Theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã giảm bình quân 4,13% mỗi năm, đạt và vượt mục tiêu đặt ra. Năm 2025, Yên Bái phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,18%.
Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh có hơn 65.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo tiếp cận nguồn vốn chính sách với tổng dư nợ 4.645 tỷ đồng; tỷ lệ nợ quá hạn thấp dưới 0,1% cho thấy hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý và sử dụng vốn. Đáng chú ý, hơn 28.500 hộ vay vốn đã vươn lên thoát nghèo thành công.
Song song, tỉnh đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa gần 9.400 căn nhà; giải quyết việc làm cho 110.339 lao động, đào tạo nghề cho 99.504 người; chuyển dịch cơ cấu lao động cho 39.289 người từ lĩnh vực nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Đặc biệt, nhiều hộ gia đình đã chủ động viết đơn xin thoát nghèo, từ chối nhận hỗ trợ để khẳng định năng lực tự lập. Từ năm 2021 đến nay, cả tỉnh đã có 1.342 lượt hộ nghèo tự nguyện viết đơn đăng ký thoát nghèo bền vững.
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: "Những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo của tỉnh Yên Bái là rất lớn và rất quan trọng. Tuy nhiên, nghèo đói không đơn thuần chỉ thiếu thốn về vật chất mà còn là thiếu hụt về cơ hội, khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, thiếu khả năng thích ứng với những biến động của môi trường. Nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo nhưng chưa thực sự bền vững, dễ tái nghèo khi gặp thiên tai, dịch bệnh hoặc biến động thị trường nông sản. Chính vì vậy, rất cần xã hội hóa công tác giảm nghèo để chúng ta có được sức mạnh tập thể to lớn hơn của cả cộng đồng”.
Trên thực tế, xã hội hóa giảm nghèo bền vững không phải là vấn đề mới nhưng cần được cụ thể hóa và tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa. Đây chính là việc huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực của xã hội, từ doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, các nhà hảo tâm và cả cộng đồng cùng chung tay với Nhà nước, chính quyền địa phương để thực hiện mục tiêu giảm nghèo một cách bền vững.
Xã hội hóa các nguồn lực sẽ giúp bổ sung về tài chính, vật chất, kinh nghiệm và cả nguồn lực con người, tăng cường hiệu quả và phạm vi tác động của các chương trình giảm nghèo. Hơn nữa, giảm nghèo không phải là công việc của riêng một cơ quan, tổ chức, địa phương nào mà cần có sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng.
Để triển khai tốt công tác xã hội hóa giảm nghèo, trước hết cần khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào các vùng nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Không chỉ là các dự án lớn mà cần chú trọng đến các mô hình kinh doanh phù hợp, chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp địa phương.
Bên cạnh đó, cần tiếp tục khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, hội phụ nữ, hoàn thanh niên, hội nông dân, hội cựu chiến binh tham gia tích cực vào công tác vận động, quyên góp, hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn thông qua các phong trào thi đua, chương trình cụ thể.
Đồng thời, cần tiếp tục phát động các phong trào tương thân tương ái, vì người nghèo... cũng như tăng cường xây dựng các mô hình tổ đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế... Ngoài ra, cần xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế hiệu quả và bền vững; phát triển nông nghiệp đặc trưng, giá trị cao; đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề và tạo việc làm, thu nhập ổn định...
Giảm nghèo bền vững là một chặng đường dài, đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực không ngừng và sự chung tay của toàn xã hội. Để thành công, Yên Bái tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ nội lực, phát huy tối đa các nguồn lực bên ngoài, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.
Thiên Cầm