Trên 17 ngàn đoàn viên, người lao động Yên Bái học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết về lao động và công đoàn

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/5/2025 | 11:12:20 AM

YênBái - Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã phối hợp tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tự giác tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật.

Theo đó, đã có 17.011/36.800 đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn.

Đặc biệt, tiếp tục tuyên truyền những chủ đề lớn, trọng tâm từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; về đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm "Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả” và cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Công văn số 2882/TLĐ-TG ngày 26/12/2024 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc "Công đoàn tham gia thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”…, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong hệ thống chính trị, tổ chức công đoàn và toàn xã hội.

Thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ thực hiện công tác tuyên truyền; chỉ đạo, triển khai Chiến dịch truyền thông về các hoạt động của Tháng công nhân 2025, Ngày Dân số Việt Nam, Ngày Gia đình Việt Nam…

Thành Trung

Tags đoàn viên người lao động Yên Bái nghị quyết công đoàn

Các tin khác
Lãnh đạo Đảng ủy xã Quang Minh kiểm tra tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại thôn Khe Tăng.

Gia đình ông Nông Văn Vinh, thôn Khe Tăng, xã Quang Minh, huyện Văn Yên là hộ nghèo nhiều năm nay, vì điều kiện kinh tế khó khăn, bản thân ông đau ốm bệnh tật, khả năng lao động giảm sút nên ngôi nhà của ông theo thời gian đã xuống cấp trầm trọng mà không có điều kiện để xây mới.

Huyện Văn Yên hỗ trợ khởi công nhà cho hộ nghèo.

Với cách làm sáng tạo, chủ động, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Văn Yên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng các loại hình hoạt động để tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào, phát huy tốt vai trò công tác mặt trận trong vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Trấn Yên và thị trấn Cổ Phúc hỗ trợ mô hình sinh kế “Quầy hàng tạp hóa” cho hộ cụ Nguyễn Thị Kế ở tổ dân phố số 9, thị trấn Cổ Phúc.

Những năm gần đây, MTTQ huyện Trấn Yên đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng hướng về cơ sở, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ thông qua nhiều mô hình, cách làm sáng tạo và hiệu quả.

Người dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái phân nguồn rác thải sinh hoạt tại gia đình.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh ngày càng được quan tâm, chú trọng. Tuy nhiên, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và gia tăng dân số đã khiến áp lực ô nhiễm môi trường ngày một gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xử lý triệt để các nguồn ô nhiễm, đồng thời nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục