BHYT) đã trở thành nguồn tài chính chủ yếu, cơ bản phục vụ cho hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo vệ tài chính cho người tham gia BHYT khi ốm đau...

Theo ông Toản, từ sau đại dịch COVID – 19 đến nay, tại rất nhiều bệnh viện, cơ sở y tế, các bác sỹ cũng gặp khó trong khám, chẩn đoán và điều trị bệnh, khi trang thiết bị y tế hiện đại còn chưa thật đủ; khả năng tài chính của bệnh nhân để bác sỹ chỉ định trong khám và điều trị còn hạn chế.

Gần đây, thực trạng này đã dần được cải thiện tốt hơn nhưng vẫn còn thực tế là bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo cùng với sự hỗ trợ chi trả từ BHYT eo hẹp vẫn chưa được khám bệnh với chất lượng dịch vụ cao hơn. Họ chưa được ứng dụng nhiều máy móc thiết bị hiện đại cho chẩn đoán bệnh sớm và chuyên sâu, phát hiện bệnh sớm ở giai đoạn đầu; Một số chương trình quốc gia tầm soát sớm bệnh ung thư phổi, ung thư vú...chưa được thanh toán BHYT.

"Thế nên nhiều người có BHYT vẫn phải mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ...; Mong muốn điều trị tốt hơn cho bệnh nhân có BHYT và thực tế chi trả BHYT vẫn còn khoảng cách khá xa”, ông Toản chia sẻ.

Chia sẻ tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, GS.TS Trần Văn Thuấn cho biết, trong suốt quá trình phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm coi chăm sóc sức khỏe nhân dân là trung tâm của mọi chính sách phát triển. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và sự vào cuộc đồng bộ của toàn ngành, ngành y tế đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến hết năm 2024, 9/19 chỉ tiêu trọng yếu về y tế đã vượt mục tiêu năm 2025 tại Nghị quyết 20. Chỉ số bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân của Việt Nam năm 2023 được Tổ chức Y tế thế giới đánh giá đạt 68/100 điểm – cao hơn mức trung bình của khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, hiện nay, quyền lợi của người bệnh trong quá trình chẩn đoán và điều trị vẫn còn những bất cập. Một số cơ sở y tế còn quá tải, thời gian chờ đợi kéo dài, chi phí ngoài luồng vẫn tồn tại. Việc liên thông dữ liệu chưa đồng bộ dẫn đến tình trạng xét nghiệm, chẩn đoán trùng lặp, gây tốn kém và ảnh hưởng đến chất lượng điều trị.

Việc cung cấp thông tin đầy đủ cho người bệnh – về chỉ định chuyên môn, lựa chọn phương pháp điều trị, quyền được đồng thuận – chưa được thực hiện một cách đầy đủ, minh bạch. Tiếp nhận, xử lý phản ánh còn thiếu chuyên nghiệp, chưa trở thành một công cụ cải tiến dịch vụ hiệu quả.

Chính sách bảo hiểm y tế, mặc dù đã có những bước tiến đáng ghi nhận, song trong bối cảnh kỹ thuật y tế không ngừng phát triển, danh mục thuốc, vật tư và kỹ thuật thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế cần tiếp tục được cập nhật để người bệnh không bị bỏ lại phía sau vì rào cản tài chính.

"Những tồn tại này đặt ra yêu cầu cấp thiết: phải đảm bảo đầy đủ, thực chất quyền lợi của người bệnh, đặc biệt trong quá trình chẩn đoán và điều trị – không chỉ ở khía cạnh chuyên môn hay kỹ thuật, mà còn ở góc độ thể chế, công bằng xã hội và đạo đức phục vụ. Ngành y tế vẫn đang ra sức nỗ lực để từng bước khắc phục những hạn chế này”, ông Thuấn nhấn mạnh.

Cũng theo ông Thuấn, đến hết năm 2023, quỹ BHYT kết dư 40.000 tỷ đồng, năm 2024 đạt gần 143.000 tỷ đồng. Năm nay quỹ BHYT kết dư dự kiến tăng thêm. Hiện tại, ngành y tế đang định hướng sửa đổi Luật BHYT, để cụ thể một số nội dung tiến tới khám chữa bệnh miễn phí cho người dân theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

"Dự kiến thời gian tới, nước ta sẽ sửa toàn bộ Luật BHYT, trong đó có nhiều nội dung tập trung khám chữa bệnh cho người dân, đặc biệt là khám chữa bệnh để sàng lọc, phát hiện sớm một số bệnh nguy hiểm”, ông Thuấn nhấn mạnh.

Ths Hoàng Trung Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế cho biết, tính đến cuối năm 2024, tỷ lệ bao phủ BHYT tại Việt Nam đạt 94,2% dân số – một con số đáng ghi nhận cho thấy nỗ lực bền bỉ của hệ thống chính sách và các địa phương trong việc mở rộng mạng lưới an sinh.

"Với mức đóng 4,5% thu nhập, BHYT Việt Nam hiện nay vẫn duy trì được trạng thái tài chính cân đối. Tuy nhiên, khi mở rộng quyền lợi, tăng mức hưởng, điều chỉnh giá dịch vụ theo hướng "tính đúng, tính đủ”, chúng ta sẽ phải nghiên cứu sửa đổi Luật BHYT, tái cơ cấu mức đóng linh hoạt theo nhóm đối tượng, bảo đảm khả năng chi trả của người dân và ngân sách Nhà nước”, ông Tuấn cho biết.

(Theo VOV)

Các tin khác
Đoàn Việt Nam đã sẵn sàng cho lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.

Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tổng tham mưu trưởng đến thăm hỏi và động viên đoàn cán bộ chiến sĩ Việt Nam tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.

Quang cảnh Hội thảo.

Ngày 8/5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội thảo khoa học 'Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh, góp phần cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới'.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đến dự Lễ bế mạc Vesak 2025.

Ngày 8-5, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh), Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc đã long trọng bế mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc lần thứ 20 năm 2025.

Các bé Trường Mầm non Hoa Ban thành phố Yên Bái tới tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử Khu mộ Nguyễn Thái Học.

Mùa hè từ lâu đã được xem là khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu đối với trẻ em sau một năm học tập căng thẳng. Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội hiện đại với nhiều áp lực thành tích, kỳ nghỉ hè của không ít học sinh đang dần trở thành một học kỳ thứ hai, khiến câu hỏi “thế nào là một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa” trở nên ngày càng đáng suy ngẫm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục