Dự án nâng cấp, do ACV làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.045 tỉ đồng, nhằm nâng cao năng lực khai thác và đảm bảo an toàn bay.
|
Hành khách tại nhà ga Sân bay Liên Khương.
|
Ngày 18/5, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có cuộc họp với Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, các Sở Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, cùng UBND huyện Đức Trọng để thảo luận về việc nâng cấp đường cất, hạ cánh và đường lăn của sân bay Liên Khương.
UBND tỉnh đã yêu cầu Cảng hàng không quốc tế Liên Khương báo cáo Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về thời điểm đóng cửa sân bay, đảm bảo thi công hiệu quả mà không ảnh hưởng lớn đến du lịch và kinh tế - xã hội của tỉnh.
Cảng hàng không Liên Khương cần báo cáo lại UBND tỉnh trước ngày 30/5 để thông báo cho người dân và doanh nghiệp về kế hoạch di chuyển và hoạt động kinh doanh.
Dự án nâng cấp, do ACV làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.045 tỉ đồng, nhằm nâng cao năng lực khai thác và đảm bảo an toàn bay. Ông Nguyễn Văn Gia, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, cho biết tỉnh đề nghị ACV tìm phương án thi công tối ưu để rút ngắn thời gian từ 8 xuống 6 tháng.
Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Cảng hàng không quốc tế Liên Khương chuẩn bị kỹ lưỡng về trang thiết bị, máy móc, nguồn vật liệu… để đảm bảo thi công ngay sau khi đóng cửa sân bay.
Trước đó, 17/5/2024, Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã phê duyệt Quy hoạch Cảng Hàng không Liên Khương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, Liên Khương là cảng hàng không cấp 4E-cấp cao nhất ở Việt Nam hiện nay, công suất phục vụ 5 triệu hành khách và 20.000 tấn hàng hóa mỗi năm.
Tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến công suất của cảng hàng không sẽ được nâng lên 7 triệu hành khách và 30.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không sẽ giữ nguyên nhà ga hành khách T1 công suất 2 triệu hành khách/năm, quy hoạch mới nhà ga hành khách T2 công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm. Đến năm 2050, sẽ mở rộng nhà ga hành khách T2 để tổng công suất toàn cảng đạt khoảng 7 triệu hành khách/năm, dự trữ đất phát triển khi có nhu cầu.
Tiếp đó đến ngày 23/6/2024, Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố quyết định nâng cấp Cảng hàng không Liên Khương thành cảng hàng không quốc tế Liên Khương. Đây là sân bay quốc tế đầu tiên của khu vực Tây Nguyên.
(Theo VTV)
Mùa mưa bão sắp đến gần, để giảm thiểu các sự cố về điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Yên Bái đã chủ động các giải pháp ứng phó, phòng ngừa hiệu quả để vận hành lưới điện an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính trị, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
Nhân dịp kỷ niệm 135 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), sáng nay 19/5, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, Hội nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái và UBND xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên đã tổ chức khởi công xây dựng cây cầu hạnh phúc “Cầu nối yêu thương – vững bước tương lai” tại xóm Khe Ba, thôn An Thịnh, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên.
Trong hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, tư tưởng về cán bộ và công tác cán bộ được Hồ Chí Minh coi là 'công việc gốc' của Đảng.
Đây là lần đầu tiên Nghệ An tổ chức hoạt động bay đại kỳ Tổ quốc trên quy mô lớn, kết hợp nghi lễ chào cờ trong dịp sinh nhật Bác, thể hiện sự tri ân và tôn vinh đặc biệt với Người.