YênBái - Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh ngày càng được quan tâm, chú trọng. Tuy nhiên, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và gia tăng dân số đã khiến áp lực ô nhiễm môi trường ngày một gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xử lý triệt để các nguồn ô nhiễm, đồng thời nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.
|
Người dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái phân nguồn rác thải sinh hoạt tại gia đình.
|
Với tinh thần đó, thời gian qua, Yên Bái đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải và cải thiện môi trường. Chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh nhìn chung vẫn duy trì ở mức tốt. Hệ thống quan trắc thường xuyên trên ba thành phần chính, không khí, nước mặt và đất cho thấy hầu hết các chỉ số môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép. Tuy vậy, vẫn còn những điểm nóng về tiếng ồn và nồng độ TSS, Pb tại một số vị trí cụ thể.
Nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm, tỉnh đã chú trọng đầu tư hệ thống quan trắc tự động, giám sát liên tục tại các cơ sở sản xuất có nguy cơ phát thải cao. Đến nay, đã có 5 cơ sở lắp đặt và truyền dữ liệu trực tuyến về Sở Nông nghiệp và Môi trường, giúp nâng cao tính minh bạch và khả năng giám sát kịp thời.
Bên cạnh đó, việc xử lý nước thải đặc biệt tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng được chú trọng. Một số nhà máy như Nhà máy Sắn Văn Yên, Nhà máy Xi măng Yên Bình đã đầu tư hệ thống xử lý nước và khí thải đạt chuẩn. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy phần lớn đô thị và khu vực nông thôn vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý mới đạt 4,32%. Đây là bài toán lớn cần giải pháp đầu tư đồng bộ hơn trong thời gian tới.
Cùng với đó, chất thải rắn sinh hoạt tiếp tục là vấn đề đáng quan tâm khi trung bình mỗi ngày, Yên Bái phát sinh khoảng 487 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Trong khi tỷ lệ thu gom ở đô thị đã đạt gần 94%, thì khu vực nông thôn chỉ đạt khoảng 60%. Các bãi chôn lấp rác chủ yếu chưa hợp vệ sinh, thiếu hệ thống chống thấm, xử lý nước rỉ rác, gây tiềm ẩn ô nhiễm thứ cấp.
Một điểm sáng là sự xuất hiện của mô hình xử lý chất thải theo hướng kinh tế tuần hoàn. Nhà máy xử lý rác Nam Thành Yên Bái đã vận hành hệ thống tái chế rác thành phân vi sinh và hạt nhựa, kết hợp chôn lấp hợp vệ sinh. Các loại chất thải rắn công nghiệp cũng đang được nhiều doanh nghiệp tận dụng làm nguyên liệu đốt hoặc tái chế thành sản phẩm khác, góp phần giảm áp lực lên môi trường và nguồn tài nguyên.
Ông Hà Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: "Không dừng lại ở việc kiểm soát hiện tại, Yên Bái cũng dành nhiều nỗ lực cho việc cải tạo và phục hồi môi trường bị ô nhiễm. Trong năm 2024, tỉnh đã yêu cầu ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối với 100 điểm mỏ, trong đó có 55 điểm mỏ đã hoàn thành. Tổng số tiền ký quỹ thu được gần 8 tỷ đồng, đây là một bước đi cần thiết nhằm bảo đảm trách nhiệm môi trường của các doanh nghiệp khai thác tài nguyên. Đây là nguồn lực quan trọng để tỉnh xử lý hậu quả sau khai thác, đồng thời khẳng định nguyên tắc "ai gây ô nhiễm, người đó phải trả tiền”. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn hơn 40% số điểm mỏ chưa hoàn thành nghĩa vụ ký quỹ, cho thấy cần có biện pháp quyết liệt hơn để nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp, tránh nguy cơ ô nhiễm môi trường kéo dài, ảnh hưởng sinh kế người dân và sinh thái địa phương”.
Trong thời gian tới, để công tác BVMT thực sự chuyển từ "bị động” sang "chủ động”, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho các công trình xử lý chất thải tập trung; siết chặt kiểm tra, giám sát môi trường tại các cơ sở sản xuất; ứng dụng công nghệ trong dự báo và giám sát môi trường; đồng thời tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của người dân. BVMT không thể chỉ là trách nhiệm của riêng ngành chức năng hay một vài doanh nghiệp, mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và từng người dân.
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác BVMT tại Yên Bái vẫn còn nhiều tồn tại. Đầu tư cho hạ tầng xử lý còn hạn chế, nguồn lực tài chính phân tán, nhân lực mỏng, đặc biệt tại cấp xã. Tình trạng đốt rác lộ thiên, xả thải không đúng nơi quy định, nhận thức chưa đồng đều... vẫn diễn ra ở một số địa phương. Đặc biệt, việc xử lý rác thải nông thôn phần lớn vẫn theo hình thức tự phát, đốt lộ thiên hoặc chôn lấp đơn giản, chưa bảo đảm vệ sinh môi trường. Tuy vậy, tỉnh đã đưa ra các mục tiêu cụ thể cho năm 2025 như: tăng tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở nông thôn lên 66%, không để phát sinh cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng mới và tiếp tục cải thiện chỉ số BVMT cấp tỉnh.
|
Hồng Duyên
Tags
Yên Bái
BVMT
ô nhiễm
chất thải
môi trường
Những năm qua, hàng loạt các phong trào, hoạt động dành cho thiếu nhi Yên Bái đã được tổ chức và lan toả rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo môi trường sôi nổi, lành mạnh để thiếu nhi rèn luyện, phát triển, học tập theo 5 điều Bác Hồ đã dạy.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng chiều 14/5 trình Quốc hội tờ trình Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Dự thảo luật mở rộng đối tượng dân sự tham gia lực lượng này.
Ngày 15/5, dự báo khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa chủ yếu tập trung từ chiều tối đến sáng.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất giao UBND cấp xã thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu sau khi bỏ cấp huyện.