Đưa 1.000 công chức trẻ về công tác tại các xã, phường: “Trung ương Đoàn không ôm đồm”

  • Cập nhật: Thứ bảy, 28/2/2009 | 12:00:00 AM

Trung ương (T.Ư) Đoàn đang gấp rút xây dựng đề án thí điểm “tuyển chọn, đào tạo, quy hoạch và sử dụng 1.000 công chức trẻ (CCT) công tác tại xã, phường, thị trấn”. Ngay tại hội thảo đầu tiên để lấy ý kiến đã có khá nhiều ý kiến đồng tình lẫn phản biện.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, bí thư T.Ư Đoàn, cho biết:

- Tại buổi làm việc với T.Ư Đoàn (3-2007) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận đồng ý để T.Ư Đoàn xây dựng, triển khai thí điểm dự án tuyển chọn, đào tạo, đưa 1.000 CCT tình nguyện về các xã, phường, thị trấn. Dự án dựa trên kết quả bốn dự án tổ chức các đội trí thức trẻ, y bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn mà T.Ư Đoàn đã triển khai từ năm 1996. Hơn nữa, T.Ư Đoàn cũng muốn tham gia chương trình phát triển 61 huyện nghèo đang được Chính phủ triển khai.

Đây là những cơ sở để T.Ư Đoàn thấy cần phải xây dựng đề án này, chứ không phải muốn “ôm đồm” như có ý kiến.

Qua dự án, T.Ư Đoàn mong muốn tạo môi trường để CCT vận dụng kiến thức đưa vào thực tế, khẳng định mình, tích lũy kinh nghiệm công tác. Đồng thời góp phần rèn luyện đội ngũ trí thức trẻ, CCT sát với dân, gắn bó với cơ sở, cống hiến, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội ở các địa phương... Đây cũng là nguồn cán bộ có trình độ để bổ sung cho các địa phương…

* Dự án trí thức trẻ tình nguyện trước đây cũng đã có trường hợp tuyển sai đối tượng để về xã rồi “ngồi chơi xơi nước”, có trường hợp bị “đố kỵ” từ cán bộ địa phương... Dự án này sẽ khắc phục điều này thế nào?

Theo dự thảo đề án, CCT tham gia dự án phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn chung của cán bộ công chức mà Nhà nước quy định, không quá 25 tuổi (ưu tiên người dưới 23 tuổi). Cơ cấu là tuyển 600-700 SV tốt nghiệp ĐH, 300-400 SV tốt nghiệp CĐ. Dự án sẽ được triển khai trong vòng năm năm, 1.000 CCT sẽ được tuyển chọn trong thời gian này chứ không tuyển ồ ạt một lúc.

- Khi triển khai sẽ phải điều tra, khảo sát rất kỹ về nhu cầu thực tế tại các địa phương. T.Ư Đoàn sẽ căn cứ vào kết quả khảo sát của Bộ Nội vụ và quan trọng là khảo sát của các tỉnh, thành đoàn khi triển khai đề án này. Các tỉnh, thành đoàn sẽ phải lập ban quản lý dự án và công việc đầu tiên là phải khảo sát xem ở mỗi xã nhu cầu thế nào, mảng nào, lĩnh vực nào thiếu hoặc sắp thiếu (cán bộ xã sẽ nghỉ hưu, luân chuyển). Khi triển khai có thể có những xung đột nhỏ từ phía địa phương. Và các vấn đề như thế này ban quản lý phải nhanh chóng can thiệp.

Dự án này tuyển những SV mới tốt nghiệp các trường ĐH, CĐ, sau đó tổ chức thi tuyển công chức để đưa về xã.

* Liệu có xảy ra tình huống khi đưa về không sao (vì tiền lương do Chính phủ chi trả), nhưng khi kết thúc dự án CCT sẽ bị địa phương bỏ rơi?

- Sau khi được tuyển, về xã anh đương nhiên là cán bộ công chức, làm việc theo Luật công chức, nên không ngại như dự án trí thức trẻ, y bác sĩ trẻ tình nguyện trước đây. Với dự án này, CCT không chỉ “chôn chân” tại chỗ mà tùy điều kiện, năng lực, trong quá trình tham gia dự án còn có điều kiện phát triển, được cất nhắc lên làm cán bộ, công chức ở cấp huyện, tỉnh, thậm chí rút về T.Ư.

* Làm sao để thu hút được CCT tham gia dự án này?

- Tại các cuộc họp ban chấp hành T.Ư Đoàn, rất nhiều ý kiến của các tỉnh thành đoàn nói về tình trạng thiếu cán bộ, CCT từ cán bộ hành chính văn phòng đến cán bộ tư pháp, y tế, giáo dục... tại các xã, phường. Trong khi đó cũng tại địa phương có rất nhiều SV sau khi tốt nghiệp ĐH, CĐ mà chẳng biết xin việc ở đâu. Hơn nữa, để phát triển kinh tế xã hội ở cấp xã, phường, nhất là các xã nghèo của 61 huyện nghèo tới đây sẽ được đầu tư rất nhiều và lúc này ở các địa phương đó rất cần cán bộ, CCT có trình độ, sức khỏe để tham gia quản lý, tổ chức…

Tham gia dự án, CCT sẽ được Chính phủ trả lương, các khoản phụ cấp theo quy định (gần 2 triệu đồng/người/tháng tùy chức vụ, công việc); được hỗ trợ tiền thuê nhà, thậm chí được địa phương bố trí chỗ ở, đất làm nhà sau này. Kết thúc dự án, ngân sách địa phương sẽ tiếp tục chi trả lương, phụ cấp theo quy định…

Cung và cầu đều có, chính sách cho việc này cũng đã có nhưng cái chính là thiếu sự kết nối, thiếu một tổ chức tập hợp, tổ chức, thiếu người “cầm cờ tiên phong”. Dự án hi vọng CCT ở địa phương nào sẽ tham gia dự án ở địa phương đó.

* Cùng với dự án này, T.Ư Đoàn còn có một “nhánh” dự án nhỏ khác?

- Đúng, trong khi thực hiện đề án này, T.Ư Đoàn sẽ triển khai phong trào đưa CCT đang công tác tại các sở, ban ngành địa phương tình nguyện về công tác tại các xã, phường của tỉnh mình trong thời gian hai đến ba tháng để làm một công việc cụ thể nào đó. Cái này chắc chắn sẽ triển khai nhưng cần phải tính toán thêm…

(Theo TTO)

Các tin khác
Nhà ăn dinh dưỡng của bệnh viện bắt đầu phục vụ từ 26 tết Kỷ Sửu.

YBĐT - Tính đến 27/2, cái nhà ăn này mới chỉ đi vào hoạt động được tròn bốn mươi ngày. Thời gian đó chưa dài để nói về hiệu quả hay sự tồn tại của nó, nhưng rõ ràng những gì đã và đang diễn ra ở đây đã thể hiện một bước đột phá trong công tác phục vụ ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái.

Một tai nạn nghiêm trọng lại vừa xảy ra vào lúc 15h ngày 26/2 tại một lò than thổ phỉ thuộc phường Hà Khánh - TP Hạ Long làm chết tại chỗ 3 người.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập.

YBĐT - Ngày 27/2/2009, tại trường PTCS xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2009. Đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Trạm Tấu đã đến dự Lễ ra quân

Lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền năm 2009.

YBĐT - Sở Giáo dục - Đào tạo vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Yên Bái, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh – Truyền hình (PTTH) tỉnh tổ chức hội nghị ký kết công tác tuyên truyền năm 2009. Tới dự có đồng chí Phạm Thanh Tâm – Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, lãnh đạo Báo Yên Bái, Đài PTTH và Sở Giáo dục - Đào tạo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục