Đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/2/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Với phương châm “Hướng về cơ sở”, những năm qua, MTTQ xã Vũ Linh, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Xã Vũ Linh có 5 dân tộc chung sống gồm: Kinh, Tày, Dao, Cao Lan, Nùng với 1.077 hộ. Những năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là vai trò của MTTQ xã đã tập hợp, xây dựng mối đoàn kết toàn dân tộc cũng như tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các đoàn thể như: Đoàn Thanh niên hăng hái, tích cực trong phong trào thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước, thanh niên tình nguyện…; Hội Nông dân với phong trào lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; Hội Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và giúp nhau phát triển kinh tế; Hội Cựu chiến binh đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ…

Tại các chi hội cơ sở, mô hình mặt trận trong việc tập hợp quần chúng đấu tranh ngăn chặn tội phạm được nhân rộng khắp địa bàn, phối hợp và duy trì các tổ hòa giải ở cơ sở. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, MTTQ cùng các ban, ngành của xã vận động nhân dân cải tạo chè,  trồng tre măng Bát Độ, cải tạo đàn bò sinh sản, đưa các giống lúa lai, lúa thuần vào gieo cấy ở 289,46 ha ruộng nước, năng suất đạt trên 10 tấn/ha. Ngoài ra, nhân dân Vũ Linh còn trồng được 80 - 90 ha ngô mỗi năm, năng suất đạt 30 tạ/ha; diện tích khoai các loại 65 ha và hàng chục héc-ta rau màu các loại, góp phần đưa mức thu nhập bình quân đạt 6,8 triệu đồng/người/năm, số hộ nghèo giảm từ 12% năm 2003 xuống còn 6,5% hiện nay.

Do tích cực tuyên truyền, vận động, nhân dân cũng tích cực cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Hiện nay, có 180 ha rừng khoanh nuôi bảo vệ được trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như: keo lai, bạch đàn mô. Ngoài ra, hàng năm nhân dân còn trồng gần 400 ha sắn; chăm sóc 29 ha chè kinh doanh… Xã có nhiều mô hình trang trại VACR với mức thu nhập gần 100 triệu đồng/năm như hộ gia đình ông: Trần Văn Thiện, Trần Văn Tám, Nguyễn Văn Chừng…

Trong những năm qua, Nhà nước đầu tư các chương trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng; hỗ trợ xóa 72 nhà dột nát và khai hoang ruộng nước, xây mới 46 bể nước, 45 giếng nước cho hộ dân tộc thiểu số nghèo. Công trình cấp điện thắp sáng khu vực Đồng Chằm, Ngòi Tu bảo đảm 99% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Công trình dự án đập Ba Luồn, phai Làng Đình, xây dựng chợ khu trung tâm xã… và nhiều công trình khác với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.

Đồng chí Lương Xuân Nghiêm - Chủ tịch MTTQ xã Vũ Linh cho biết: “Những năm gần đây, đời sống kinh tế của nhân dân đã được nâng lên rõ rệt, ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước ngày một tốt hơn. Hiện nay, xã đang dấy lên phong trào các chi đoàn, chi hội và nhân dân ở khu dân cư cùng vận động anh em, dòng họ giúp đỡ hộ nghèo bằng vốn, con giống, ngày công, vật liệu xây dựng… Nhờ làm tốt phong trào này, đến nay, xã cơ bản xóa xong nhà dột nát cho hộ nghèo. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực. Hàng năm, chúng tôi đăng ký thi đua xây dựng khu dân cư tiên tiến ở 13 thôn. Xã cũng đã xây dựng được 6 hội trường thôn; có 3 làng văn hóa đã ra mắt và hàng năm, gần 80% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa”.

Thời gian tới, MTTQ xã Vũ Linh tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ”, góp phần đưa kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Thạch Phong

Các tin khác

YBĐT - Trước diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng bệnh nhân sởi ở các tỉnh, thành khu vực phía Bắc, phóng viên Báo YBĐT đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ Trần Viết Thắng - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Yên Bái để tìm hiểu về một số bệnh dịch phát ban thường xuất hiện vào mùa xuân.

Thời tiết nắng ấm hiện nay sẽ kéo dài trong vòng 5 ngày nữa tại khu vực miền Bắc, với nền nhiệt độ cao nhất 30 độ C, nguyên nhân do ảnh hưởng của một vùng áp thấp phía Tây.

Ngày 12-2, Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) cho biết, đã có thêm tỉnh Bắc Ninh xuất hiện dịch cúm gia cầm. Dịch đã xảy ra trên đàn vịt gồm 1.820 con của 2 hộ gia đình ở thôn An Động, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, làm 387 con vịt bị chết. Như vậy, hiện cả nước đã có 7 tỉnh có dịch cúm gia cầm, gồm: Cà Mau, Sóc Trăng, Nghệ An, Hậu Giang, Quảng Ninh, Quảng Trị và Bắc Ninh.

Thanh niên tình nguyện tham gia nạo vét bùn đất, vệ sinh môi trường tại Đại lộ Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái sau cơn bão số 4 hồi tháng 8 năm 2008.
 (Ảnh: Thanh Chi)

YBĐT - Đồng chí Hoàng Hữu Độ - Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái khẳng định: “Phong trào “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” thể hiện sự nhiệt huyết, đoàn kết, không ngại gian khó, sẻ chia, giúp đỡ của những người trẻ tuổi hôm nay. Và đây cũng là một phong trào nổi bật, thu hút sự tham gia đông đảo và tích cực của các đoàn viên, thanh niên trong năm 2008”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục