Nậm Khắt giữ gìn an ninh cơ sở

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/11/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Do địa bàn rộng, đường sá đi lại giữa các thôn bản còn khó khăn, trình độ dân trí thấp nên việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) cũng không mấy thuận lợi.

Công an phụ trách xã cùng Ban công an xã Nậm Khắt, Mù Cang Chải hội ý về công tác tuần tra.
Công an phụ trách xã cùng Ban công an xã Nậm Khắt, Mù Cang Chải hội ý về công tác tuần tra.

Là cửa ngõ của huyện Mù Cang Chải sang tỉnh Sơn La qua đường xã Ngọc Chiến, xã Nậm Khắt có diện tích tự nhiên rộng 11.850 ha và 100% cư dân là đồng bào dân tộc Mông. Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cùng công tác đảm bảo an ninh, trật tự, Đảng bộ và chính quyền xã xác định phải đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hàng năm, cấp uỷ, chính quyền luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước; kế hoạch của Công an huyện Mù Cang Chải về phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ban chỉ đạo phong trào do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban đã chủ động xây dựng kế hoạch, mở hội nghị dân chính thống nhất nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở 9 bản nhằm nâng cao cảnh giác chống âm mưu "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hoá, giúp nhau phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo, ổn định đời sống; giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc, chống mê tín dị đoan, không để phần tử xấu lôi kéo chia rẽ dân tộc; vận động nhân dân không buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý, không tái trồng cây thuốc phiện; tích cực tham gia phòng cháy chữa cháy rừng cũng như giáo dục cảm hoá người lầm lỗi, đấu tranh tố giác, phòng chống tội phạm…

Đồng thời, xã cử cán bộ xuống tận nơi để phối hợp với công an phụ trách xã và công an viên vận động nhân dân hưởng ứng phong trào, tham gia ký kết thực hiện. Sau cuộc vận động, tổ công tác nắm tình hình tại bản, thu thập những thông tin có liên quan đến an ninh trật tự và tranh thủ già làng, người có uy tín để vận động nhân dân. Các đối tượng nghiện hút, trộm cắp được đưa ra kiểm điểm trước dân làm bài học giáo dục chung và tạo điều kiện hối cải.

Cuộc vận động đã thu hút được sự đồng tình của nhân dân, 100% chủ hộ của các thôn bản tham gia ký cam kết không vi phạm các nội dung do ban chỉ đạo xây dựng. Quần chúng đã không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh phòng chống, tố giác tội phạm và cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho Ban Công an xã để xác minh làm rõ các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ở địa phương.

Từ đầu năm 2007 đến nay, từ nguồn tin của quần chúng đã giúp Công an xã điều tra, xử lý nhiều vụ việc. Trong đó, vận chuyển lâm sản trái phép 4 vụ với 8 đối tượng; đánh nhau gây mất trật tự 2 vụ 4 đối tượng; ăn cắp tài sản 1 vụ... Đặc biệt, truy bắt tội phạm về ma tuý được địa phương làm khá quyết liệt. Tháng 1/2007 tổ chức bắt quả tang Thào A Tính, trú tại bản Pú Nhu, xã La Pán Tẩn; Hờ A Chinh, Giàng Thị Pàng ở bản Pú Cang vận chuyển 185g thuốc phiện. Ngày 16 tháng 8, đã bắt giữ Mùa A Của ở bản Pú Cang, thu giữ 296,86 gam thuốc phiện. Ngoài ra, Công an xã còn phối hợp với Công an tỉnh Sơn La bắt 6 vụ với 12 đối tượng. Các đối tượng trên đã được chuyển cho cơ quan cấp trên có thẩm quyền xem xét và xử lý theo pháp luật.

Ở Nậm Khắt, đối tượng nghiện hút còn đến 93 người, đối tượng tù tha 21 người. Dưới sự giám sát và giúp đỡ của cộng đồng, nhìn chung các đối tượng chấp hành tốt. Cũng trong thời gian qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn luôn được giữ vững, ổn định; nội bộ Đảng, chính quyền đoàn kết, không có khiếu kiện xảy ra và  Ban Công an xã làm tốt việc bảo vệ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII tại địa phương cũng như dịp kỷ niệm 50 năm thành lập huyện.

Với truyền thống nhiều năm được nhận bằng khen của UBND tỉnh và Công an tỉnh về có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân xã Nậm Khắt sẽ giữ vững an ninh, trật tự xã hội, góp phần xây dựng một vùng quê bình yên và phát triển.

Thế Quynh

Các tin khác

YBĐT - Ngày 13/11, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã tổng kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo 5 năm (2002- 2007).

YBĐT - Thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số, những năm qua, Hội Phụ nữ huyện Lục Yên đã phối hợp cùng Trạm Khuyến nông tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT, phát triển mô hình trang trại của đồng bào dân tộc thiểu số, đem lại hiệu quả thiết thực, cải thiện đời sống cho gia đình hội viên.

YBĐT - Từ năm 2005-2007, tổng nguồn vốn chương trình 134 hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Trạm Tấu là trên 12 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã giúp đồng bào chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, thay thế cây thuốc phiện.

YBĐT - Không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác xã hội hóa y tế tại tỉnh Yên Bái đang được nhanh chóng triển khai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục