Phụ nữ Yên Bái: Nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/3/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2009) và 1969 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, phóng viên (PV) Báo Yên Bái điện tử đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lương Thị Tiến - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái.

Cán bộ Hội phụ nữ huyện Yên Bình vận động chị em sinh đẻ có kế hoạch tại xã Yên Bình.
Cán bộ Hội phụ nữ huyện Yên Bình vận động chị em sinh đẻ có kế hoạch tại xã Yên Bình.

- Xin đồng chí cho biết khái quát về kết quả hoạt động phong trào phụ nữ tỉnh trong năm qua?

Trong năm qua, phụ nữ các dân tộc tỉnh Yên Bái đã ra sức thi đua, phấn đấu giành những thành tích xuất sắc, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2008. Hội LHPN tỉnh Yên Bái vinh dự được nhận Giải thưởng Sơn Côva với danh hiệu “Những tấm gương tiêu biểu trong đời sống xã hội” về công tác xóa mù chữ cho phụ nữ dân tộc thiểu số (2000 - 2007).

Hội phụ nữ các cấp đã phối hợp tổ chức gần 1.000 lớp tập huấn nâng cao kiến thức mọi mặt cho phụ nữ như: kiến thức giới, chăm sóc sức khỏe phụ nữ - trẻ em, vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS và nhiệm vụ công tác Hội. Đồng thời, vận động hội viên thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các phong trào thi đua, 6 nhiệm vụ công tác lớn của Hội gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Chị em giúp nhau xóa đói giảm nghèo có địa chỉ bằng nhiều hình thức như: cho vay tiền mặt không lấy lãi, ngày công, cây, con giống các loại trị giá trên 3 tỷ đồng và giúp 400 gia đình hội viên thoát nghèo; vận động xây dựng được 17 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, trị giá 230 triệu đồng. Đặc biệt, sau cơn bão số 4, hội phụ nữ đã vận động quyên góp bằng tiền mặt và hàng trị giá gần 1 tỷ đồng, giúp 1.535 gia đình hội viên bị thiệt hại để sớm ổn định cuộc sống.
Ngoài ra, hội phụ nữ phối hợp với khuyến nông các cấp tổ chức gần 1.200 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, người dân. Các cấp hội tăng cường phối hợp với ngân hàng hỗ trợ cho hội viên vay vốn sản xuất với tổng số dư nợ hiện nay 362 tỷ đồng, là một trong những đoàn thể có số vốn vay cao nhất.
Trung tâm Giới thiệu Việc làm Tỉnh Hội đã đào tạo, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.000 lao động; sau đào tạo có 70% lao động có việc làm, tự tạo việc làm tại chỗ và 30% sau tư vấn tự liên hệ được việc làm.

Từ những hoạt động trên, Hội Phụ nữ đã góp phần không nhỏ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh năm 2008 xuống còn 21,31%.

- Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh đã đề ra nhiệm vụ gì để đẩy mạnh phong trào phụ nữ, thưa đồng chí ?

Trong thời gian tới, các cấp hội cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là: Các cấp hội tiếp tục vận động hội viên thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và 6 nhiệm vụ công tác lớn của Hội gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời phát động các phong trào thi đua ở các cấp hội cơ sở, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 99 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1969 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, phát động xây dựng "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hai là: Vận động phụ nữ tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng, đồng thời thực hiện tốt cuộc vận động vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng.

Ba là: Các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn và tự học tập để nâng cao kiến thức mọi mặt cho phụ nữ như: Luật Bình đẳng Giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, kiến thức chăm sóc sức khỏe phụ nữ - trẻ em, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, không sinh con thứ ba, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS ngay từ gia đình.

Bốn là: 100% cơ sở hội tham gia hội thi “Chủ tịch phụ nữ cơ sở giỏi” và tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XIII; đánh giá triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với các ngành để đổi mới nội dung sinh hoạt; vận động, tập hợp, thu hút phụ nữ vào tổ chức hội, phấn đấu đạt tỷ lệ 74% hội viên sinh hoạt hội và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phấn đấu không có cơ sở trung bình, yếu, kém.

Năm là: Các cấp hội tích cực tham mưu với cấp ủy cùng cấp thực hiện tốt Nghị quyết 11/NQ - BCT của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và Chương trình hành động 36/CT - TU của Tỉnh ủy, đặc biệt là công tác cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp trong nhiệm kỳ tới, tham mưu với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thực hiện tốt 5 mục tiêu quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Nhân ngày 8/3, đồng chí có điều gì muốn gửi tới chị em phụ nữ trong toàn tỉnh?

Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, với khí thế sôi nổi nhân ngày 8/3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tôi mong muốn các cấp hội, hội viên phụ nữ các dân tộc toàn tỉnh ra sức thi đua, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng nhân dịp này, thay mặt Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh, tôi xin gửi tới toàn thể chị em lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Quỳnh Nga (thực hiện)

Các tin khác

36 nữ doanh nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẽ được trao tặng Cúp Bông hồng vàng vào ngày 7.3.2009.

Đồng bào Mông ở huyện vùng cao Mù Cang Chải nhận thẻ khám, chữa bệnh dành cho người nghèo. ( Ảnh: Sùng Đức Hồng)

YBĐT - Huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 30a ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

Thiếu nữ Mông

YBĐT - Dân tộc - hai tiếng thiêng liêng nói lên dòng giống và cội nguồn của con người. Mỗi một người, từ khi sinh ra cho đến lúc từ giã cõi đời đều mang trong mình dòng máu của dân tộc mình, ông bà tổ tiên mình và đó cũng là niềm tự hào của bản thân mỗi chúng ta.

YBĐT - Những năm qua, Công an xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình (Yên Bái) luôn làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, địa phương trong việc đề ra nhiều biện pháp giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Từ tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế của địa phương nên tình hình an ninh nông thôn luôn được giữ vững, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, số vụ việc vi phạm pháp luật giảm đáng kể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục