MTTQ Lâm Giang: Khẳng định vai trò, vị thế trong đời sống xã hội

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/2/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Với vai trò tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Lâm Giang (huyện Văn Yên - Yên Bái) đã triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành và MTTQ Việt Nam phát động. Qua đó, đã đổi mới và đẩy mạnh công tác vận động quần chúng nhân dân, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Đồng thời, đó cũng là những thuận lợi góp phần không nhỏ vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” là cuộc vận động lớn được triển khai sâu rộng và toàn dân hưởng ứng. Trong đó, phong trào thi đua phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo trong khu dân cư là thiết thực nhất để có các khu dân cư văn hoá, chất lượng về mọi mặt.

Làm gì để khắc phục nền kinh tế thuần nông, chuyển nhanh, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hoá gắn với thị trường kinh doanh, dịch vụ tổng hợp, sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực được đặt ra. Đó là những vấn đề trăn trở lớn nhất của địa phương từ trước tới nay. Qua đó, các tổ chức Hội, đoàn thể đã rất nỗ lực tổ chức cho đại bộ phận nông dân được chuyển giao khoa học kỹ thuật thông qua các đợt tập huấn, phổ biến thông tin, tuyên truyền... Trên 3.000 hội viên, các đoàn thể và nông dân được phổ biến kỹ thuật thâm canh, bảo vệ thực vật... Cơ cấu giống cây trồng có năng suất cao nhanh chóng được đưa vào sản xuất, tăng mùa vụ. Kết quả, năng suất lúa tăng rõ nét theo từng năm, trung bình đạt từ 10 tấn trở lên/ha/năm. Bình quân lương thực đầu người đạt 302 kg; thu nhập bình quân 7,6 triệu đồng/người/năm, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

Để giúp đỡ hội viên, nông dân có vốn để phát triển sản xuất, các tổ chức đoàn thể thành viên đã đứng ra tín chấp cho các đoàn viên, hội viên và nông dân vay 9 tỷ đồng với lãi suất thấp phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Ngoài ra, Hội Nông dân còn tín chấp cho hội viên của mình được mua phân bón với phương thức trả chậm với số lượng trên 1.000 tấn để tham canh tăng vụ...

Dưới các hình thức đó, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn mở rộng sản xuất, hình thành mô hình kinh tế trang trại tổng hợp, cho thu nhập cao. Với hướng đi đó, nền kinh tế ở Lâm Giang đã có bước phát triển, đời sống nhân dân dần ổn định, tỷ lệ đói nghèo giảm dần. Phong trào thi đua yêu nước được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ đã giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng trăm lao động, xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến trong cộng đồng dân cư. Qua đó, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từng bước khẳng định được vị trí của mình góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

MTTQ xã cũng đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách từ thiện nhân đạo. Với nguồn quỹ xây dựng được đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về vật chất cũng như ngày công... Cùng với đó, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được triển khai khá hiệu quả nên đã huy động được trên 7.400 ngày công lao động trị giá hàng trăm triệu đồng cùng nhiều nguyên vật liệu, cây con giống giúp người nghèo ổn định cuộc sống; làm 4 nhà đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng và quyên góp được trên 40 triệu đồng giúp đỡ 5 hộ gia đình nghèo sửa chữa nhà...

Những kết quả đã đạt được thông qua các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của địa phương. Qua đó, vị thế và vai trò của MTTQ ngày càng được khẳng định trong đời sống xã hội. Nhân dân tin tưởng, gắn bó và hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ cũng như các tổ chức xã hội đoàn thể khác phát động.

N.T

Các tin khác

Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD - ÐT) vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ÐH, CÐ. Theo đó, điểm trúng tuyển nguyện vọng sau không thấp hơn nguyện vọng trước. Ðặc biệt, các trường không được hạ điểm chuẩn.

T.S Vũ Đăng Minh.

Theo dự thảo, Bộ Nội vụ tham gia vai trò trưởng ban chỉ đạo dự án 1.000 công chức trẻ cho xã phường, thị trấn. TS Vũ Đăng Minh - Vụ Tổng hợp (Bộ Nội vụ) đã trao đổi với báo chí xung quanh chế độ, cơ chế tuyển chọn và đánh giá công chức.

Đây là thông tin được Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (NHCSXH) công bố tại cuộc họp thông báo kết quả sau hơn 1 năm triển khai QĐ số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng cho học sinh, sinh viên(HS-SV) nghèo vay học tập ngày 19/2.

Dân nghèo cần cần câu hơn cần con cá

Điểm mới của chương trình hỗ trợ giảm nghèo cho 61 huyện là phân cấp mạnh cho các xã, huyện. Các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 50% sẽ tự thấy rõ được trách nhiệm của mình trong việc giảm nghèo nhanh và bền vững. Trung ương và tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc triển khai chương trình. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nguyễn Thị Kim Ngân đã khẳng định như vậy khi trả lời phỏng của phóng viên báo chí.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục