Chăm lo cho người nghèo - điểm nổi bật của công tác mặt trận

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/4/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Chương trình hành động nhiệm kỳ 2003-2008 của Đại hội XII MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đặt mức phấn đấu vận động nhân dân và các doanh nghiệp ủng hộ để xây dựng và sửa chữa 1000 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo. Kết thúc nhiệm kỳ, các cấp mặt trận đã vận động giúp đỡ xây dựng được 3.805 nhà Đại đoàn kết, đạt 380% kế hoạch. Đây là một con số ấn tượng, một thành công nổi bật trong công tác vận động nhân dân thực hiện một nội dung quan trọng của chương trình hành động của nhiệm kỳ vừa qua.

Để đạt được kết quả đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, các cấp mặt trận đã có nhiều hoạt động, nhiều phương thức vận động phong phú và sáng tạo. Công tác vận động xây dựng Quĩ Vì người nghèo từ những hoạt động đơn lẻ có khi còn hình thức được lồng vào trong nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Mặt trận phát động.

Đợt vận động cao điểm với rất nhiều hoạt động phong phú vừa thiết thực giúp đỡ người nghèo, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái vừa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Lễ phát động khi thì phối hợp cùng với UBND tỉnh để vận động ủng hộ xóa 8.183 căn nhà dột nát theo Đề án 801/ĐA-UB của UBND tỉnh, trong đó Quĩ Vì người nghèo do MTTQ vận động đóng góp trên 2 tỷ đồng cùng hàng chục vạn công lao động của cộng đồng giúp đỡ, khi thì phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức giao lưu “Kết nối vòng tay nhân ái” giới thiệu những tấm gương tiêu biểu hết lòng vì người nghèo, cùng các địa chỉ hộ nghèo với hình ảnh và người thực hết sức sinh động có tính thuyết phục cao, khơi dậy lòng nhân ái của mỗi người để vận động.

Nhiều hình thức phối hợp linh hoạt như: MTTQ cùng với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phát động “Bay cùng khinh khí cầu xoa dịu nỗi đau chất độc da cam”, phối hợp với Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức biểu diễn xiếc, Mặt trận cùng Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh phát hành xổ số “Vì người nghèo” v.v... Ủy ban MTTQ tỉnh còn phát động và hướng dẫn các cơ sở xây dựng “Hộp tiền tiết kiệm” để ủng hộ người nghèo bằng cách mỗi nhà đều có một hộp (hoặc ống) để bỏ vào đó những đồng lẻ tiết kiệm được của cả gia đình, đến ngày 18/11 mở ra ủng hộ người nghèo, có hộ được mấy chục nghìn đồng, có xã được tới 3 triệu đồng, vượt xa mức vận động mỗi hộ nông thôn 5.000đ, hộ đô thị 10.000 đồng. Điển hình của phong trào này có phường Nguyễn Phúc, xã Tân Thịnh (thành phố Yên Bái), các xã Yên Thái, Ngòi A, Đông Cuông, thị trấn Mậu A (Văn Yên) v.v...

Những cố gắng không mệt mỏi của các cấp mặt trận đã được đền đáp xứng đáng. Trong 5 năm (2004-2008) Quĩ Vì người nghèo toàn tỉnh đã huy động được 27 tỷ 793 triệu đồng, trong đó tiền mặt là 9 tỷ 217 triệu đồng. Những đồng tiền mang nặng ân nghĩa của nhân dân và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm giúp đỡ người nghèo đã được Ủy ban MTTQ các cấp quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả, tuyệt nhiên không để xảy ra tiêu cực, lãng phí. Từ sự ủng hộ quí báu của nhân dân, mặt trận đã hỗ trợ làm trên 3.800 nhà Đại đoàn kết, phối hợp với UBND tỉnh xóa 8.183 nhà theo Đề án 801/ĐA-UB, trong đó Quĩ Vì người nghèo hỗ trợ trên 2 tỷ đồng cùng với ngân sách tỉnh để giúp người nghèo.

Thực hiện chương trình hỗ trợ bò cho hộ nghèo, Quĩ Vì người nghèo đã cấp 1 tỷ đồng (quĩ cấp tỉnh 600 triệu đồng, quĩ cấp huyện thị 400 triệu đồng) cùng với ngân sách hỗ trợ bò giống sinh sản cho 4.000 hộ nghèo. Ngoài ra, MTTQ các cấp còn tặng hàng trăm con trâu, bò cho hộ nghèo. Điển hình trong phong trào này là huyện Văn Yên và thành phố Yên Bái. Quĩ Vì người nghèo còn cấp hàng tỷ đồng hỗ trợ mổ đục thủy tinh thể, cấp suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Phòng chống các bệnh xã hội và Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cấp hàng trăm bộ chăn màn cho học sinh nghèo và bà con thôn Làng Giàng, xã Nậm Có (Mù Cang Chải); thăm hỏi tặng quà hàng nghìn hộ nghèo vào các dịp lễ tết với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Cùng với vận động xây dựng Quĩ Vì người nghèo, Mặt trận còn phối hợp với chính quyền vận động ủng hộ Quĩ Đền ơn đáp nghĩa, Quĩ Vì trẻ thơ, đặc biệt là ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lũ với số tiền và hiện vật huy động được là hàng chục tỷ đồng, riêng Quĩ Bão lũ hai năm 2005 và 2008 mỗi năm huy động được trên 10 tỷ đồng.

Hoạt động từ thiện, nhân đạo chỉ là một nội dung của công tác mặt trận, là phương tiện để đạt tới mục đích xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nhưng bằng sự tâm huyết và trách nhiệm với dân, bằng tấm lòng nhân ái, cảm thông xẻ chia với người nghèo, 5 năm qua các cấp Mặt trận tỉnh Yên Bái đã làm hết sức mình và góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, từng bước đẩy lùi nghèo đói, đưa Yên Bái phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Nguyễn Thanh Thiên

Các tin khác

Bộ LĐ-TB-XH vừa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định về hoạt động bảo trợ xã hội, gồm: các đối tượng được cung cấp dịch vụ về công tác xã hội; việc chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng tại cơ sở bảo trợ xã hội; quy trình tiếp nhận các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp...

YBĐT - Ngày 7/4, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý I năm 2009.

Cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy lấy lời khai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

YBĐT - Là địa bàn rộng, Văn Yên (Yên Bái) có hệ thống giao thông thuận lợi với hệ thống đường sắt, đường thuỷ, đường bộ, đây là tiềm năng lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, song cũng là địa bàn rất nhạy cảm, dễ xâm nhập của các loại hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma tuý.

YBĐT - Ngày 15/4/1974, Bộ Công an đã tổ chức trọng thể lễ ra mắt lực lượng Cảnh sát bảo vệ, nay là lực lượng Cảnh sát cơ động, bảo vệ và hỗ trợ tư pháp (CSCĐ, BV và HTTP).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục