Văn Yên: Cương quyết đấu tranh với tệ nạn ma túy

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/4/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Là địa bàn rộng, Văn Yên (Yên Bái) có hệ thống giao thông thuận lợi với hệ thống đường sắt, đường thuỷ, đường bộ, đây là tiềm năng lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, song cũng là địa bàn rất nhạy cảm, dễ xâm nhập của các loại hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma tuý.

Cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy lấy lời khai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.
Cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy lấy lời khai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Nắm rõ đặc điểm tình hình, hàng năm Công an huyện Văn Yên đã thực hiện tốt các chương trình kế hoạch công tác của Bộ Công an, Công an tỉnh, UBND huyện, nhằm giáo dục nâng cao ý thức cho cán bộ, chiến sỹ thông qua việc học tập và sử dụng tốt các biện pháp nghiệp vụ.

Để công tác đấu tranh phòng chống ma tuý có hiệu quả, Công an huyện đã kết hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời tổ chức khảo sát, kiểm tra nắm tình hình các xã vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh, rà soát đối tượng nghiện ma tuý để lập hồ sơ theo dõi. Năm 2008, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an huyện đã bắt 11 vụ với 16 đối tượng, gồm các tội danh mua bán, vận chuyển tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý; tang vật thu giữ gồm 4,85 gam hêrôin và 550 ngàn đồng. Công an huyện đã tiến hành khởi tố 10 vụ 14 đối tượng.

Chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2009, Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm về ma tuý Công an huyện đã bắt giữ 7 vụ 9 đối tượng liên quan tới ma tuý, điển hình là vụ bắt vào hồi 17 giờ ngày 4 tháng 3 năm 2009, tại thôn Toàn An, xã Đông An, đối tượng Đỗ Văn Tuân, sinh năm 1956, thường trú tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) bị bắt quả tang, khi đối tượng này đang vận chuyển 5 gói nhỏ hêrôin có trọng lượng 0,16 gam trên đường đi tiêu thụ. Qua đấu tranh, Tuân đã khai nhận mua số hêrôin trên của Nguyễn Thị Cúc, sinh năm 1971, trú tại xã Tân An, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai).

Khám xét nơi ở của Cúc, Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện thu giữ 0,78 gam hêrôin. Hai đối tượng trên đã bị khởi tố vì tội mua bán trái phép chất ma tuý. Vụ bắt đối tượng thứ 2 vào 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 3 năm 2009, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an huyện đã  mật phục bắt quả tang tại gia đình Hoàng Văn Hùng, trú tại thôn Phát, xã Châu Quế Hạ khi Hùng đang bán 4 gói nhỏ hêrôin cho Lê Đình Việt, sinh năm 1974, trú tại xã An Bình. Khám nhà Hùng, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an huyện còn thu giữ 3 gói nhỏ hêrôin. Được biết, Hùng là đối tượng nghiện ma tuý và đang là cán bộ xã Châu Quế Hạ.

Trao đổi với chúng tôi về công tác đấu tranh với tội phạm ma tuý trên địa bàn, đồng chí Trần Hải Dương- Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an huyện Văn Yên cho biết: “Công an huyện đang tiến hành việc tổng rà soát về đối tượng nghiện ma tuý trên địa bàn. Hiện Công an huyện đang quản lý 80 đối tượng nghiện ma tuý, ngoài ra địa bàn còn khoảng 60 đối tượng nghi nghiện. Trong số đối tượng nghiện có hồ sơ theo dõi có tới 60% đối tượng độ tuổi từ 20 đến 35 tuổi, địa phương chiếm số đông vẫn là thị trấn Mậu A với 20 đối tượng; xã An Bình 10 đối tượng; Đông An 6 đối tượng.

Mới đây huyện Văn Yên đã thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc tái trồng cây thuốc phiện ở 8 xã gồm: Xuân Tầm, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Châu Quế Thượng, Lang Thíp, Nà Hẩu, Mỏ Vàng, Đại Sơn, nhưng không phát hiện việc tái trồng cây thuốc phiện ở các xã nói trên. Qua công tác nắm tình hình, hiện nay ma tuý xâm nhập vào địa bàn huyện qua nhiều tuyến đường khác nhau như: đường từ Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) về địa bàn qua đường bộ; tuyến từ thành phố Yên Bái lên Văn Yên theo tuyến đường bộ; tuyến từ Văn Chấn, Nghĩa Lộ qua Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ vào huyện và tuyến Văn Chấn- Nghĩa Lộ đi qua đường An Lương vào Mỏ Vàng…do đó rất khó để có thể kiểm soát được hoạt động của các loại tội phạm này. Đơn vị đã xây dựng chương trình phối hợp với công an các xã và các huyện lân cận, trong năm 2009 sẽ tiếp tục mở nhiều đợt truy quét đối tượng ma tuý nhằm từng bước đẩy lùi tội phạm nguy  hiểm  này ra khỏi địa bàn”.

Đấu tranh với tội phạm ma tuý đòi hỏi phải kiên trì, quyết liệt và dũng cảm nhất là với các đối tượng phạm tội đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, nhưng  những cán bộ, chiến sỹ của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý Công an huyện Văn Yên luôn đoàn kết một lòng, không ngại khó, không ngại khổ, thường xuyên bám địa bàn, theo sát đối tượng, cương quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma tuý, góp phần đem lại sự bình yên cho nhân dân.

 Thái Hưng

Các tin khác

YBĐT - Ngày 15/4/1974, Bộ Công an đã tổ chức trọng thể lễ ra mắt lực lượng Cảnh sát bảo vệ, nay là lực lượng Cảnh sát cơ động, bảo vệ và hỗ trợ tư pháp (CSCĐ, BV và HTTP).

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà động viên đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện.

YBĐT - Hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4 và Ngày thế giới tôn vinh những người hiến máu 14/6, ngày 7/4, tại trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2009. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện và gần 1.000 thanh niên xung kích Chữ thập đỏ của các trường Trung học Y tế, Trường Trung cấp TDTT, Trường Cao đẳng Sư phạm, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch, đoàn viên, thanh niên của Tỉnh Đoàn thanh niên, Bộ CHQS, Công an tỉnh tham gia hưởng ứng lễ phát động.

Công an xã Cao Phạ (Mù Cang Chải) lập hồ sơ các đối tượng nghiện.

YBĐT - Nằm dưới chân đèo Khau Phạ, giáp ranh với các xã La Pán Tẩn, Púng Luông, Nậm Khắt của huyện Mù Cang Chải và xã Tú Lệ thuộc huyện Văn Chấn (Yên Bái), có trục đường quốc lộ 32 đi qua địa bàn, xã Cao Phạ có nhiều thuận lợi trong việc phát triển kinh tế - xã hội, song cũng vì thế mà địa phương này gặp không ít khó khăn trong công tác phòng chống và ngăn chặn tệ nạn ma tuý.

YBĐT - Với 20 khoa, phòng và 200 giường bệnh, hàng năm Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ (gọi tắt là Bệnh viện Nghĩa Lộ - Yên Bái) trung bình tiếp nhận khám chữa bệnh cho trên 80.000 lượt bệnh nhân và trên 70.000 ngày điều trị nội trú. Công suất sử dụng giường bệnh, số ca phẫu thuật phiên, phẫu thuật cấp cứu, số lần chụp X quang, siêu âm, điện tâm đồ… luôn vượt kế hoạch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục