Sẽ dạy nghề cho 1 triệu nông dân mỗi năm

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/2/2009 | 12:00:00 AM

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, Đề án dạy nghề cho 1 triệu nông dân mỗi năm phải hoàn thành trước ngày 10/3 và lấy ý kiến góp ý hoàn thiện nội dung tại Hội nghị toàn quốc đào tào nghề cho lao động nông thôn tổ chức vào ngày 20/3 tới.

Tại công văn số 56/TB-VPCP, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại buổi họp bàn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Thông báo nêu rõ, ngày 10/2/2009 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp bàn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc, Hội Nông dân Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Đề án đào tạo nghề cho nông dân đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo cuộc họp của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận: Việc xây dựng Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn là nhằm triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là vấn đề lớn, cần triển khai sớm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, cần xác định rõ đối tượng, ngành nghề đào tạo hợp lý, chú ý xác định rõ về độ tuổi, tính đặc thù về học vấn, nhận thức, điều kiện học tập theo vùng, miền, dân tộc của lao động nông thôn để đào tạo, đồng thời làm rõ cơ cấu và số lượng lao động nông thôn sẽ được đào tạo trong tổng số 1 triệu lao động hàng năm, bảo đảm bảo từ nay trở đi có đủ lực lượng lao động trẻ làm nông nghiệp ở các vùng trong cả nước...

Cần rà soát lại danh sách các cơ sở dạy nghề cho lao động nông thôn, xác định các ngành, nghề cần đào tạo, đồng thời đưa ra các tiêu chuẩn tối thiểu cho các cơ sở tham gia đào tạo. Rà soát toàn bộ các cơ chế, chính sách đã có về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, bỏ những nội dung không thích hợp, bổ sung kịp thời những nội dung cần thiết, không trùng lặp, chồng chéo và có hiệu quả...

Đề án đặt mục tiêu từ nay đến 2015, phấn đấu đến 2020, trung bình mỗi năm đào tạo nghề nông nghiệp cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn, nâng tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo từ 20% năm 2010 lên 50% vào năm 2020.

(Theo TPO)

Các tin khác
Trồng quế vừa để bảo vệ môi trường mà còn đem lại thu nhập cao cho người dân Văn Yên. (Ảnh: M.Q)

YBĐT - Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp trong năm 2008 của huyện Văn Yên (Yên Bái) diễn ra trong điều kiện đặc biệt khó khăn bởi rét đậm, rét hại đầu năm. Đặc biệt, cơn bão số 4 cùng với mưa lớn kéo dài, giá cả thị trường biến động, trong đó giá cả các loại vật tư, phân bón tăng cao, giá nông sản thực phẩm giảm và không có đầu ra đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông, lâm nghiệp. Song, sản xuất nông, lâm nghiệp vẫn đạt được kết quả cao, sản lượng lúa trong năm đạt 37.234 tấn/ năm so với kế hoạch đạt 96,4%.

YBĐT - Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Yên Bái, kế hoạch của UBND huyện về công tác vận động toàn dân đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngay từ đầu năm 2008, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời tiến hành rà soát, đánh giá tình hình an ninh trật tự để chọn ra 7 xã và 2 đơn vị doanh nghiệp, trường học để phát động tập trung là các xã: Cảm Nhân, Phúc Ninh, Phúc An, Bạch Hà, Vĩnh Kiên, Cảm Ân, Thịnh Hưng, Công ty Lâm nghiệp Thác Bà và Trường THPT Cảm Nhân. Các cơ sở còn lại tổ chức phát động thường xuyên.

YBĐT - Chúng tôi đến Trung tâm Nội tiết tỉnh Yên Bái vào một ngày đầu năm. Mặc dù không phải là ngày đầu tuần nhưng lượng người ở các nơi về đây khám và điều trị vẫn khá đông. Gặp gỡ, tiếp xúc với đội ngũ y, bác sỹ và một số bệnh nhân mới hiểu hết những lời ngợi khen dành cho Trung tâm này.

YBĐT-Trong những năm qua, với sự chỉ đạo mạnh và sự tham gia tích cực của toàn xã hội, công tác Dân số-Kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) ở Yên Bái đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhịp độ tăng dân số đã được khống chế, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 1,311%. Tuy nhiên, trong một hai năm trở lại đây tỷ lệ phát triển dân số có chiều hướng gia tăng, nhất là việc sinh con thứ 3 trở lên tăng mạnh ở hầu hết các địa phương. Quy mô dân số tăng cao kéo theo chất lượng dân số thấp cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần và việc làm… nếu không có giải pháp mạnh sẽ cản trở đến sự phát triển kinh tế-xã hội, đời sống nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục