Dù đã gần bước sang tuổi 70, nhưng mỗi ngày của ông Nguyễn Công Toán ở tổ 9, thị trấn Yên Thế vẫn luôn tràn đầy năng lượng và tinh thần lạc quan, không ngừng nỗ lực học hỏi, luôn sẵn sàng tiếp cận với công nghệ để bắt kịp với nhịp sống hiện đại. Trong căn nhà nhỏ, hình ảnh một người đàn ông đứng tuổi say sưa sử dụng điện thoại thông minh đã trở nên quen thuộc.
Trước đây, từng chỉ quen với chiếc điện thoại đen trắng đơn giản, chỉ dùng để nghe, gọi nhưng đến nay, ông Toán đã sử dụng thành thạo chiếc smartphone được con trai mua tặng. Từ khi có kết nối internet, ông thường xuyên cập nhật tin tức, theo dõi thời sự, giải trí và kết nối với bạn bè, người thân. Không chỉ vậy, ông còn tìm hiểu các kiến thức về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi trên mạng và áp dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình.
Ông Nguyễn Công Toán chia sẻ: "Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin trên điện thoại thông minh đã giúp tôi tìm hiểu, cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích. Nhất là việc cài đặt ứng dụng YenBaiS, người dân có thể sử dụng nhiều dịch vụ, tiện ích do cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức xã hội cung cấp hay như việc sử dụng ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử” để tham gia sinh hoạt đảng mạng lại nhiều tiện ích”.
Không chỉ dừng lại ở việc phục vụ sinh hoạt hằng ngày, công nghệ số giờ đây còn trở thành "cánh tay đắc lực” giúp người cao tuổi kinh doanh, kết nối thị trường một cách hiệu quả. Một trong những minh chứng sống động là bà Hoàng Thị Tươi, chủ nhà vườn Sơn Tươi, ở tổ dân phố 13, thị trấn Yên Thế đã ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh. Với sự nhanh nhạy và tinh thần học hỏi, bà Tươi đã sử dụng thành thạo các nền tảng mạng xã hội như: Zalo, Facebook để quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoa và cây cảnh do gia đình tự tay vun trồng.
Ngoài ra, bà Tươi còn thường xuyên livestream để tư vấn, giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến người mua. Chính nhờ cách làm sáng tạo và chủ động tiếp cận công nghệ, lượng khách hàng của bà ngày càng mở rộng, không chỉ trong huyện mà còn vươn tới các tỉnh, thành lân cận. Công nghệ đã thực sự mở ra cánh cửa mới, giúp người cao tuổi tiếp tục sống chủ động, sáng tạo và hòa nhập cùng nhịp sống số.
"Gia đình tôi làm nhà vườn đã gần chục năm nay, trước đây chỉ bán hàng theo cách truyền thống nhưng nhờ ứng dụng công nghệ chuyển đổi số nên tôi cũng đã học hỏi, làm quen với công nghệ số thành lập các trang bán hàng qua mạng, qua đó đã giúp tôi tiếp cận thêm với nhiều khách hàng và mở rộng thị trường để cung cấp cây cảnh ra thị trường đã mạng lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình” – Bà Tươi chia sẻ.
Là cán bộ công chức thị trấn Yên Thế, sau khi nghỉ hưu, bà Nguyễn Kim Dung, ở tổ dân phố 7 được bà con tin tưởng bầu làm Bí thư Chi bộ. Hơn 5 năm trên cương vị này, bà Dung thường xuyên sử dụng máy tính, điện thoại thông minh để phục vụ công việc. Từ các văn bản, chỉ thị của cấp trên hay thông báo họp, thăm hỏi người dân ốm đau đều được bà Dung triển khai đầy đủ thông qua các ứng dụng sổ tay điện tử hay nhóm Zalo của chi bộ đã mạng lại nhiều tiện ích trong công việc.
Bà Dung cho hay, "Từ khi ứng dụng công nghệ số đã giảm tải công việc, tiết kiệm thời gian không phải đi lại rất nhiều. Mỗi khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên chỉ cần thông báo lên các nhóm Zalo thì tất cả đảng viên và bà con nhân dân trong tổ đều nắm được chủ trương để triển khai thực hiện một cách hiệu quả”.
Hiện tại, nhóm Zalo của Chi bộ tổ dân phố 7 do bà Dung quản lý hoạt động tích cực và hiệu quả. Trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, bà Dung và các chi ủy viên thường chuẩn bị trước nội dung và chuyển lên nhóm zalo để đảng viên nghiên cứu, đến cuộc họp, mỗi đảng viên đưa ra ý kiến, quan điểm của mình. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ngoài ra, bà Dung còn lập nhóm nhân dân tổ dân phố trên zalo để triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết về gương người tốt, việc tốt, các hoạt động trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, khu dân cư nhằm tạo sự lan tỏa đến quần chúng nhân dân.
Hội Người cao tuổi huyện Lục Yên hiện có 24 cơ sở hội, với 193 chi hội hơn 10.500 hội viên. Trong đó, có khoảng 60 – 70% người cao tuổi có điện thoại thông minh và 40-50% người cao tuổi sử dụng thành thạo các thiết bị công nghệ có kết nối internet. Để hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận dễ dàng hơn với công nghệ, Hội Người cao tuổi huyện đã tích cực, chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các hội viên về lợi ích của chuyển đổi số; tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, tra cứu Intrenet, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng thiết yếu như: VssID, Sổ sức khỏe điện tử, Zalo, định danh điện tử VNeID... cho hội viên.
Dẫu còn không ít khó khăn do khoảng cách thế hệ và thói quen cũ nhưng với tinh thầm ham học hỏi, cùng với sự đồng hành của gia đình và cộng đồng, ngày càng có nhiều người cao tuổi đã sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ, bắt nhịp với cuộc sống số.
Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện Lục Yên cho biết: Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong các cấp chi hội và hội viên; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, nhất là các bạn trẻ đoàn viên thanh niên hỗ trợ, giúp đỡ người cao tuổi trong chuyển đổi số với những nội dung ngắn gọn, đơn giản và dễ hiểu phù hợp với người cao tuổi; gắn chuyển đối số trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…. Qua đó, góp phần tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc”, giúp người cao tuổi sống vui, sóng khỏe, sống có ích, phát huy vai trò của người cao tuổi trong cộng đồng.
Đức Toàn